Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 8/7 đã có một phiên giảm điểm mạnh do ảnh hưởng từ phiên sụt mạnh của thị trường chứng khoán Trung Quốc. Ngoài ra, việc Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) tê liệt trong vài giờ cũng ảnh hưởng ít nhiều tới phiên giao dịch này.
Tin từ Reuters cho biết, nỗi lo ngại về việc thị trường chứng khoán Trung Quốc lao dốc có thể tác động xấu tới nền kinh tế nước này và lan rộng ảnh hưởng ra bên ngoài đã đẩy chỉ số S&P 500 của thị trường chứng khoán Mỹ xuống dưới mức trung bình 200 ngày lần đầu tiên kể từ tháng 10/2014.
Ngoài ra, mọi thành quả tăng điểm của S&P 500 kể từ đầu năm cũng bị xóa sạch, và thay vào đó chỉ số này đã xuống dưới mức khởi đầu năm.
Giao dịch trên sàn NYSE phải tới gần cuối phiên mới được nối lại sau khi sự cố kỹ thuật khiến giao dịch bị gián đoạn suốt hơn 3 giờ đồng hồ.
Trong vòng 3 tuần qua, chứng khoán Trung Quốc đã giảm hơn 30%. Một số nhà đầu tư giờ lo ngại rằng bất ổn ở Trung Quốc hiện là một rủi ro lớn hơn cả cuộc khủng hoảng ở Hy Lạp.
“Tôi không cho rằng tình hình ở Hy Lạp là tâm điểm chú ý của thị trường trong ngắn hạn”, ông Tim Ghriskey, Giám đốc đầu tư của Solaris Group, nhận xét. “Đây thực sự là mối lo về Trung Quốc, nơi hoạt động bán tháo vẫn tiếp diễn, bất chấp nỗ lực cứu thị trường của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc”.
Thị trường chứng khoán Mỹ duy trì trạng thái giảm điểm sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) công bố biên bản cuộc họp tháng 6 nói rằng cần phải có thêm những tín hiệu mạnh lên của nền kinh tế thì cơ quan này mới tăng lãi suất cơ bản đồng USD.
Chốt phiên giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 261,49 điểm, tương đương mức giảm 1,47%, còn 17.512,42 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 34,65 điểm, tương đương giảm 1,66%, còn 2.046,69 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite mất 87,7 điểm, tương đương giảm 1,75%, còn 4.909,76 điểm.
Tòa bộ 10 nhóm cổ phiếu ngành chính trong chỉ số S&P 500 cùng mất điểm phiên này, trong đó dẫn đầu là nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu với mức giảm 2,17%.
So với thời điểm đầu năm, S&P 500 hiện giảm 0,6%, Dow Jones mất 1,7%, trong khi Nasdaq tăng 3,7%.
Nỗi lo kinh tế giảm tốc ở Trung Quốc cũng được coi là nỗi lo của các công ty Mỹ, nhất là các doanh nghiệp thuộc ngành nguyên vật liệu và công nghiệp vốn coi thị trường Trung Quốc là một nguồn lợi nhuận lớn.
Vụ mất điện trên sàn NYSE hầu như không có ảnh hưởng đến khối lượng giao dịch cổ phiếu. Khoảng 7,1 tỷ cổ phiếu đã được các nhà đầu tư “sang tay” trên thị trường chứng khoán Mỹ phiên này, thấp hơn chút ít so với mức trung bình 7,2 tỷ cổ phiếu mỗi phiên trong 5 phiên trước đó.
Trước khi có cảnh báo của Phó tổng thống JD Vance, giá dầu thô Brent giảm xuống mức thấp nhất kể từ hôm 27/2, một ngày trước khi Mỹ tấn công Iran...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (17/6), khi nhà đầu tư bất an với việc nhiều quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát tín hiệu có thể tăng lãi suất trong năm nay để chống lạm phát...
Với mức vốn hóa hiện tại, SpaceX đã trở thành công ty có vốn hóa lớn thứ 5 tại Mỹ, đẩy Amazon xuống vị trí thứ 6...
Do giá dầu sụt giảm, các cổ phiếu blue-chip được hỗ trợ mạnh vì nhà đầu tư tin rằng giá năng lượng hạ nhiệt sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế...
Tiếp theo, mối quan tâm của nhà đầu tư sẽ hướng tới cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 16-17/6 của Fed...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Từ cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ, hồ Pha Đay xanh biếc đến bản sắc văn hóa dân tộc Thái, tất cả đang trở thành nguồn lực để người dân bản Bút tạo sinh kế và nâng cao thu nhập...