
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Năm, 20/11/2025
Lan Ngọc
27/06/2017, 16:50
VN-Index bất ngờ suy yếu nghiêm trọng hôm nay với mức giảm tới 0,65%
VN-Index bất ngờ suy yếu nghiêm trọng hôm nay với mức giảm tới 0,65%. Suốt cả tháng 6 các ngày chốt lời chưa lần nào ép chỉ số rơi nhiều như vậy.
Độ rộng thị trường hôm nay rất hẹp với 277 mã giảm/161 mã tăng. Thuần túy về số lượng cổ phiếu giảm giá thì đây cũng là con số nhiều nhất trong 20 phiên. Như thế ngày hôm nay thị trường thật sự giảm trên diện rộng.
Tuy nhiên, mức giảm có dấu hiệu tập trung nhiều vào những cổ phiếu vốn hóa lớn. Chỉ số VN30 giảm 0,75% cũng là mạnh nhất trong tháng 6. Tới 16 cổ phiếu trong rổ này giảm quá 1% là diễn biến tiêu cực hơi bất thường. Những mã sụt lớn nhất là CII giảm 2,22%, FPT giảm 2,14%, GMD giảm 2,91%, HAG giảm 3,61%, HNG giảm 4,09%, KDC giảm 2,14%, PVD giảm 2,14%.
Có thể thấy các mã rơi mạnh nhất thì vốn hóa không quá lớn. Cổ phiếu ảnh hưởng tệ nhất hôm nay là PLX với lực xả rất lớn. PLX tăng lên đỉnh cao nhất trong lịch sử ở 73.300 đồng ngày hôm qua và đã bị xả nhưng giá vẫn tăng. Hôm nay lực xả nối tiếp ép giá giảm 4,18% xuống 68.800 đồng. PLX đạt giao dịch gần 1,55 triệu cổ phiếu, tương đương 108,5 tỷ đồng hôm nay.
Vì mức giảm của PLX quá mạnh và vốn hóa cũng khá lớn (đứng thứ 6 thị trường) nên tác động mạnh. Vốn hóa của PLX hôm nay bốc hơi tới 3.881,6 tỷ đồng, khiến VN-Index giảm 0,21%.
Có thể nói mức giảm của PLX là nguyên nhân chủ yếu khiến VN-Index rơi mạnh như vậy. BID và CTG cũng là hai cổ phiếu vốn hóa khá lớn và mức giảm 1,49%, 1,23% nhưng vốn hóa chỉ giảm tương ứng 1.025,6 tỷ đồng và 930,9 tỷ đồng. So với PLX, mức ảnh hưởng của BID và CTG nhỏ hơn nhiều.
Nếu PLX không tác động lên chỉ số hôm nay thì có thể sẽ là một phiên giảm không quá mạnh. Thực tế độ rộng đã xác nhận áp lực giảm rộng, nhưng các blue-chip lớn nhất lại không rơi quá nhiều. Chẳng hạn VCB chỉ giảm 0,65%, VIC giảm 0,47%, GAS vẫn tăng 0,7%, VNM tăng 0,07%.
Trong nhóm ngân hàng cũng chỉ có VCB, BID, CTG là giảm. Bên HNX có thêm ACB giảm nhẹ 0,77%. Các mã ngân hàng khác trụ được tham chiếu và STB tăng 1,06%.
Thị trường cũng đảo chiều rất chóng mặt ở nhiều cổ phiếu, phản ánh những biến động ngắn hạn rất khó lường. Chẳng hạn PVD hôm nay không còn dòng tiền lớn đầu cơ nữa, chỉ giao dịch 27,5 tỷ đồng trong khi hôm qua là gần 78,1 tỷ đồng. Giá cũng giảm 2,14%.
FLC cũng trong tình trạng tương tự, hôm qua kịch trần, hôm nay giảm 5,34%, coi như gần mất sạch mức tăng hôm qua. Cổ phiếu đầu cơ cũng đảo chiều nhanh như chớp, hôm qua 32 mã trần, hôm nay cũng 21 mã sàn…
Nhà đầu tư nước ngoài đã có một phiên mua khá lớn trên toàn thị trường và tập trung nhiều vào các blue-chips. Tổng giá trị mua riêng khớp lệnh đã tăng 54% so với hôm qua, đạt 320,9 tỷ đồng. Giá trị bán tăng 16% đạt 203,2 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận mua ròng nhẹ 3,4 tỷ đồng. Như vậy hôm nay vẫn là ngày rót vốn ròng khá lớn của khối ngoại.
Các giao dịch ròng lớn nhất tập trung tại VCB 21,6 tỷ đồng, NLG 19,1 tỷ, KDC 17,6 tỷ, HPG 15,2 tỷ, HCM 13 tỷ, HSG 10 tỷ, PVT 8,6 tỷ, DPM 8,5 tỷ, GAS 7,2 tỷ. Riêng rổ Vn30 hôm nay được mua ròng 102,6 tỷ đồng, cao nhất 8 phiên.
Phía bán, khối ngoại xả rất nhẹ và cũng không có cổ phiếu nào bị tập trung quá lớn. Dẫn đầu là PHR chỉ bị bán ròng gần 8 tỷ đồng. Kế tiếp có FCN -6,1 tỷ, VJC -5,9 tỷ là đáng kể.
Phiên đáo hạn phái sinh kết thúc bình yên khi khối lượng hợp đồng mở còn rất thấp. Các cổ phiếu trụ giao dịch “hiền” và cung cầu quá khác biệt khiến thanh khoản hai sàn rơi xuống đáy 7 tháng.
Mặc dù VN-Index kết phiên sáng nay vẫn tăng nhẹ 3,9 điểm (+0,24%) nhưng riêng VIC đã đem về hơn 4 điểm. Độ rộng xác nhận cổ phiếu vẫn đang điều chỉnh, dù biên độ không lớn. Hôm nay là phiên đáo hạn phái sinh, sự thận trọng thể hiện rõ rệt ở mức thanh khoản cực thấp.
Đợt chốt lời ngắn hạn đã rõ hơn trong phiên hôm nay. Thực ra liên tục mấy ngày gần đây cũng đã lẻ tẻ có chốt lời, nhưng hôm nay là giảm đồng loạt và biên độ cũng lớn hơn. Nhịp điều chỉnh này là tốt cho tất cả.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: