
Hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq của Mỹ lại giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (11/10), khi nhà đầu tư hoảng hốt vì những tuyên bố mới của Ngân hàng Trung ương Anh (BOE), đồng thời thận trọng trước thềm báo cáo lạm phát Mỹ. Giá dầu thô cũng giảm khá mạnh vì số ca Covid gia tăng ở Trung Quốc khiến triển vọng kinh tế toàn cầu càng thêm phần u ám.
Lúc đóng cửa, S&P 500 giảm 0,65%, còn 3.588,84 điểm. Nasdaq trượt 1,1%, còn 10.426,19 điểm, mức thấp nhất kể từ tháng 7/2020. Đây là phiên giảm thứ 5 liên tiếp của cả hai chỉ số.
Riêng chỉ số Dow Jones tăng 36,31 điểm, tương đương tăng 0,12%, chốt ở 29.239,19 điểm, nhờ hai trụ đỡ là cổ phiếu Amgen và Walgreens Boots Alliance.
Trái phiếu cũng bị bán tháo trong phiên này, khiến lợi suất tăng mạnh. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm có lúc lên gần mức chủ chốt 4% và chốt phiên ở mức 3,943%, tăng 5,8 điểm phần trăm so với phiên trước đó.
Cả ba chỉ số cùng tụt dốc vào buổi chiều sau khi Thống đốc BOE Andrew Bailey yêu cầu các nhà quản lý quỹ lương hưu của nước này hoàn tất việc tái cân bằng trạng thái đầu tư trước ngày thứ Sáu tuần này - thời điểm BOE dự kiến hoàn tất chương trình hỗ trợ khẩn cấp đối với thị trường trái phiếu.
Trước đó cùng ngày, Hiệp hội Lương hưu và tiền tiết kiệm cả đời (Pensions and Lifetime Savings Association) của Anh kêu gọi BOE gia hạn chương trình mua trái phiếu cho tới ngày 31/10, thậm chí lâu hơn nữa.
“Nguyên nhân chính khiến thị trường tụt điểm phiên này là tuyên bố của BOE rằng họ sẽ dừng hỗ trợ thị trường trái phiếu sau 3 ngày nữa”, giám đốc phụ trách giao dịch và phái sinh của công ty Charles Schwab, ông Randy Frederick, nhận định với hãng tin Reuters.
Nhà đầu tư cũng đang chờ các báo cáo lạm phát quan trọng của Mỹ để điều chỉnh kỳ vọng vào đường đi lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) trong cuộc chiến chống lạm phát. Trong đó, báo cáo chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) sẽ được công bố vào ngày thứ Tư và báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) sẽ được công bố vào ngày thứ Năm. Ngày thị Sáu, thị trường sẽ đón nhận báo cáo về doanh thu bán lẻ tháng 9 tại nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Đường đi lãi suất của Fed sẽ là nhân tố quan trọng quyết định liệu nền kinh tế Mỹ có rơi vào suy thoái hay có thể hạ cánh mềm thành công như mong muốn của các nhà hoạch định chính sách tiền tệ. Trong những tuần gần đây, chứng khoán Mỹ đương đầu với áp lực giảm lớn từ chiến dịch tăng lãi suất để chống lạm phát của Fed.
“Đây là một môi trường tồi tệ đối với cổ phiếu, vì nền kinh tế đang suy yếu, triển vọng lợi nhuận bấp bênh, và không biết Fed sẽ thắt chặt tới mức nào. Tâm lý nhà đầu tư đang cực kỳ sợ rủi ro”, Giám đốc đầu tư David Bahnsen của The Bahnsen Group nhận định.
“Chúng tôi tin là Fed sẽ nâng lãi suất thêm 1-2 lần để đưa lãi suất lên 4%, sau đó tạm dừng. Khi đó, Fed sẽ đánh giá về những tổn thất mà nền kinh tế đã phải hứng chịu”, ông Bahsen nói thêm.
CEO Jamie Dimon của ngân hàng lớn nhất Mỹ JPMorgan Chase hôm thứ Hai cảnh báo nền kinh tế Mỹ có thể rơi vào suy thoái trong 6-9 tháng tới. Ông cũng nói S&P 500 có thể giảm thêm 20% nữa tuỳ vào việc Fed có đưa nền kinh tế hạ cánh mềm được hay không.
Ngày thứ Ba, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) công bố một báo cáo trong đó dự báo nền kinh tế Mỹ chỉ tăng trưởng 1,6% trong năm nay.
Mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 ở Phố Wall sẽ khởi động trong tuần này, với loạt báo cáo của các ngân hàng lớn gồm JPMorgan Chase, Wells Fargo, Morgan Stanley và Citibank dự kiến công bố vào ngày thứ Sáu.
Giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London giảm 1,9 USD/thùng, tương đương giảm 2%, còn 94,29 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 1,78 USD/thùng, tương đương giảm 2%, còn 89,35 USD/thùng.
“Tâm lý bi quan đang gia tăng trên thị trường”, chuyên gia Craig Erlam của Oanda phát biểu.
Năm nay, giá dầu Brent đã có lúc đạt mức 147 USD/thùng, cao nhất 14 năm, vì nỗi lo thiếu cung sau khi chiến tranh Nga-Ukraine nổ ra. Nhưng giá dầu hiện đã giảm sâu vì mối lo suy thoái kinh tế toàn cầu trong bối cảnh lãi suất tăng.
Phiên này, giá dầu còn hứng chịu áp lực khi Trung Quốc tăng cường xét nghiệm Covid ở Thượng Hải và một số thành phố lớn khác do số ca nhiễm mới lại tăng lên. Ngoài ra, đồng USD tăng giá cũng là một nguồn sức ép mất giá đối với “vàng đen”.
Dù vậy, giá dầu đang được nâng đỡ bởi động thái cắt giảm sản lượng khai thác dầu 2 triệu thùng/ngày mà OPEC đưa ra trong tuần trước. OPEC là liên minh giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và một số thành viên ngoài khối gồm Nga.
Nhà Trắng ngày 11/10 cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đang đánh giá lại mối quan hệ với Saudi Arabia sau quyết định giảm sản lượng của OPEC .
“Sang năm, thị trường dầu có thể thiếu cung vì việc cắt giảm sản lượng này của OPEC có thể kéo dài đến cuối năm 2023”, một báo cáo của Commerzbank nhận định.
Thâm hụt ngân sách Mỹ gia tăng chủ yếu do nước này phải hoàn trả thuế quan và chi số tiền kỷ lục để trả lãi cho khoản nợ công hơn 40 nghìn tỷ USD...
EU muốn tận dụng AI để thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc. Tuy nhiên, châu Âu cũng phải giải bài toán cân bằng giữa đổi mới sáng tạo, bảo vệ người lao động, an toàn công nghệ và môi trường…
Tuần này, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 lên 3,1% nhưng cảnh báo khả năng chống chịu của nền kinh tế đang dần chạm giới hạn…
Thỏa thuận giữa Đức và Pháp hướng tới bảo vệ ngành công nghiệp ô tô châu Âu trước sức ép cạnh tranh từ Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy đầu tư, nghiên cứu và sản xuất xe điện (EV). Tuy nhiên, đề xuất nới lỏng mục tiêu giảm phát thải từ năm 2035 cũng đặt ra bài toán cân bằng giữa sức cạnh tranh công nghiệp và tham vọng khí hậu của khu vực…
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Cận thị bệnh lý (cận thị thoái hóa/cận thị ác tính) là dạng cận thị nghiêm trọng và nguy hiểm nhất. Khác với cận thị thông thường, bệnh liên quan đến sự kéo dài bất thường và liên tục của trục nhãn cầu, dẫn đến các tổn thương cấu trúc ở đáy mắt và có nguy cơ cao gây mù lòa.