Những phản ứng tại ngưỡng hỗ trợ tương đương mức giá bình quân 20 ngày đã diễn ra khá tích cực. Khối lượng sụt giảm trở lại do bên bán không bán rẻ nhiều và người mua thận trọng.
Thị trường diễn biến một cách chậm chạp khi cung cầu đều yếu. Áp lực bán đã “bốc hơi” khá bất ngờ sau phiên tháo hàng hôm qua. Điều đó cho thấy cung thực sự không mạnh như lo ngại.
Gần một phần ba thời gian của đợt khớp lệnh liên tục thị trường lình xình trong sắc đỏ. Mức rơi mạnh nhất của VN-Index vào lúc 9h, xuống mức 452,19 điểm. Tuy nhiên cho đến lúc đó giá trị khớp lệnh mới đạt hơn 53 tỷ đồng.
Điểm dễ nhận thấy hôm nay là sự phân hóa cổ phiếu tương đối rõ nét. Cổ phiếu bị bán vẫn giảm và cổ phiếu cầu mạnh lại tăng. Chỉ số phục hồi trong bối cảnh giằng co và nhóm blue-chip quay trở lại nâng đỡ.
BVH lại trở thành ngôi sao sáng hôm nay, khi được đánh lên kịch trần lúc 10h. Khối ngoại lại là nhân tố chính lèo lái giá cổ phiếu này khi mua vào chiếm tới trên 84% khối lượng khớp lệnh trong phiên.
Ý đồ đẩy giá BVH lên rất rõ ràng khi lực mua đánh chặn khá vững quanh tham chiếu. Cổ phiếu này được đẩy dần lên bằng khối lượng thấp. Sau 3 phiên điều chỉnh khi chạm đỉnh 63.000 đồng/cổ phiếu, lực bán chốt lời tại BVH không thực sự lớn. Cung hôm nay dù có tranh chấp ở giá trần nhưng về cơ bản bên mua vẫn mạnh hơn.
Thống kê chi tiết cho thấy tại giá 62.000 đồng, BVH khớp 112.270 đơn vị, trong đó gần 63% là lượng khớp theo dư bán. Cuối ngày BVH vẫn dư mua trần nhẹ. Khả năng BVH thử lại mức đỉnh cũ là khá cao.
Tuy tác động của BVH đến chỉ số là lớn hôm nay nhưng điểm tích cực là “dàn” blue-chip tỏa sáng khá đồng đều. Rất có thể BVH tạo niềm cảm hứng nhưng để đẩy giá cả nhóm blue-chip thì khó có thể xuất phát từ ý đồ làm đẹp chỉ số.
Không chỉ lẻ loi một vài mã như các phiên trước, có tới cả chục cổ phiếu tăng giá về cuối ngày như DPM, FPT, ITA, KBC, MSN, PPC, PVF… Các mã này đều đóng cửa ở mức giá cao nhất trong phiên. Mặc dù giá trị khớp lệnh sáng nay của HOSE chỉ đạt 567,6 tỷ đồng, giảm 8% so với hôm qua nhưng mức giá bình quân toàn thị trường lại đạt 26.112 đồng/mỗi chứng khoán, tăng so với mức 23.687 đồng/ mỗi chứng khoán của hôm qua. Điều đó chứng tỏ dòng vốn hôm nay chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu có thị giá cao.
Động lực quan trọng của thị trường nói chung và với nhóm cổ phiếu lớn nói riêng hôm nay xuất phát từ khối ngoại
. Nhà đầu tư nước ngoài đã đổ tiền mua mạnh tại mức hỗ trợ dưới tham chiếu của đa số blue-chip. Tổng khối lượng mua vào khối ngoại hôm nay tại HOSE lên tới 3,89 triệu đơn vị, mức cao nhất trong 4 phiên gần đây và tăng hơn hai lần so với phiên trước.
Riêng qua phương thức khớp lệnh, tỉ trọng mua vào của nhà đầu tư nước ngoài đóng góp trên 18% thanh khoản thị trường, về giá trị cũng đóng góp gần 26%. Giá trị vốn mua ròng đạt 87,1 tỷ đồng khớp lệnh và 11,85 tỷ đồng thỏa thuận.
Giao dịch mua đáng kể nhất xuất hiện trên một diện rất rộng với các mã blue-chip như BVH, DPM, FPT, HAG, ITA, KBC, PVF, REE, SJS, VCB. Các cổ phiếu này đều phục hồi giá rất tốt trong phiên và giữ được mức cao nhất lúc đóng cửa. Trong bối cảnh thanh khoản sụt giảm, người bán không ra hàng nhiều, lực mua tăng lên từ khối ngoại đã tác động mạnh đến giá.
Với phiên tăng điểm nhẹ hôm nay, VN-Index xác nhận một ngưỡng hỗ trợ tại mức giá bình quân 20 ngày, khoảng 454 điểm. Giao dịch mua giúp VN-Index tăng điểm trong phiên chiếm 70% về khối lượng và 71% về giá trị cho thấy bên mua giữ vai trò khá chủ động, đồng thời xác nhận một nến tăng giá tích cực.
Dĩ nhiên thanh khoản thấp tiếp tục là vấn đề cần lưu tâm. Ngoài ra, lực mua tăng lên hôm nay có lẽ nhờ khối ngoại là chính. Tuy nhiên lượng vốn dồi dào của khối này đã được chứng minh và rất có thể sẽ còn là lực đỡ nếu giá giảm mạnh hơn.
Trên phương diện kỹ thuật, VN-Index vẫn nằm trong dải dao động tích cực khi chưa rơi xuống dưới mức giá bình quân 20 ngày. Nói chung đây vẫn là các dao động bình thường trong phiên trên cơ sở cung cầu. Các yếu tố đột biến vẫn chưa xuất hiện.