Thực chất thị trường hôm nay không yếu, thậm chí buổi chiều có biểu hiện tăng sức cầu. VN-Index đóng cửa tăng 0,48% tương đương 8,63 điểm, nhích nhẹ so với phiên sáng (+0,37%/+6,65 điểm) và độ rộng cũng khá hơn. Sàn HoSE ghi nhận 179 mã tăng/109 mã giảm, cũng tốt hơn buổi sáng (152 mã tăng/127 mã giảm). Chưa hết, thanh khoản phiên chiều cũng cao hơn gần 47% ở hai sàn, trong đó HoSE tăng 42,5%.
Nhóm cổ phiếu trụ khá ổn định là điều kiện tốt cho thị trường vượt qua các đợt bán ngắn hạn cũng như lôi kéo tiền vào nhiều hơn. VIC nhích qua tham chiếu 0,29%, VIC lên cao hơn, tăng 0,73%. Các trụ ngân hàng VCB, BID, TCB, VPB cũng xanh dù mức tăng không nhiều. Dĩ nhiên khi các cổ phiếu dẫn dắt không bùng nổ được thì VN-Index cũng khó lên điểm mạnh, nhưng riêng việc ổn định và không kém hơn phiên sáng cũng đã là tích cực. Bối cảnh yên bình tổng thể qua chỉ số hỗ trợ tâm lý thị trường.
Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ hôm nay tốt hơn đáng kể so với blue-chips. Rổ VN30 chỉ có 15 mã tăng/9 mã giảm với 4 mã tăng hơn 1%. Trong khi đó toàn sàn HoSE có 94 mã tăng từ 1% trở lên. Nói cách khác, biên độ giá mạnh ngoài nhóm blue-chips. Tỷ trọng thanh khoản của VN30 phiên này cũng chỉ chiếm 48,2% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE, mức thấp nhất 5 tuần.
Cổ phiếu chứng khoán nổi bật hôm nay với mức tăng giá khá đều. EVS, BSI, CTS, APG, FTS thậm chí kịch trần. Số tăng vượt 3% cũng rất nhiều như HAC, TCX, MBS, VIG, BVS, AGR, VPX, VND… Về thanh khoản, giao dịch hàng đầu thuộc về VIX với 767,1 tỷ, giá tăng 2,27%; SSI với 637,1 tỷ, giá tăng 2,03%; VND với 392,5 tỷ, giá tăng 3,11%; VCK với 227,1 tỷ, giá tăng 0,87%; VCI với 224,8 tỷ, giá tăng 1,64%...
Phần lớn cổ phiếu chứng khoán đang ở mặt bằng giá khá thấp sau nhiều tháng điều chỉnh và tích lũy. Thanh khoản sụt giảm mạnh suốt từ đầu tháng 5 tới nay cũng là nguyên nhân khiến triển vọng lợi nhuận quý 2/2026 bị nghi ngờ. Tuy vậy nhóm này có tính thị trường rất cao và khi “bóng ma” xung đột Trung Đông giảm ảnh hưởng, yếu tố giá trị của cổ phiếu lại được chú ý và đây là cơ hội tốt cho hoạt động tự doanh.
Ngoài nhóm chứng khoán, khá nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ khác cũng thu hút dòng tiền tích cực hôm nay. Tuy so với blue-chips thì phần lớn cổ phiếu này kém xa về quy mô giao dịch, nhưng tổng thể nhóm 94 cổ phiếu mạnh nhất của VN-Index cũng chiếm 40,3% thanh khoản sàn HoSE và VN30 chỉ đóng góp 3 mã là SSI, BSR và MSN. POW, NLG, NVL, PNJ, DXG, KDH, PET, FRT, HCM, PDR, HVN là những cổ phiếu midcap thanh khoản đều trên trăm tỷ đồng.
Ở phía giảm, 6 cổ phiếu chịu sức ép bán ra rõ rệt nhất là ACB giảm 1,98%, DCM giảm 1,88%, VJC giảm 2,34%, VNM giảm 1,01%, MSB giảm 1,95%, GEE giảm 1,26%, thanh khoản đều vượt trăm tỷ. Dù vậy trong tổng số 52 cổ phiếu giảm quá 1% thì cũng chỉ còn số ít mã giao dịch chấp nhận được. Áp lực vẫn chỉ mang tính cục bộ ở số ít cổ phiếu.
Chiều nay thanh khoản cải thiện nhẹ, tuy không hỗ trợ nhiều và tổng giá trị khớp hai sàn vẫn giảm 15,5% so với hôm qua, nhưng ít nhất tâm lý cũng có hào hứng hơn. Sự thận trọng vẫn còn là điều bình thường vì quá trình tích lũy mới diễn ra vài ngày. Với sự cải thiện rõ nét hơn ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, dòng tiền nóng đang có biểu hiện mạnh dạn hơn.
Khối ngoại chiều nay cũng giải ngân tốt hơn đáng kể, tăng 50% so với phiên sáng, kéo vị thế ròng còn -33,8 tỷ đồng so với -336,1 tỷ. HPG được mua khá mạnh, tổng cả phiên là +124,8 tỷ đồng. NLG, PNJ, TCX, SSI, POW là những cổ phiếu khác được mua ròng nổi bật. Phía bán có VHM -150 tỷ, MBB -101,2 tỷ, TCB -92,5 tỷ, VPB -82,3 tỷ, CTG -81 tỷ, DCM -79,8 tỷ.
Nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương, đặc biệt là PBOC, là một động lực chủ chốt phía sau xu hướng tăng giá của kim loại quý này trong những năm gần đây...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (7/7), khi nhà đầu tư tiếp tục dịch chuyển khỏi các cổ phiếu liên quan tới trí tuệ nhân tạo (AI)...
Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (7/7), khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang trở lại, đẩy giá dầu tăng, dẫn tới mối lo lãi suất cao hơn lâu hơn...
Xu hướng này phản ánh tâm lý lo ngại bỏ lỡ cơ hội trên thị trường chứng khoán, cũng như mối lo ngày càng lớn về tương lai tài chính của giới trẻ ở đất nước mặt trời mọc...
Thị trường chứng khoán đang ngày càng phát huy vai trò huy động và phân bổ nguồn lực, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế trước những biến động từ bên ngoài.
Bước vào 6 tháng cuối năm 2026, kinh tế Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá lớn khi tăng trưởng GDP nửa đầu năm đạt mức ấn tượng 8,18%. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai chữ số đầy tham vọng, nền kinh tế phải đối mặt với không ít áp lực từ xu hướng nhập siêu, áp lực lạm phát và điểm nghẽn giải ngân đầu tư công.
Việt Nam đang từng bước làm chủ công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ; phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư, hướng đến phục vụ cộng đồng, người bệnh... Đó là hai trong số rất nhiều hạng mục mà Việt Nam đang nỗ lực trong công cuộc xây dựng nền công nghiệp hạt nhân hiện đại.