
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 08/11/2025
Lan Ngọc
13/12/2016, 12:37
Một nhịp xanh nhẹ ngắn đầu phiên sáng nay được nhà đầu tư chớp lấy như cơ hội bán ra. Thị trường trượt dốc rất nhanh và nếu không có SAB, VN-Index đã rớt thảm
Một nhịp xanh nhẹ ngắn đầu phiên sáng nay được nhà đầu tư chớp lấy như cơ hội bán ra. Thị trường trượt dốc rất nhanh và nếu không có SAB, VN-Index đã rớt thảm.
Chỉ số chính bên sàn HSX chốt phiên sáng mới giảm nhẹ 0,22% so với tham chiếu chủ yếu nhờ SAB vẫn đang kịch trần lên 184.800 đồng. Cổ phiếu này lại giúp VN-Index có thêm 3,6 điểm hay 0,53%.
Trong khi đó, VN30-Index đang giảm 0,56%, VNMidcap giảm 0,61%, VNSmallcap giảm 0,79%, VNAllshares giảm 0,59%, HNX-Index giảm 0,49%, HNX30 giảm 0,37%, VNX-Index giảm 0,56%.
Nhịp tăng đầu phiên có sự đóng góp của một số cổ phiếu blue-chip đảo chiều tăng kỹ thuật sau phiên giảm mạnh hôm qua. Tiêu biểu là VNM đã có lúc tăng 0,97% nhưng hiện đang giảm 0,52%. GAS tăng tối đa 1,52% nhưng giờ chỉ còn 0,15%. Chỉ số VN30-Index trọn phiên sáng chuyển động dưới tham chiếu, xác nhận rằng các blue-chip không đủ mạnh, chỉ phục hồi ở các mã đơn lẻ.
Thị trường vẫn đang lặp lại giao dịch của sáng hôm qua, với điểm số thoáng nhìn thì giảm ít, nhưng cổ phiếu thì giảm nhiều. Cụ thể, sàn HSX có 157 mã giảm/69 mã tăng, nhưng 107 mã giảm trên 1% và 14 mã giảm sàn. HNX có 94 mã giảm/60 mã tăng thì 79 mã giảm quá 1% và cũng 14 mã giảm sàn.
Hiện tượng các cổ phiếu đầu cơ bị bán tháo vẫn đang diễn ra và có phần nặng hơn ở một số cổ phiếu. Chẳng hạn HQC sáng nay có gần 81,4 triệu cổ phiếu tranh bán giá sàn. Nếu tính cả khối lượng chạy thoát thì sáng nay HQC có gần 20% khối lượng cổ phiếu lưu hành bị tung ra bán.
KLF cũng đang có khoảng 2,3 triệu cổ phiếu dư bán giá sàn và lượng khớp được trong phiên là gần 2 triệu. DLG dư bán sàn 650.000 cổ với 2,67 triệu cổ đã thoát được. HAR dư bán sàn 3,66 triệu cổ…
Các blue-chips cũng không giao dịch tốt, trừ SAB, GAS, HCM, KDC, SSI, STB, CII. GAS tăng quá nhẹ 0,15% nên không có mấy sức đẩy tới chỉ số. Trong khi đó VNM giảm 0,52%, VCB giảm 0,43%, VIC giảm 0,71%, MSN giảm 1,11%, BID giảm 2,05%, CTG giảm 1,67%, BVH giảm 0,87%...
Sàn HNX cũng bị ảnh hưởng nhiều từ các mã lớn: ACB giảm 1,18%, VCS giảm 2,19%, PVS giảm 1,17%...
Giá trị khớp lệnh hai sàn sáng nay đã giảm khoảng 6% so với sáng hôm qua, chỉ đạt 1.072,2 tỷ đồng. Một phần nguyên nhân là do ROS và VNM giảm giao dịch đáng kể. Hai mã này khớp thấp hơn sáng hôm qua gần 24%. Tuy vậy, VNM và ROS vẫn đang chiếm gần 25% giá trị thị trường. Cả hai mã này đều đang chịu sức ép bán ra rất mạnh, ROS đang giảm 6,48%.
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang mua vào VNM nhưng mức độ giảm đi và mua bán cân bằng hơn. VNM được rót ròng chỉ khoảng 19 tỷ đồng. HSG được mua ròng khoảng 7 tỷ đồng, SAB khoảng 9,6 tỷ. Đó là các mã đáng chú ý nhất.
Phía bán hôm nay chủ yếu là các cổ phiếu nhỏ bị bán ra với khối lượng khá cao như HAG, DXG, STB, PVD, PHR, ITA, FLC. HPG bị bán ròng lớn nhất với gần 10,7 tỷ, các mã khác do thị giá thấp nên quy mô không lớn tính theo giá trị.
Tổng hợp, HSX đang được mua ròng khoảng 28 tỷ đồng và HNX là 2,8 tỷ đồng. Quy mô này chỉ bằng 2/5 mức mua ròng sáng hôm qua.
Nhịp ép mạnh chiều nay đã chớm đánh gãy mốc 1600 điểm của VNI. Thời điểm cuối tuần cũng rất thú vị vì cả bên cầm cổ lẫn bên cầm tiền có hẳn 2 ngày nghỉ để cân nhắc hành động.
Áp lực bán đột ngột tăng vọt trong phiên chiều đã ép VN-Index xuyên thủng mốc hỗ trợ tâm lý 1600 điểm. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đang tạo sức ép cộng hưởng và kịch bản này cũng không khó đoán. Hiệu ứng xấu là chỉ số giảm mạnh kéo theo rất nhiều cổ phiếu khác cũng lao dốc sâu, tổn thương nghiêm trọng tới danh mục của nhà đầu tư.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 7/11/2025
Trạng thái hưng phấn đã “nguội” đi rất nhanh, đặc biệt với thanh khoản giảm mạnh trong hai phiên trở lại đây. Các giao dịch lướt sóng hầu như chỉ có hiệu quả hạn chế với T0 hoặc T1 trong trường hợp bắt được giá thấp, còn chờ đến lúc hàng về thì chẳng còn bao nhiêu, thậm chí lỗ. Thị trường rất có thể sẽ lại xuất hiện các phiên “test” cung mạnh.
Chiều nay lượng hàng bắt đáy sát vùng 1600 điểm về tài khoản và dư địa lợi nhuận không nhiều. Điều này có lẽ đã khuyến khích nhà đầu tư giữ cổ phiếu lại thay vì lướt T+, khiến thanh khoản hai sàn rơi xuống đáy thấp nhất kể từ phiên ngày 30/6/2025.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: