Chỉ số leo cao vẫn đang nhờ các cổ phiếu vốn hóa lớn hỗ trợ. Phiên này VHM điều chỉnh thì loạt cổ phiếu ngân hàng lớn lại nổi lên cùng VIC. VCB tăng 5,72%, BID tăng 3,35%, CTG tăng 1,72% cùng với VIC tăng 3,52% đã đem về tới gần 22 điểm.
Tuy VN-Index thể hiện kết quả tốt nhưng bản thân nhóm blue-chips VN30 lại khá yếu. Độ rộng rổ này cuối ngày chỉ có 10 mã tăng và 19 mã giảm, chỉ số đại diện giảm 0,03%. Ngoài cổ phiếu ngân hàng Nhà nước cùng VIC, duy nhất SAB là đáng kể. Cổ phiếu này đã tốt từ sáng, tăng 2%. Đặc biệt từ sau 2h, cầu vào mạnh kéo giá lên kịch trần khi chỉ còn 2 phút nữa là hết đợt liên tục. Thanh khoản tại SAB phiên chiều gấp 3,9 lần phiên sáng, xác nhận có dòng tiền mạnh.
Phần còn lại của rổ VN30 nhìn chung kém. Rổ này có 8 mã giảm quá 1%, may là duy nhất HPG thuộc nhóm trụ. Cổ phiếu này giảm 1,42% so với tham chiếu lúc đóng cửa, trong đó 1,24% là giảm trong phiên chiều cùng với mức thanh khoản 865 tỷ đồng, lớn nhất rổ. Cả phiên HPG khớp 1.148,8 tỷ đồng nhưng rõ ràng là do sức ép từ bên bán, khi giao dịch chiều nay nhiều gấp 3 lần phiên sáng.
Dẫn đầu biên độ giảm của rổ VN30 là VRE để mất 3,01%, SHB giảm 2,63%, DGC giảm 2,37%, MWG giảm 2,2%. Đây đều là những cổ phiếu rất yếu trong phiên chiều. Ví dụ toàn bộ mức giảm của VRE là xuất hiện trong buổi chiều, đóng cửa còn ở giá thấp nhất. SHB riêng chiều đã rơi thêm 2,31%, những mã còn lại đều giảm thêm hơn 1% so với giá chốt buổi sáng.
Thống kê cho thấy cả rổ VN30 có tới 24 cổ phiếu tụt giá so với phiên sáng, chỉ 4 mã có cải thiện. Tới 11 mã tụt từ 1% trở lên trong khi thanh khoản rổ lại giảm 7% so với buổi sáng. Như vậy dòng tiền mua đã hao hụt nhiều.
Tổng thể sàn HoSE chiều nay thanh khoản lại tăng gần 24% so với phiên sáng và mặt bằng giá thấp hơn đáng kể. Đầu tiên là độ rộng: Chốt phiên sáng VN-Index có 135 mã tăng/147 mã giảm nhưng đóng cửa chỉ là 104 mã tăng/208 mã giảm. Thứ hai, phiên sáng mới có 52 cổ phiếu giảm quá 1% thì cuối phiên tăng gấp đôi lên 111 mã. Như vậy thanh khoản tăng này có yếu tố tăng sức ép từ bên bán rõ nét.
Thực vậy, biểu hiện rõ nhất của hoạt động xả tăng cường là rất nhiều cổ phiếu giảm sâu trên nền thanh khoản lớn. Tới gần 30 cổ phiếu phải giảm giá quá 1% với giá trị khớp lệnh vượt ngưỡng trăm tỷ đồng. Phiên sáng thanh khoản còn lớn hơn nhưng chỉ có 4 mã dạng này.
Giao dịch sốc nhất là PC1 khi trong giờ nghỉ trưa những thông tin đồn thổi lan truyền qua hội nhóm. Trong chưa đầy 10 phút khi thị trường mở cửa trở lại, PC1 đã bị xả xuống giá sàn. Buổi sáng PC1 đã khá yếu, giảm 1,54% với thanh khoản hơn 100 tỷ đồng. Riêng chiều nay giao dịch lên tới hơn 300 tỷ đồng. Ngoài PC1, BSR, GEX, EVF, DCM, VSC cũng bị xả đột biến và giá rơi rất mạnh. Đóng cửa những cổ phiếu này đều giảm 3%-4% với thanh khoản hàng trăm tỷ đồng mỗi mã.
Dù vậy thị trường cũng không có hiện tượng sàn hàng loạt. TNT, PC1, NNC, MDG là những mã duy nhất giảm hết biên độ, trong đó trừ PC1 còn lại thanh khoản đều thấp. Tuy nhiên nhóm giảm sâu cũng khá nhiều cổ phiếu giao dịch trung bình tới lớn như VVS giảm 6,32% với 27,9 tỷ; TV2 giảm 4,62% với 77,4 tỷ; REE giảm 4,10% với 117,7 tỷ; HDG giảm 3,79% với 125,2 tỷ; DPM giảm 3,57% với 191,1 tỷ…
Ở phía tăng giá, khá bất ngờ là cũng có một số mã được đánh lên kịch trần với giao dịch lớn. SAB dĩ nhiên là nổi bật, ngoài ra có PVT khớp tới 432 tỷ, CTD khớp 171,4 tỷ. Toàn sàn HoSE có 57 cổ phiếu đóng cửa tăng trên 1% trong đó 23 mã thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên. Nhóm ngân hàng nhà nước và VIC, SAB dĩ nhiên là thanh khoản rất tốt. Ngoài ra NVL tăng 2,4%, VPI tăng 1,02%, VCG tăng 4,85%, VCI tăng 2,26%, HHV tăng 2,79%, TCH tăng 1,18% cũng khớp trên trăm tỷ đồng.
Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ra mạnh hơn dù mua cũng cải thiện. Cụ thể, giá trị giải ngân mới trên sàn HoSE tăng 52% so với phiên sáng, đạt 1.473,8 tỷ, bán ra tăng 18% với 2.217,8 tỷ. Mức ròng tương ứng -744 tỷ đồng so với -908,8 tỷ của phiên sáng. Các mã bị bán ròng trọng điểm là FPT -266,2 tỷ, ACB -176,5 tỷ, VHM -170,8 tỷ, VCB -149,8 tỷ, CTG -106,3 tỷ, BSR -101,4 tỷ. Phía mua ròng có PVT +72,1 tỷ, VNM +54,3 tỷ và DCM +32,9 tỷ là đáng chú ý nhất.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay mua ròng 358,3 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối này mua ròng 168,8 tỷ đồng.
Định giá P/E dự phóng năm 2026 ở mức 11,7x nhưng nhiều ngành đang được giao dịch ở mức thấp hơn đáng kể. Đây cũng là vùng thấp nhất về định giá, tương đương các đợt sụt giảm mạnh từng xuất hiện vào các năm 2020, 2022 và 2025...
Thêm một nhịp “dúi” chỉ số nữa xuất hiện sáng nay, thậm chí VNI có lúc xuống dưới đáy tháng 6/2026. Thanh khoản thấp ở nhịp giảm là một tín hiệu tốt, cho thấy đợt bán dữ dội nhất đã vãn.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa quyết định đưa cổ phiếu HVN của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) ra khỏi diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 14/7, sau khi hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực...
Định giá vẫn ở mức hỗ trợ, với P/E dự phóng năm 2026 ở mức trên 10 lần, cho thấy các cơ hội chọn lọc vẫn còn hiện hữu...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Bức tranh tổng thể kinh tế năm 2026 cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt giữa khu vực Doanh nghiệp và Kinh tế cá thể. Ở khu vực Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh về số lượng, thu hút và phát triển lực lượng lao động lớn thì ở khu vực Kinh tế cá thể tốc độ tăng quy mô lại có xu hướng chậm lại, tỷ trọng lao động có sự dịch chuyển.