Chứng khoán chiều 8/8: Tiền giảm, blue-chips không gượng nổi

Lan Ngọc

08/08/2014, 16:44

Chiều nay giao dịch khá thấp, trong khi nước ngoài tiếp tục xả mạnh đã khiến nhiều blue-chips không thể phục hồi

VN-Index thiếu lực đỡ ở blue-chips, quay đầu giảm mạnh lúc đóng cửa.
VN-Index thiếu lực đỡ ở blue-chips, quay đầu giảm mạnh lúc đóng cửa.

Mặc dù cả phiên hôm nay giá trị giao dịch rất tốt, nhưng phần lớn là được thực hiện trong phiên sáng. Chiều nay giao dịch khá thấp, trong khi nước ngoài tiếp tục xả mạnh đã khiến nhiều blue-chips không thể phục hồi.

Riêng chiều nay, hai sàn chỉ khớp lệnh được 890,6 tỷ đồng, giảm khoảng 11% so với chiều hôm qua. Cuối phiên sáng, những nỗ lực đẩy giá lên ở nhóm blue-chips chỉ đủ thu hẹp mức giảm. Sang phiên chiều, tình hình vẫn không khả quan hơn được và vài mã lớn nỗ lực đưa VN-Index ở tham chiếu, nhưng rốt cục dòng tiền đã không đủ để trụ lại hết phiên.

Đóng cửa một lượng lớn cổ phiếu lại được tung ra bán, HSX ghi nhận giá trị khớp lệnh 169,2 tỷ đồng và VN-Index rơi trở lại xuống dưới tham chiếu, mất 0,36%. 

Vn30-Index có biến động giống với VN-Index và thực tế chính các cổ phiếu trong rổ VN30 đã tạo nên biến động ở chỉ số chính. Độ rộng thu hẹp ở rổ này với 5 mã tăng, 19 mã giảm và Index mất 0,35%. So sánh giá thì lúc đóng cửa, rổ này có 16 mã giảm giá so với thời điểm chốt phiên sáng, 5 mã tăng.

Biến động giá lớn nhất là PVD. Cổ phiếu này cuối phiên sáng dừng ở 99.500 đồng, đóng cửa còn 98.000 đồng. PVD sụt giá tới 2% so với tham chiếu và nguyên nhân một phần là do khối ngoại xả hàng. Khoảng 10,7 tỷ đồng giá trị cổ phiếu PVD đã bị bán dưới tham chiếu, số vốn rút ròng là gần 10,4 tỷ đồng.

Phía tăng ghi nhận đột biến ở MSN. Cổ phiếu này chốt phiên sáng ở tham chiếu thì đóng cửa tăng 1,14%. MSN đặc biệt mạnh trong 1 tiếng giao dịch đầu tiên của phiên chiều. Toàn bộ mức tăng được thiết lập trong thời gian này. MSN không có giao dịch lớn của khối ngoại và thuần túy là nhà đầu tư trong nước tác động giá. 

Hai cổ phiếu bị khối ngoại xả kinh hoàng nhất hôm nay là KDC và HAG. KDC vọt tăng 3,45% với thanh khoản kỷ lục trong lịch sử. Khối ngoại đã không từ chối cơ hội, xả trên 1,5 triệu cổ phiếu, tương đương 90,2 tỷ đồng. Lượng xả của khối này chiếm 88% thanh khoản của KDC. 

HAG bị xả 1,72 triệu cổ, tương đương 43,5 tỷ đồng giá trị. Cổ phiếu này đóng cửa giảm 0,79% nhưng không hẳn là do tác động của khối ngoại. Lượng xả này chỉ chiếm 37% thanh khoản của HAG, trong khi hôm nay HAG có lượng giao dịch lớn nhất 10 phiên. Nhà đầu tư trong nước cũng đã xả rất mạnh HAG.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong rổ VN30 hôm nay 161 tỷ đồng, tăng 21% so với hôm qua. Đây là mức bán ròng lớn nhất tuần, đánh dấu một tuần mà các blue-chips bị rút mất 542,5 tỷ đồng, mức kỷ lục kể từ đầu tháng 4. Đó là chưa tính đến các giao dịch thỏa thuận. Chẳng hạn hôm nay khối ngoại cũng rút ròng qua thỏa thuận 95,7 tỷ đồng nữa.

Áp lực bán ra không giảm của khối ngoại nhằm vào rổ VN30 tạo nên gánh nặng lớn cho sức mua. Thực tế cả phiên chiều nay, rổ VN30 không nhúc nhích được bao nhiêu dù VN30-Index có lúc chớp nhoáng trèo qua tham chiếu. 

Nguyên nhân chính là lực cầu không đủ mạnh. Toàn thị trường chỉ khớp thên được 890,6 tỷ đồng thì bị hút rất nhiều vào FLC, KDC, HAG, PVS. Khoảng 260,4 tỷ đồng đã đổ vào những mã này, chiếm trên 29% lượng vốn của thị trường. Các cổ phiếu này đều nằm trong rổ VN30 và HNX30. Như vậy nếu tính riêng lượng vốn của 2 rổ này chiều nay, 44% đã chạy vào 4 mã nói trên. Lượng vốn ở các mã còn lại không đủ để đẩy giá.

Trong khi đó các cổ phiếu nhỏ tiếp tục được đầu cơ mạnh và giữ giá. Độ rộng của HSX ghi nhận 103 mã tăng nhưng VN30 chỉ có 5 mã. Phần lớn các cổ phiếu tăng trần hoặc tăng trên 2% lúc đóng cửa nằm trong số các mã nhỏ.

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Công nghệ lượng tử là tương lai

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu
Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy