
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 13/10/2025
Lan Ngọc
30/05/2017, 16:30
VN-Index khép lại một ngày khá hoảng loạn với mức giảm 1,08%, mạnh nhất từ 20/12/2016
Càng lúc thị trường càng chìm sâu vào đà giảm tăng tốc chiều nay. Một nhịp phục hồi nhẹ vào giữa phiên đã thất bại hoàn toàn. Tất cả các chỉ số đều tìm đáy mới lúc đóng cửa.
VN-Index khép lại một ngày khá hoảng loạn với mức giảm 1,08%. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ phiên rơi 1,7% ngày 20/12/2016. VN30-Index thảm hơn nhiều, giảm tới 1,49%, mạnh nhất từ ngày 28/11/2016.
Các chỉ số khác: HNX-Index giảm 0,61%, HNX30 giảm 1,23%, nhóm Midcap ở HSX giảm 1,46%, Smallcap giảm 1,22%.
Độ rộng toàn thị trường: 305 mã giảm/172 mã tăng. Từ đầu năm đến nay, mới chỉ có 4 phiên giảm mà số mã giảm vượt qua 300 cổ phiếu.
Các blue-chip càng về cuối phiên giảm càng mạnh. Thay vì giữ nhịp, các mã lớn lại khiến chỉ số mất điểm nhanh hơn. Rổ VN30 có tới 26 cổ phiếu rớt giá so với phiên sáng, chỉ 4 mã tăng là FPT, NT2, SBT và MWG. Trong số này thì duy nhất FPT là tăng so với tham chiếu, còn NT2 chỉ quay về tham chiếu.
Trái lại, các cổ phiếu hạng nặng thì hầu hết là giảm cực sâu: VNM giảm 1,32%, GAS giảm 2,41%, CTG giảm 3,32%, BID giảm 3,42%, VIC giảm 0,98%, BVH giảm 2,52%.
Nhịp phục hồi giữa phiên chiều nay đa số các blue-chip đều có nảy lên một chút. Tuy nhiên sức tăng sau đó lại mất hút và giá rơi sâu hơn. Chính các mã này đã tạo sức ép khiến đợt phục hồi bị phá sản.
Chịu tổn thất lớn là các cổ phiếu đầu cơ, bắt đầu giảm sàn quy mô lớn. Đó là HKB, KSK, DCS, KSA, AAA, HQC, NVT, CTI, OGC, DXG, LDG…
Các mã vẫn được đầu cơ hoành tráng ở giá kịch trần đáng chú ý là QCG, VNG, VOS, PIV, LHB.
Phiên chiều nay nhà đầu tư tăng cường tháo chạy, đẩy thanh khoản lên mức rất cao. Tổng giá trị giao dịch khớp lệnh buổi chiều vọt lên 2.468,4 tỷ đồng, tăng 20% so với chiều hôm qua. Tổng giá trị khớp lệnh cả phiên đạt xấp xỉ 5.486 tỷ đồng, tăng 11%. Giao dịch thỏa thuận lớn đẩy tổng giá trị lên trên 6.000 tỷ đồng.
Rất nhiều cổ phiếu đã xuất hiện áp lực xả cực lớn buổi chiều như SSI, HBC, CII, DXG, REE, BID, HPG…
Các nhóm cổ phiếu mất giá mạnh nhất hôm nay là tài chính, chỉ số giảm 1,66%; nguyên vật liệu giảm 1,88%, công nghiệp giảm 1,89%, sức khỏe giảm 1,58%, năng lượng giảm 3,46%, bất động sản giảm 1,69%.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay đã mua ròng nhưng mức độ hơi nhẹ. Các giao dịch mua ròng chính được thực hiện qua thỏa thuận.
Riêng với khớp lệnh, tổng giá trị mua giảm 41% so với hôm qua, đạt 203 tỷ đồng hai sàn. Giá trị bán giảm 24%, đạt 140 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận cộng thêm hơn 32,7 tỷ đồng nữa.
Trên sàn khớp lệnh, khối ngoại mua tốt nhất ở HPG 20 tỷ đồng, PHR 9,4 tỷ đồng, HBC 7,4 tỷ, NLG 6,8 tỷ. Phía bán có DHG -9,4 tỷ, BMP -7,3 tỷ là đáng kể.
Có thể thấy khối ngoại không gây nhiều sức ép cũng như hỗ trợ giá trực tiếp trên thị trường hôm nay.
Mức tăng mạnh hơn 101 điểm tuần qua đã giúp VN-Index đột phá hoàn toàn lên trên vùng tích lũy 1600-1700 điểm kéo dài gần hai tháng. Tuy nhiên dấu ấn của các cổ phiếu là rất rõ nét khi chỉ riêng 4 cổ phiếu là VIC, VHM, VPL và VRE đã đóng góp 45 điểm, trong đó VIC, VHM kéo 37 điểm.
Hai phiên tăng mạnh cuối tuần đã đưa VNI thoát khỏi vùng tích lũy dưới 1700 điểm. Mặc dù không phải cổ phiếu nào cũng hưởng lợi sự diễn biến tăng mạnh này nhưng bất kỳ mức tăng cao ở điểm số cũng sẽ thúc đẩy tâm lý tích cực.
Hiện tượng cực kỳ hiếm gặp đã xuất hiện chiều nay khi cả VIC lẫn VHM cùng tăng kịch trần. Đó là chưa kể VRE tăng 6,18%, thêm VPL tăng 2,06%. Chỉ 4 cổ phiếu này đã đem về hơn 17 điểm tăng cho VN-Index.
Lực cầu nâng giá có tín hiệu tích cực hơn trong sáng nay dù dòng tiền vào nhóm blue-chips sụt giảm khá nhiều. VHM bùng nổ mạnh phiên thứ 3 liên tiếp kéo VN-Index vượt luôn mốc 1730 điểm, bỏ rơi những nhà đầu tư còn đang loay hoay trong nghi ngờ.
Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng Nasdaq sẽ trở thành đối tác quan trọng trong quá trình xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường vốn quốc tế…
Sản phẩm - Thị trường
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: