
Chỉ số S&P 500 của thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (16/3), khi các nhóm cổ phiếu năng lượng và công nghệ sụt giảm trong lúc nhà đầu tư đợi kết quả cuộc họp chính sách tiền tệ định kỳ kéo dài hai ngày của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).
Các chỉ số không rõ xu hướng trong phần lớn của phiên giao dịch, sau khi S&P 500 và Dow Jones cùng đóng cửa ở mức cao nhất mọi thời đại trong phiên ngày thứ Hai.
Thị trường gần đây hưởng lợi từ tâm trạng lạc quan rằng gói kích cầu 1,9 nghìn tỷ USD và chiến dịch tiêm chủng ngừa Covid-19 sẽ thúc đẩy nền kinh tế phục hồi mạnh mẽ.
Những cùng với đó, nỗi lo về nền kinh tế tăng trưởng quá nóng, cộng thêm việc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ leo thang, khiến nhà đầu tư bất an. Vì lý do này, cuộc họp diễn ra trong hai ngày 16-17/3 của Fed nhận được sự quan tâm đặc biệt của thị trường. Nhiều khả năng, các nhà hoạch định chính sách Fed sẽ nâng dự báo kinh tế và lặp lại cam kết duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng trong tương lai gần.
Chỉ số Nasdaq tăng điểm phiên này, một phần nhờ cổ phiếu Apple tăng 1,3% sau khi Evercore ISI nâng giá mục tiêu cổ phiếu "táo khuyết".
Chỉ số VIX đo lường nỗi sợ hãi ở Phố Wall giảm xuống 19,68 điểm, thấp nhất trong 5 tuần. Trong phiên, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm có lúc tăng lên mức 1,62%, gây áp lực lên các cổ phiếu tăng trưởng. Tuần trước, lợi suất này có lúc đạt đỉnh 13 tháng ở 1,64%.
Một cuộc khảo sát tháng 3 của Bank of America với sự tham gia của các nhà quản lý quỹ cho thấy nhà đầu tư ở Phố Wall đang tăng nhẹ nắm giữ tiền mặt vì cho rằng lạm phát và khả năng Fed cắt giảm chương trình mua tài sản có thể đảo ngược xu hướng tăng kỷ lục trên thị trường tài chính.
"Lần này là một trong những cuộc họp quan trọng nhất của Fed trong một thời gian dài trở lại đây. Đây là cuộc họp Fed đầu tiên sau khi mối lo về lạm phát và lãi suất nổi lên thời gian gần đây", nhà quản lý danh mục Tom Martin thuộc Globalt Investments phát biểu.
Dữ liệu công bố ngày 16/3 cho thấy doanh thu bán lẻ ở Mỹ trong tháng 2 giảm nhiều hơn dự báo do thời tiết lạnh giá ở nhiều khu vực. Một báo cáo khác cho thấy những cơn bão mùa đông ở Texas đã khiến sản lượng của các nhà máy Mỹ sụt mạnh trong tháng 2.
Lúc đóng cửa, Dow Jones giảm 0,39%, còn 32.825,95 điểm. S&P 500 mất 0,16%, còn 3.962,71 điểm. Nasdaq tăng 0,09%, đạt 13.471,57 điểm.
Đến đầu tháng 3, Nasdaq trượt 11% so với mức cao kỷ lục thiết lập hôm 12/2. Tuy nhiên, chỉ số này gần đây đã hồi phục, hiện chỉ còn thấp hơn khoảng 4% so với kỷ lục đó.
Nhóm cổ phiếu năng lượng của S&P 500 giảm khoảng 3% phiên này do giá dầu giảm. Các nhóm tài chính và công nghiệp trượt hơn 1% mỗi nhóm. Trong khi đó, hai nhóm dịch vụ truyền thông và công nghệ tăng hơn 0,7% mỗi nhóm.
Một trong những cổ phiếu giảm mạnh nhất phiên này là cổ phiếu Ford với mức giảm 5,4%, sau khi hãng sản xuất ô tô tuyên bố phát hành 2 tỷ USD trái phiếu chuyển đổi.
Trên sàn NYSE, số mã cổ phiếu giảm giá nhiều gấp 1,77 lần số mã tăng. Trên sàn Nasdaq, tỷ lệ tương ứng là 2,31 lần. Toàn thị trường có 12,2 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng thành công, so với mức bình quân 14,4 tỷ cổ phiếu mỗi phiên của 20 ngày giao dịch gần nhất.




Trong tuần qua, cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Canada có bước leo thang mới, khi hai bên áp thuế quan mới lên hàng hóa của nhau sau khi đàm phán đổ vỡ...
VN-Index đã có tuần tăng bùng nổ cuối tháng 8 và đột phá thành công vùng kháng cự quan ngưỡng 1800 điểm. Nối tiếp với diễn biến tích cực trước đó, chỉ số đã hình thành “đáy sau cao hơn”, một tín hiệu tích cực về mặt kỹ thuật.
Khi Việt Nam bước vào nhóm các thị trường mới nổi, câu hỏi quan trọng đối với doanh nghiệp không còn đơn thuần là "vốn hóa bao nhiêu", mà là "nhà đầu tư quốc tế thực sự có thể mua được bao nhiêu"...
Không còn lấp lửng, ông Warsh cảnh báo rõ ràng hơn rằng tình trạng lạm phát dai dẳng trong nền kinh tế Mỹ có thể buộc Fed phải tăng lãi suất...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (28/8) sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh bày tỏ lo ngại về xu hướng lạm phát hiện tại, nhưng vẫn hoàn tất một tuần tăng...
Các thành phố lớn tại Việt Nam đang đối mặt với tình trạng “đô thị nén”, mật độ xây dựng cao, thiếu không gian mở và cây xanh. Điều này làm suy giảm khả năng thông gió tự nhiên, gia tăng hiện tượng đảo nhiệt đô thị và khiến con người ngày càng phụ thuộc vào hệ thống điều hòa…
Sau hơn một năm khởi công, dự án Đại lộ Nam sông Mã giai đoạn 2 tại Thanh Hóa đã đạt hơn 50% khối lượng. Dù thời tiết bước vào mùa mưa bão, các nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc, đẩy nhanh thi công, phấn đấu hoàn thành tuyến đường vào tháng 3/2027.