
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 11/10/2025
Lan Ngọc
30/12/2016, 16:17
Nhà đầu tư nước ngoài lộ diện là đối tượng gây sức ép lớn nhất lên VNM
VNM trở thành hạn sạn to trong phiên giao dịch chiều nay, khi cản trở điểm số tăng rõ ràng hơn. Sức nặng ghê gớm của cổ phiếu này khiến cả trăm cổ phiếu khác đành chịu thua.
Thị trường chiều nay thực ra là có cải thiện khá tốt. Rõ nhất là độ rộng tốt hơn nhiều. Ở HSX ghi nhận 151 mã tăng/102 mã giảm, trong khi phiên sáng mới có 99 mã tăng/107 mã giảm. Số cổ phiếu tăng giá nhiều gấp rưỡi thì chắc chắn thị trường phải đẹp hơn.
Tuy nhiên VN-Index đóng cửa lại chỉ tăng có 0,02%, tương đương 0,15 điểm. Cũng cần phải lưu ý rằng có tới gần 100 mã ở sàn này đóng cửa trên tham chiếu ít nhất là 1%. Vì vậy có thể xem thị trường ở một biến thể của hiện tượng “đỏ vỏ xanh lòng”.
VNM gây tác động quá lớn cho VN-Index hôm nay. Riêng phiên chiều VNM đã tụt giảm thêm tới 14 bước giá so với phiên sáng, từ 127.000 đồng xuống còn 125.600 đồng. So với tham chiếu, VNM đóng cửa giảm 2,33%, mức giảm mạnh nhất 6 phiên.
Với vốn hóa hơn 4.354 tỷ đồng bốc hơi hôm nay, VNM khiến VN-Index mất 1,8 điểm hay 0,29%. Mức ảnh hưởng của VNM là đáng kể nhất vì một số mã khác giảm như BID, EIB, MWG, BVH, HSG thực ra tác động không nhiều. VNM cũng đã khiến mức tăng 1,51% của GAS, 1,41% của MSN, 0,36% của SAB trở thành công cốc.
Tuy nhiên nếu bỏ qua những rắc rối ở chỉ số thì thị trường phiên chiều khá mạnh. Riêng rổ VN30 đã có 16 cổ phiếu tăng giá so với phiên sáng. Chỉ số này đóng cửa ở mức cao nhất và tăng 0,2% với độ rộng cũng khá hơn: 17 mã tăng/12 mã giảm.
Sàn HNX cũng có tiến triển tốt hơn hẳn so với phiên sáng. HNX-Index đóng cửa tăng 0,7% với 116 mã tăng/82 mã giảm. Sáng nay sàn này mới có 68 mã tăng. HNX30 đóng cửa cũng tăng 0,47% so với tham chiếu.
Thanh khoản thị trường phiên chiều cũng có cải thiện đáng kể. Tổng giá trị khớp lệnh tăng thêm 1.199,4 tỷ đồng, cao hơn chiều hôm qua gần 25%. Thậm chí, chiều cuối năm lại là phiên có mức thanh khoản tốt nhất trong vòng 2 tuần.
Nhiều cổ phiếu gia tăng thanh khoản rất bất ngờ. Đầu tiên là NVL, giao dịch tới 127,7 tỷ đồng. Cổ phiếu này khớp lệnh dồn dập từ sau 14h với các lệnh rất lớn. Giá biến động liên tục trong khoảng 58.700 đồng - 60.000 đồng. Ngoài ra STB, MWG, FPT cũng nổi lên như trụ cột mới về thanh khoản chiều nay bên cạnh những cổ phiếu truyền thống.
Nhà đầu tư nước ngoài lộ diện là đối tượng gây sức ép lớn nhất lên VNM. Khoảng 81,9 tỷ đồng đã được rút ròng khỏi VNM. Ngoài ra NVL cũng bị bán ròng rất lớn 61,1 tỷ đồng. DPM, VIC và BID là 3 cổ phiếu đáng chú ý kế tiếp. Phía mua, HSG, SAB, CTD và HPG được mua ròng đáng kể.
Tính riêng các giao dịch khớp lệnh trên toàn thị trường, khối ngoại giảm bán 32% so với hôm qua, còn 203,7 tỷ đồng. Tuy nhiên phía mua giảm quá mạnh, tới 43%, nên chỉ đạt 120,8 tỷ đồng. Do đó khối ngoại vẫn duy trì sức ép trên thị trường khớp lệnh và cả tuần bán ròng qua kênh này chừng 118,3 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận hôm nay lên tới trên 581 tỷ đồng. Tuần này giá trị thỏa thuận ròng khoảng 384,3 tỷ đồng.
Hai phiên tăng mạnh cuối tuần đã đưa VNI thoát khỏi vùng tích lũy dưới 1700 điểm. Mặc dù không phải cổ phiếu nào cũng hưởng lợi sự diễn biến tăng mạnh này nhưng bất kỳ mức tăng cao ở điểm số cũng sẽ thúc đẩy tâm lý tích cực.
Hiện tượng cực kỳ hiếm gặp đã xuất hiện chiều nay khi cả VIC lẫn VHM cùng tăng kịch trần. Đó là chưa kể VRE tăng 6,18%, thêm VPL tăng 2,06%. Chỉ 4 cổ phiếu này đã đem về hơn 17 điểm tăng cho VN-Index.
Lực cầu nâng giá có tín hiệu tích cực hơn trong sáng nay dù dòng tiền vào nhóm blue-chips sụt giảm khá nhiều. VHM bùng nổ mạnh phiên thứ 3 liên tiếp kéo VN-Index vượt luôn mốc 1730 điểm, bỏ rơi những nhà đầu tư còn đang loay hoay trong nghi ngờ.
Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng Nasdaq sẽ trở thành đối tác quan trọng trong quá trình xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường vốn quốc tế…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: