Khó khăn xuất hiện vào cuối tuần, nhưng thế bền vững đã bắt đầu thể hiện, cộng thêm tin tốt về lãi suất và tỷ giá.
Thị trường khép lại một tuần tăng điểm trên sàn Tp.HCM. Ít nhất, VN-Index đã vượt qua đà lướt sóng ngắn hạn, thể hiện tính bền vững hơn đợt phục hồi trước đó. Hướng đi lên cũng đang có thêm cơ sở mới từ tín hiệu ổn định lãi suất và tỷ giá.
Sự chật vật của phiên hôm qua tiếp tục đeo bám cỗ xe VN-Index trong đợt 1, khi màu đỏ áp đảo trên sàn và chỉ có khoảng 20 mã tăng giá. Mức giảm trong đợt này là 1,27 điểm.
Tuy nhiên, những trụ cột như VNM, ITA, HPG, SSI, DPM, PVD… tiếp tục thể hiện vai trò của mình, giữ nhiệt cho thị trường. Bối cảnh thuận lợi của phiên này cũng góp sức để màu xanh trở lại, giúp VN-Index có một tuần 5 phiên tăng điểm trọn vẹn.
Trước hết, thông tin về lạm phát đã chính thức được công bố với chuyển biến lạc quan hơn so với 5 tháng đầu năm. Loạt tín hiệu từ Ngân hàng Nhà nước cũng góp phần ổn định thêm tâm lý nhà đầu tư.
Từ hôm nay, Ngân hàng Nhà nước chính thức vào cuộc bình ổn tỷ giá với loạt giải pháp cũng như cơ chế mạnh hơn. Sự bình ổn thực sự có được khi nhà điều hành chính sách khẳng định thực hiện áp dụng cơ chế một giá tại các ngân hàng thương mại, theo biên độ mới /-2%.
Hôm nay, tỷ giá bình quân liên ngân hàng đã được Ngân hàng Nhà nước tăng mạnh từ 16.451 VND lên 16.516 VND để phản ánh sát hơn thực tế thị trường. Với biên độ mới, giá USD bán ra của các ngân hàng thương mại đồng loạt lên 16.846 VND và đã có chênh lệch cao hơn 2 VND so với giá mua vào. Đó cũng là những mức giá chính thức trong giao dịch (ngoại trừ giao dịch thỏa thuận), thay cho tính hình thức những ngày qua.
Tỷ giá ổn định sẽ tạo cơ sở để doanh nghiệp ổn định kế hoạch sản xuất kinh doanh, đặc biệt là với các doanh nghiệp nhập khẩu. Với nhà đầu tư, đó cũng là cơ sở để tránh những xáo trộn tâm lý và nguồn tiền.
Về lãi suất, từ tín hiệu lạm phát, Ngân hàng Nhà nước quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản 14%/năm từ 1/7/2008. Theo đó, lãi suất huy động và cho vay VND trên thị trường thời gian tới tiếp tục có một rào cản cần thiết, giảm bớt tác động dồn dập đến thị trường chứng khoán như thời gian qua.
Cộng với những chuyển biến kinh tế vĩ mô, những tín hiệu mới từ Ngân hàng Nhà nước đang củng cố thêm nền tảng cho khả năng có phục hồi bền vững, thay cho “bẫy phục hồi” và tăng thiếu cơ sở ở trung tuần tháng 6.
Đó cũng là cơ sở để cầu vào sàn mạnh hơn, hỗ trợ VN-Index lấy lại màu xanh trong đợt 2, tăng mạnh 6,26 điểm và kết thúc phiên ở mốc 392,61 điểm, tăng 6,13 điểm.
Khối lượng giao dịch phiên này giảm xuống còn 10,8 triệu đơn vị, trị giá gần 360 tỷ đồng; trong đó giao dịch khớp lệnh còn hơn 8 triệu đơn vị, trị giá gần 230 tỷ đồng.
Hầu hết những cổ phiếu có ảnh hưởng lớn tới VN-Index đều chung sức phiên này, ngoài sự vững vàng của ITA, VNM, VIC, thị trường còn ghi nhận sự trở lại của FPT, STB và có cả REE; trong khi VPL và PPC đã ngừng lấy điểm của VN-Index.
Tính chung có tới 95 mã tăng giá, 22 mã ở giá tham chiếu và chỉ còn lại 39 mã giảm.
Tại sàn Hà Nội, khối lượng giảm khá mạnh sau phiên đột biến hôm qua, còn 5,54 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 117 tỷ đồng. HASTC-Index cũng có phiên tăng điểm nhẹ, tăng 0,76 điểm, lên 112,68 điểm.