Thị trường sáng nay đã có những phản ứng đầu tiên khi rơi về vùng hỗ trợ 440-442 điểm, tương đương mức thấp nhất của ngày 13/9, cũng là thời điểm thị trường điều chỉnh sau đợt tăng dựng ngược từ mức 420 điểm.
Gần như toàn bộ thời gian giao dịch hôm nay diễn ra trong tẻ nhạt khi cả cung và cầu đều yếu. Người nắm giữ cổ phiếu không còn muốn bán nhiều, người muốn bán đã bán trong phiên sụt giảm hôm qua. Vấn đề còn lại là có nên bán trong một phiên chạm mức hỗ trợ hay không?
Cung yếu là điều dễ nhận thấy trong phần lớn phiên khớp lệnh hôm nay. Trong thời điểm chỉ số sụt giảm mạnh nhất, khối lượng cũng không đột biến: Người bán không còn muốn hạ giá thêm, hay nói đúng hơn là cung cầu đạt một mức cân bằng đủ để lượng bán khớp vào dư mua mà không làm thay đổi chỉ số toàn thị trường.
Thống kê cuối ngày cho thấy khối lượng giao dịch giúp VN-Index tăng điểm chiếm khoảng 67% và giá trị chiếm 68%. Bảng điện trong những phút nguy nan nhất cũng cho thấy bluechips xuất hiện lượng cầu chờ mua lớn. Nhóm cổ phiếu ngân hàng là chỉ báo khi EIB, STB và VCB đều xuất hiện khối lượng chờ mua lên tới hàng trăm ngàn đơn vị.
Lực đẩy cuối ngày đến từ những mã như BVH (kịch trần), PVF, REE, KBC, HPG, EIB, DPM… VN-Index đóng cửa đợt khớp lệnh cuối ngày với mức tăng 5,13 điểm, đột biến so với mức mức tăng chỉ khoảng 0,32 điểm cuối đợt hai. Khoảng 7,45 triệu đơn vị được khớp lệnh trong đợt đóng cửa là một con số không lớm, thậm chí còn giảm gần 17% so với hôm qua.
Tuy nhiên, điều đó cho thấy cung không còn mạnh và cầu tăng nhẹ cũng đủ đẩy giá lên mức trên tham chiếu.
VN-Index lấy lại gần như toàn bộ số điểm đã mất của hôm qua trong một nhịp độ giao dịch khá dồn dập vào những phút cuối đợt 2. Đóng cửa, chỉ số tăng 5,13 điểm, một mức tăng khá bất ngờ. BVH đóng cửa ở mức trần, nhóm 40 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất sàn HOSE hôm nay tăng trên 1% trong khi nhóm cổ phiếu trung bình chỉ tăng 0,7% và nhóm cổ phiếu nhỏ vốn hóa dưới 500 tỉ đồng lại giảm 0,1%.
Với phiên giao dịch hôm nay, ngưỡng hỗ trợ 420 điểm lại được tăng thêm độ cứng. Đây là điểm Index thử thách lần thứ 2 trong vòng một tháng qua. Diễn biến phiên hôm nay cho thấy lực mua đã gia tăng mạnh khi chỉ số giảm về vùng hỗ trợ. Thực tế nỗ lực kéo giá ở nhóm cổ phiếu lớn hôm nay không thực sự mạnh nhưng do lượng cung quá yếu trong những thời điểm quan trọng khiến tương quan cung cầu rất dễ thay đổi.
Hôm nay cũng là một ngày thuận lợi cho những ai đủ tự tin đảo hàng khi dao động của rất nhiều cổ phiếu ở mức cao. Thống kê sàn HOSE cho thấy có tới trên 100 mã có độ chênh lệch dao động trên 4% ngay trong phiên. Sàn HNX cũng có khoảng 10 mã có độ dao động trên 10%.
Diễn biến tăng đột biến cuối ngày cho thấy thực tế thị trường có thể thay đổi không mấy khó khăn khi người bán không còn nỗ lực thoát ra. Thanh khoản thị trường được cải thiện hôm nay chủ yếu nhờ bên mua đẩy giá lên vào những phút cuối đợt hai. Tuy nhiên khối lượng khớp lệnh cả phiên vẫn giảm khoảng 31%. Nhóm cổ phiếu lớn là ngòi nổ hôm nay và tác động chủ yếu tới VN-Index. Cung được tiết chế là điểm dễ nhận thấy. Điều đó có nghĩa là cung có thể tăng lên nếu bên mua hưng phấn hơn.
Tuy nhiên, tại mức hỗ trợ 440 điểm, sức mua sẽ có những cải thiện nhất định và bên bán không thực sự muốn cắt lỗ. Thị trường trong thế giằng co dù dòng tiền vẫn vận động khá yếu. Trên phương diện kỹ thuật, diễn biến tăng ngược dòng cuối ngày đã vẽ nên một đồ thị đẹp khi chỉ số đóng cửa ở mức cao nhất. Dù vậy, yếu tố thanh khoản vẫn là rào cản trong phiên hôm nay. Giá tăng với thanh khoản giảm tới 31% cho thấy nỗ lực đánh lên hôm nay không "tốn kém" nhiều.
Diễn biến sàn HNX cũng cho thấy sự nghi ngờ vẫn còn. Thanh khoản kém khiến áp lực bán ra cuối ngày tại sàn Hà Nội tăng lên. HNX-Index chấp nhận đóng cửa giảm nhẹ so với mức cao nhất.
Khối ngoại tiếp tục một phiên giao dịch năng động tại HOSE, khi mua ròng gần 142 tỉ đồng. Đây cũng là phiên thứ hai liên tiếp, tỷ trọng giá trị mua vào của họ đột biến trên 20%, khi hôm nay chiếm tới 26,14% trong giao dịch khớp lệnh.