20 lần VN-Index “đổi màu” trong một phiên, biên độ giao động dưới 1%, tốc độ giao dịch chậm và quy mô giảm nhẹ. Thị trường tiếp tục lình xình quanh mốc 450 điểm.
Với những người quen nhìn theo chỉ số để thêm định hướng giao dịch, hôm nay là một phiên khó quyết. Bởi chỉ trong một phiên, thống kê đơn giản cho thấy VN-Index có tới 20 lần “đổi màu”. Thị trường chưa rõ xu hướng, điều này tiếp tục tạo bối cảnh ảm đạm và không lôi kéo được các quyết định tham gia, cả mua lẫn bán, một cách dứt khoát.
Với tần suất đó, cộng với khả năng biên độ dao động của chỉ số không quá 1%, thị trường gần như không có sóng rõ rệt. Và chỉ với những biến động tương đối ở một số cổ phiếu lớn cũng có thể thay đổi trạng thái của Index. Trong phiên, mức tăng mạnh nhất của VN-Index ghi nhận ở 9h12 với 455,46 điểm, nhưng mức tăng cũng không quá 1 điểm.
Trạng thái lình xình kéo dài suốt phiên có thể tạo cảm giác chán nản cho cả hai phía. Nếu theo trạng thái dư mua và dư bán, lực lượng sẵn sàng giao dịch vẫn duy trì ở mức cao, đặc biệt là tại nhóm cổ phiếu lớn. Nhưng một tiếng nói chung vẫn chưa mở rộng. Lực cầu tiếp tục hội tụ ở vùng giá thấp, trong khi bên bán cũng chưa cho thấy áp lực để buông hàng.
Biến động nổi bật nhất sáng nay trên sàn HOSE là ở đợt khớp lệnh đóng cửa cuối ngày. Ngược với phiên liền trước, chỉ số có sự đứt gãy rõ nét so với quãng lình xình kéo dài trước đó, dù mức giảm không mạnh. Điểm xấu là chỉ số đóng cửa ở mức thấp nhất trong ngày, về sát mốc 450 điểm. Kết quả này có từ sự điều chỉnh nhẹ mở rộng ở nhóm cổ phiếu lớn. Nhưng cũng có thể thấy trạng thái dư mua tại giá đóng cửa ở nhiều mã là sự ghi nhận một chuyển động đáng kể của lực cầu, dù chưa mạnh.
Trong nhóm cổ phiếu lớn đó, BVH có một phiên khác biệt. Sau 4 phiên tăng giá mạnh liên tiếp và hỗ trợ cho chỉ số, giá cổ phiếu của Bảo Việt có phiên giảm khá mạnh (mất 2,7%). Sau phiên chốt lại quý 3/2010, sự khác biệt tại đây thể hiện rõ: khối đầu tư nước ngoài bất ngờ giảm tỷ trọng mua vào. Một thời gian dài, khối ngoại “một tay” chi phối giao dịch tại mã này, khi tỷ trọng mua vào luôn duy trì từ 70% đến hơn 90%. Nhưng phiên này chỉ là lượng mua vào 14.320/62.160 đơn vị.
Tuy nhiên, trong bối cảnh ảm đạm này, khối đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục là động lực nổi bật khi hướng mua ròng được duy trì khá cao; sáng nay trên HOSE là mua ròng 66,8 tỷ đồng trong giao dịch khớp lệnh; tỷ trọng giá trị mua vào ở mức cao với 17,04%.
Lượng mua vào của các nhà đầu tư nước ngoài vẫn tập trung ở nhóm blue-chip. Trong đó đáng chú ý là ở sự nối tiếp tại STB - mã duy nhất tăng giá trong nhóm cổ phiếu ngân hàng, tài chính trên HOSE sáng nay. Bên cạnh đó, họ cũng tạo động lực rõ rệt trong mức tăng 1,37% tại HAG, khi mua vào tới hơn 90% lượng chuyển nhượng. Đây cũng là hai mã có giá trị hỗ trợ cho chỉ số vào cuối ngày.
Trên HNX, sáng nay thị trường tiếp tục chứng kiến sự suy giảm khá mạnh của quy mô giao dịch. Sau khi sụt tới hơn 25% giá trị giao dịch ở phiên hôm qua, phiên này HNX lại giảm tiếp khoảng 12%; con số cuối ngày chỉ còn 554,6 tỷ đồng, thấp nhất trong vòng một tháng qua, kể từ phiên ngày 30/8/2010 (tuy nhiên ở đây bối cảnh có sự khác biệt: con số 471,14 tỷ đồng phiên 30/8 là kết quả của tình thế găm hàng trước diễn biến hồi phục mạnh mẽ của toàn thị trường).