
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 11/10/2025
Lan Ngọc
05/04/2017, 16:33
Thật ra để đẩy BHN tăng hết cỡ không có gì là khó, thanh khoản của mã này vốn rất kém
Các blue-chip tiếp tục yếu đi nhiều hơn trong chiều nay, nhưng VN-Index lại có tiến triển bớt xấu. SAB, BHN có công rất lớn trong diễn biến này.
VN-Index đóng cửa giảm 0,13% so với tham chiếu, thực ra là có nhích lên một chút so với phiên sáng (giảm 0,18%). Trong khi đó VN30-Index đóng cửa giảm 1,14%, tức là trượt thêm 0,18% nữa trong chiều nay.
Rổ Vn30 giao dịch rất kém vào phiên chiều, có 17 cổ phiếu tụt giá sâu hơn phiên sáng, chỉ 7 mã cải thiện. Trong 7 mã tăng này, chỉ có 3 mã là tăng cao hơn so với mức tham chiếu, còn lại chỉ là bớt giảm.
VN-Index cũng giống phiên sáng, không xấu bằng VN30-Index là do ảnh hưởng của một số cổ phiếu ngoài rổ Vn30. Đầu tiên phải kể tới SAB, giá tăng so với cuối phiên sáng tới 2.400 đồng. SAB chiều nay giao dịch chưa tới 14.000 cổ phiếu, tức là chỉ với hơn 2,8 tỷ đồng giá trị.
Tuy nhiên bất ngờ nhất chính là BHN, cổ phiếu còn tranh thủ tăng hết biên độ. Thật ra để đẩy BHN tăng hết cỡ không có gì là khó, thanh khoản của mã này vốn rất kém. Chiều nay giao dịch của BHN chưa tới 1,5 tỷ đồng với hơn 18.000 cổ phiếu, nhưng vốn hóa nở thêm được 788,1 tỷ đồng.
Mặc dù cả SAB lẫn BHN đều có thanh khoản rất kém, nhưng đối với thị trường, đây là điều rất có lợi. Hai mã này đã giúp VN-Index có được 1,1 điểm, thậm chí còn thừa để bù cho hai cổ phiếu giảm sâu nhất ở nhóm blue-chips là MSN và HPG (lấy mất 0,9 điểm).
Hạn chế duy nhất là SAB và BHN không nằm trong rổ VN30, do đó chỉ số này rơi rất sâu, thậm chí là mạnh nhất kể từ phiên ngày 28/2 vừa rồi. Hiếm có phiên giao dịch nào mà VN30-Index giảm sâu như vậy lại không ảnh hưởng nhiều đến VN-Index. Nếu cứ sử dụng sức mạnh và lợi thế thanh khoản từ SAB và BHN thì VN-Index có thể sẽ không điều chỉnh được.
Thị trường phiên chiều cũng có một thay đổi khá tốt, đó là độ rộng cải thiện nhẹ ở phía các cổ phiếu vừa và nhỏ. Trong khi blue-chip giảm mạnh thì dường như các mã đầu cơ vẫn không bị ảnh hưởng nhiều. Thậm chí, chiều nay số cổ phiếu kịch trần còn cao thêm và nhiều mã thanh khoản khá tốt như TTH, THT, MBS, APS, TTF, PPI…
Thanh khoản hai sàn chiều nay cũng suy yếu nhẹ. Giá trị khớp lệnh tăng thêm 1.627,4 tỷ đồng, giảm gần 7% so với chiều hôm qua. Những cổ phiếu giao dịch lớn nhất thị trường phiên chiều đều giảm sâu hơn so với phiên sáng như FLC, HPG, SSI, HSG, VNM, DXG, HBC.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay có phiên tăng bán rất đáng kể. Tổng giá trị bán ra riêng khớp lệnh ở hai sàn đã là 303 tỷ đồng, tăng 82% so với hôm qua và đạt mức cao nhất kể từ sau phiên giao dịch ETF. Mua vào đạt 341,3 tỷ đồng. Rất may là giao dịch thỏa thuận cũng cộng thêm được 26,6 tỷ đồng ròng.
Khối ngoại xả ròng lớn nhất là SSI -24,6 tỷ đồng, DPM -16,9 tỷ, NLG -15,5 tỷ, CTD -13,3 tỷ, HPG -11,8 tỷ, MSN -7,6 tỷ, VIC -7,1 tỷ. Phía mua, VNM vẫn dẫn đầu với 78,3 tỷ đồng, FLC 24,4 tỷ, GAS 11,5 tỷ, IMP 11,2 tỷ, HSG 7,5 tỷ đồng.
Hai phiên tăng mạnh cuối tuần đã đưa VNI thoát khỏi vùng tích lũy dưới 1700 điểm. Mặc dù không phải cổ phiếu nào cũng hưởng lợi sự diễn biến tăng mạnh này nhưng bất kỳ mức tăng cao ở điểm số cũng sẽ thúc đẩy tâm lý tích cực.
Hiện tượng cực kỳ hiếm gặp đã xuất hiện chiều nay khi cả VIC lẫn VHM cùng tăng kịch trần. Đó là chưa kể VRE tăng 6,18%, thêm VPL tăng 2,06%. Chỉ 4 cổ phiếu này đã đem về hơn 17 điểm tăng cho VN-Index.
Lực cầu nâng giá có tín hiệu tích cực hơn trong sáng nay dù dòng tiền vào nhóm blue-chips sụt giảm khá nhiều. VHM bùng nổ mạnh phiên thứ 3 liên tiếp kéo VN-Index vượt luôn mốc 1730 điểm, bỏ rơi những nhà đầu tư còn đang loay hoay trong nghi ngờ.
Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng Nasdaq sẽ trở thành đối tác quan trọng trong quá trình xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường vốn quốc tế…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: