Có lẽ lẽ người cầm tiền bắt đầu sốt ruột khi thị trường chưa có nhịp điều chỉnh như mong đợi, trong khi các tin hỗ trợ lại bắt đầu được công bố.
Hôm qua, quyết định xiết chặt thêm cơ hội tăng trưởng tín dụng ngoại tệ kết hợp với việc yêu cầu doanh nghiệp nhà nước bán USD ra một lần nữa cho thấy ý chí rất kiên quyết bình ổn thị trường ngoại tệ của cơ quan quản lý.
Ngay đầu giờ sáng nay, thông tin về cho phép mua bán cùng phiên, mở nhiều tài khoản, giao dịch ký quỹ cũng lan đi nhanh chóng.
Trong bối cảnh thị trường bắt đầu khởi sắc, sự hỗ trợ về thông tin là khá tích cực. Mặc dù độ nhạy tin có thể khác nhau nhưng nhìn chung mức độ chấp nhận rủi ro đã bắt đầu tăng lên.
Có thể thấy sự chuyển biến khá rõ trong giao dịch sáng nay. Khối lượng tranh mua trần đã mạnh lên và có vẻ càng nhiều người không muốn lỡ chuyến tàu lợi nhuận. Một vài nhịp ngập ngừng của giá nhanh chóng bị bên mua cuốn đi trong làn sóng mua vào.
SSI, REE bất ngờ giao dịch rất mạnh từ lúc mở cửa. Khá khó hiểu khi vẫn còn nhiều người muốn thoát hàng như vậy trong bối cảnh người mua đang nỗ lực tranh nhau mua trần. REE khớp ngay đầu ngày 283.900 đơn vị và SSI là 780.750 đơn vị. Như vậy SSI khớp mở cửa tới trên 47% tổng thanh khoản cả phiên và REE là khoảng 21%.
Trong phiên, SSI thậm chí có lúc vẫn còn bị bán rất mạnh bằng những lệnh lớn, quy mô 9.000 – 14.000 cổ phiếu/lệnh. Trong vài chục giây đầu tiên của đợt khớp lệnh liên tục, SSI còn dư bán trần vài trăm ngàn đơn vị. Tuy nhiên, lực mua tại SSI hôm nay đủ lớn để áp đảo lượng bán. Đến 9h20 phút, thanh khoản gần như đóng băng tại SSI và chỉ còn lác đác một vài lệnh bán nhỏ.
Cũng giống như hôm qua, lực cầu vào giải quyết khối lượng dư bán rất nhanh ở những mã thanh khoản cao, đa phần là blue-chip, để rồi chất dư mua trần từ sớm. Cầu chặn mua rất quyết liệt và sẵn sàng chờ cung trong phần lớn thời gian còn lại của phiên. Có lẽ yếu tố này đã góp phần khiến người bán găm hàng.
Thực ra tại nhiều cổ phiếu như REE, SSI, HAG trên HSX và PVX, KLS, VND của HNX, thanh khoản vẫn rất tốt, lên tới cả triệu đơn vị. Biến động giá tuy hẹp nhưng vẫn có, phản ánh tương quan cung cầu thực chất chứ không chỉ dư mua trần một chiều. Vẫn có một lượng hàng lớn có nhu cầu thoát ra và bên mua cũng đáp ứng được thanh khoản.
Sự thay đổi kỳ vọng trong một đợt tăng giá thường là tốt hơn tình trạng tranh mua trần bị kẹt cứng. Thanh khoản dồi dào giúp luân chuyển lượng vốn với các mức kỳ vọng khác nhau. Rất có thể hôm nay nhiều nhà đầu tư vẫn thực hiện bán ra để thanh toán đòn bẩy hay chỉ đơn giản là cơ cấu danh mục, tăng tỉ lệ tiền mặt... Cổ đông được thay thế với kỳ vọng được nâng lên sẽ tốt hơn là lượng cung bị ứ lại và có thể bùng nổ ở một điểm cao nào đó, vượt quá khả năng chịu đựng của cầu.
Trong 30 phút cuối cùng của đợt khớp lệnh liên tục, chỉ có thêm hơn 100 tỷ đồng giá trị giao dịch. Rất nhiều cổ phiếu chuyển sang tình trạng mất thanh khoản khi người bán rất ít. Số lượng các cổ phiếu tăng trần bắt đầu tràn ra trên khắp bảng điện, đặc biệt là tại HNX. Trên HSX, đến 10h30 phút đã có 129 mã kịch trần và 92 mã tăng giá.
Thanh khoản đợt 3 hôm nay tại HSX khá tốt. Vẫn còn khối lượng dư mua trần và ATC lớn không được khớp, nhưng quy mô cũng đạt 3,35 triệu đơn vị. Dòng vốn vẫn tiếp tục vào hỗ trợ mạnh cho đợt tăng giá này.
Tổng giá trị khớp lệnh của HSX là 554,7 tỷ đồng, tăng 16% so với hôm qua và HNX đạt 275,1 tỷ đồng, tăng 2%. Tuy nhiên nếu tính trên khối lượng, thanh khoản cải thiện hơn nhiều với mức tăng 29% tại HSX. Lượng hàng muốn thoát ra đã tăng lên, góp phần tạo thanh khoản tăng.
Khối ngoại phiên này đẩy mạnh giao dịch nhưng về tổng thể vẫn là mua ròng. Khoảng 26,7 tỷ đồng được rót vào HSX nhưng lại bán hơn 6,8 tỷ đồng tại HNX. Không có giao dịch đột biến nào ngoài CTG với giá trị mua ròng 29,3 tỷ đồng. STB bị bán mạnh nhất với 6 tỷ đồng. Nhìn chung riêng trong nhóm blue-chip của HSX, khối này giao dịch nghiêng về mua khoảng 28,4 tỷ đồng. Trên HNX, khối ngoại bán mạnh PVS, VND.
Hôm nay đã là phiên tăng giá mạnh với đa số cổ phiếu kịch trần thứ 2 liên tiếp. Điều tốt là thanh khoản vẫn tăng, tức là vẫn có sự thoát hàng từ từ chứ không mất thanh khoản toàn diện. Tình trạng tiết cung vẫn xuất hiện ở một số mã nhưng nhìn chung cung cầu cũng không quá căng thẳng. Dĩ nhiên tình trạng căng trần như vậy rồi sẽ chấm dứt khi cung dồi dào hơn. Sự điều chỉnh rất có thể xảy ra vì vẫn còn một lượng lớn tiền bảo toàn qua đợt sụt giảm 10 phiên trước chưa gia nhập đáng kể.