Ngày 29/4/2026, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ đã tổ chức chương trình tọa đàm với chủ đề “Bản quyền World Cup: Trách nhiệm xem đúng, xem sạch”. Chương trình diễn ra trong bối cảnh FIFA World Cup 2026 diễn ra ở Mỹ, Mexico và Canada đang đến gần, cùng với đó là những thách thức và cơ hội mới cho ngành truyền thông và giải trí tại Việt Nam.
Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (VTV9) Nguyễn Quang Sáng cho biết: Việc VTV sở hữu bản quyền phát sóng World Cup 2026 không chỉ đơn thuần là một thành tựu về mặt pháp lý mà còn là một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của người hâm mộ về tầm quan trọng của việc xem bóng đá có bản quyền.
“Trong bối cảnh người hâm mộ Việt Nam đã quen với việc xem miễn phí các trận đấu, thậm chí trên các trang web lậu, việc VTV nắm quyền phát sóng độc quyền đồng nghĩa với việc thay đổi thói quen xem bóng đá của công chúng. Điều này không chỉ giúp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ mà còn tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành thể thao và truyền thông”, ông Sáng nhấn mạnh.
Mới đây, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) công bố là đơn vị duy nhất tại Việt Nam sở hữu và triển khai quyền phát sóng 104 trận đấu của 48 đội tại World Cup 2026. Sự kiện này không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mà còn là một bài kiểm tra về mức độ chuyên nghiệp của thị trường nội dung số Việt Nam.
Bên cạnh phát sóng trên các nền tảng truyền hình, Internet và thiết bị di động, VTV còn là đầu mối cấp phép trình chiếu công cộng. Điều này đồng nghĩa với việc các đơn vị kinh doanh có nhu cầu tổ chức trình chiếu thương mại như nhà hàng, quán cà phê, rạp chiếu phim hay trung tâm thương mại muốn tổ chức chiếu bóng đá phục vụ khách hàng đều phải được cấp phép hợp pháp để trở thành “điểm chiếu chính thức”.
Ông Lê Phụng Hào, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sở hữu trí tuệ TP. Hồ Chí Minh, khẳng định: Việc lựa chọn xem tại các điểm phát sóng hợp pháp, chính thống sẽ góp phần tạo dựng văn hóa thưởng thức thể thao văn minh trong cộng đồng. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp khai thác mô hình Fan Zone hợp pháp, phát triển kinh tế đêm và xây dựng văn hóa thưởng thức thể thao văn minh.
Tại tọa đàm, tất cả các chuyên gia đều cho rằng, việc sở hữu bản quyền cũng mở ra nhiều cơ hội kinh tế cho các doanh nghiệp. Các đơn vị kinh doanh có nhu cầu tổ chức trình chiếu thương mại World Cup 2026 cần thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bản quyền để trở thành điểm chiếu chính thức.
Điều này không chỉ đảm bảo quyền lợi pháp lý mà còn nâng cao uy tín thương hiệu và chất lượng trải nghiệm cho khách hàng. Việc tuân thủ bản quyền không nên coi là rào cản mà là một tài sản giúp định vị giá trị thương hiệu, tạo lợi thế cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.
Tuy nhiên, để đạt được những lợi ích này, cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa các bên liên quan, từ các cơ quan quản lý, doanh nghiệp đến người tiêu dùng. VTV đã khẳng định sẵn sàng cùng với các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức đưa ra giải pháp linh hoạt, hiệu quả để cùng nhau phối hợp vì một kỳ World Cup thật vui, vì một mùa hè rực rỡ.
Đây là một bước đi cần thiết để định hình lại thói quen của người dùng Việt, hướng tới một thị trường nội dung số minh bạch và tôn trọng sở hữu trí tuệ, tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh và bền vững cho ngành truyền thông và giải trí tại Việt Nam.
Nếu câu hỏi này được đặt ra cách đây vài chục năm, có lẽ nhiều người sẽ cho rằng nó vô nghĩa. Làm sao có thể định giá những giọt nước mắt của Pelé, cú vô-lê của Zidane, pha cứu thua của Emiliano Martínez hay khoảnh khắc Lionel Messi nâng cúp?...
Mùa hè 2026 có thể là bước ngoặt đánh dấu sự trưởng thành trong sự nghiệp Tom Holland. Một hiện tượng phòng vé toàn cầu và một bộ phim mở bán vé trước với tốc độ kỷ lục, đưa anh trở thành diễn viên có sức hút thương mại lớn nhất Hollywood hiện nay…
Hollywood đang phải trả lời một câu hỏi sống còn: Làm sao để khán giả phải rời ghế sofa đến rạp? Trong bối cảnh đó, chỉ sau vài ngày công chiếu, “The Odyssey” của Christopher Nolan đã vượt mốc 300 triệu USD doanh thu toàn cầu, trong khi kinh phí sản xuất khoảng 250 triệu USD...
Lionel Messi vừa trở thành tỷ phú tự thân theo ước tính của Forbes, với khối tài sản khoảng 1,1 tỷ USD. Nhưng nếu hỏi điều gì khiến anh trở nên giàu có nhất, câu trả lời có lẽ không nằm trong tài khoản ngân hàng…
Có một chỉ số mà giới đầu tư vào hàng xa xỉ luôn dõi theo, đôi khi còn nhạy hơn cả giá vàng hay thị trường chứng khoán. Đó là giá trị của “lần đầu tiên” trong lịch sử hoặc "cơ hội cuối cùng”. Trận chung kết World Cup 2026 đã biến khái niệm tưởng như trừu tượng ấy thành những con số rất cụ thể…
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Sau chặng đường kinh tế nửa đầu năm, câu hỏi đặt ra lúc này là liệu Việt Nam có thể đạt mục tiêu tăng GDP hai con số, đồng thời vẫn kiểm soát được lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô hay không. Đây không phải là sự lựa chọn giữa tăng trưởng hay ổn định. Vấn đề cốt lõi là lựa chọn phương thức điều hành như thế nào để đạt được cả hai mục tiêu với chi phí thấp nhất.