
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Chủ Nhật, 14/12/2025
Lan Ngọc
10/03/2017, 12:12
Giao dịch mạnh khá đều ở các nhóm cổ phiếu sáng nay cũng không đủ để đẩy VN-Index tăng một cách dứt khoát
Giao dịch mạnh khá đều ở các nhóm cổ phiếu sáng nay cũng không đủ để đẩy VN-Index tăng một cách dứt khoát. Vài mã lớn, đặc biệt là GAS, SAB vẫn đang khiến chỉ số điêu đứng.
VN-Index chốt phiên sáng đã tăng nhẹ được 0,02% so với tham chiếu. Độ rộng cân bằng với 121 mã tăng/116 mã giảm. Các chỉ số khác tăng khá tốt: VN30-Index tăng 0,43% với 17 mã tăng/10 mã giảm. Midcap tăng 0,38%, Smallcap tăng 0,11%.
Rổ blue-chip đang là sức mạnh của thị trường sáng nay và đà tăng rõ rệt cộng với độ rộng tích cực của nhóm VN30 thể hiện điều này. Nếu không vì vài cổ phiếu lớn đang sụt giảm thì VN-Index có thể tăng khá hơn.
Hai cổ phiếu khiến chỉ số này yếu đi hôm qua là GAS và SAB, sáng nay vẫn tiếp tục “ám” thị trường. GAS sụt giảm 1,58%, chính thức tụt xuống dưới đáy thấp nhất của tháng 1. SAB giảm 0,93%, ghi nhận phiên giảm thứ 5 liên tục và đang tạm dừng ở mức thấp nhất 17 phiên.
GAS và SAB vốn hóa lớn cộng với mức giảm sâu đã lấy đi 1,1 điểm ở VN-Index, tương đương làm giảm 0,18%. Tới trên 3.000 tỷ đồng giá trị vốn hóa đã bốc hơi ở hai mã này trong sáng nay.
VN-Index cũng hơi bất lợi khi SAB tuy nằm ngoài rổ VN30, nhưng trong rổ này cũng có VNM giảm 0,15%, MSN giảm 0,48%. Đồng thời, ngoài rổ còn ghi nhận BHN giảm 1,9%.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng đã không thể duy trì được đà tăng mạnh như hôm qua: VCB chỉ còn tăng nhẹ 0,13%, CTG tăng 0,27%, BID tham chiếum MBB cũng nhích chậm 0,34%. STB khá hơn, tăng 0,96% nhưng vốn hóa khá nhỏ đối với VN-Index.
Bù lại, cổ phiếu bất động sản lớn nhất là VIC đã tăng 1,13%, đem lại 1.319 tỷ đồng vốn hóa tăng thêm, bù lại được cho SAB giảm. Các mã hỗ trợ VIC không có nhiều, chỉ một số cổ đủ tốt như HPG tăng 1,67%, FPT tăng 1,1%, BVH tăng 1,02%.
Sàn HNX hưởng lợi rất lớn từ mức tăng 1,71% của ACB. VCS tăng 1,53%, VCG tăng 1,89% cũng phụ vào, đẩy HNX-Index tăng 0,44% dù sàn này chỉ có 72 mã tăng/88 mã giảm. HNX30 rất tốt, tăng 0,54% với 11 mã tăng/8 mã giảm.
Thị trường sáng nay không có dấu hiệu đầu cơ nóng. Rất hiếm cổ phiếu nhỏ được đầu cơ ở giá kịch trần mà có thanh khoản đảm bảo. Hiện chỉ HKB, S99, SGO, SAV là đáng chú ý. Tuy nhiên khá nhiều cổ phiếu đầu cơ vẫn đang tăng mạnh.
Thanh khoản thị trường đã suy yếu nhẹ, giảm khoảng 5% so với sáng hôm qua, đạt 2.125,3 tỷ đồng khớp lệnh. Gần 35% giá trị vẫn đang dồn vào 4 cổ phiếu là HPG, ROS, FLC và ACB.
Một số cổ phiếu giảm thanh khoản rất đáng chú ý như CII, sáng nay chỉ giao dịch chưa tới 20,3 tỷ đồng, bằng 14% sáng hôm qua và giá đang rơi 1,55%. BID giao dịch cũng giảm gần 70%, HBC giảm khoảng 35%...
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay mua rất mạnh HPG, khoảng 40,8 tỷ đồng giá trị cổ phiếu trong khi bán ra không đáng kể. VNM cũng được mua tương đối tốt, khoảng 14 tỷ đồng ròng. Phía bán, DXG bị xả ra hơn 56,6 tỷ đồng cổ phiếu nhưng hơn 53 tỷ là bán thỏa thuận. Tính chung HSX đang được mua ròng chỉ hơn 1 tỷ đồng. HNX được mua ròng hơn 6 tỷ đồng.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 15-19/12/2025.
Phiên bán tháo hỗn loạn đột ngột cuối tuần qua khiến nhà đầu tư rơi vào tình cảnh trớ trêu khi trước đó chỉ số tăng danh mục không tăng, lúc này chỉ số rơi sâu, mức thua lỗ lại tồi tệ thêm.
15 phút ép giá kinh hoàng cuối phiên chiều đã kích hoạt sự hoảng loạn đáng kể. Hôm nay có sự đồng thuận hiếm hoi ở cường độ này giữa các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất.
Thị trường tổn thương nặng nề trong phiên cuối tuần khi áp lực bán tháo được kích hoạt từ diễn biến giảm mạnh của VN-Index. Loạt cổ phiếu Vin dĩ nhiên giảm sâu, nhưng áp lực hôm nay còn đến từ rất nhiều blue-chips lớn khác. Chỉ số bốc hơi 52,01 điểm tương đương giảm 3,06%, biên độ mạnh nhất 40 phiên trở lại đây.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: