
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 18/10/2025
Lan Ngọc
14/09/2017, 12:15
Điểm số sáng nay có thể tăng vọt nếu không có SAB làm nguội đi một chút
Điểm số sáng nay có thể tăng vọt nếu không có SAB làm nguội đi một chút. Các blue-chip tăng rất tốt và VN-Index đã chính thức có được đỉnh cao mới.
VN-Index chốt phiên sáng đang tăng 0,44% lên mức 806,34 điểm, vượt đỉnh cao lịch sử ở 805,44 điểm của ngày 11/9 vừa rồi. VN30 tăng 0,5%.
Độ rộng chung của sàn HSX chỉ ở mức cân bằng với 131 mã tăng/115 mã giảm. Tuy nhiên, VN30 thì rất tích cực với 19 mã tăng/6 mã giảm. Số mã giảm thì ít, nhưng SAB rơi 1,73% đã hạn chế rất nhiều mã tăng.
SAB phiên sáng mới giao dịch 16.060 cổ phiếu nhưng giá giảm sâu vì thiếu cầu. Mấy phiên trước SAB còn được khối ngoại giao dịch nhiều, nhưng sáng nay phía mua mới có 1.650 cổ, bán 2.510 cổ. Cổ phiếu này đã giảm gần 4,4% trong vòng 3 ngày qua. Nếu tính theo biên độ tối đa, SAB đã giảm 5,7%.
Mức giảm mạnh của SAB đã khiến VN-Index mất khoảng 0,9 điểm. Vn30 cũng bị SAB lấy đi 0,97 điểm. SAB khiến cho đà tăng của MBB và GAS bị triệt tiêu, nếu không VN30 sẽ còn tăng khủng.
Cổ phiếu có ảnh hưởng nhất tới cả hai chỉ số chính sàn HSX là VIC và GAS. VIC đang tăng 1,87% kéo 1,57 điểm cho VN30-Index nhưng lại chỉ tạo ra 0,74 điểm cho VN-Index. Ngược lại, GAS tăng 4,35% giúp VN-Index tới gần 1,8 điểm, nhưng VN30 lại chỉ được 0,58 điểm.
Mặc dù SAB ảnh hưởng khá lớn nhưng cũng không đủ mạnh để lấn át số lớn cổ phiếu tăng giá trong rổ VN30. Các blue-chip vẫn đang là nền tảng quan trọng cho nhịp tăng hiện tại.
Độ rộng ở sàn HSX vẫn cho thấy có sự phân hóa đáng kể và nhiều cổ phiếu đang điều chỉnh trong nhịp tăng này. Sự nâng đỡ của các blue-chips không thật sự tạo được hưng phấn mạnh cho thị trường chung. HSX hiện có 66 cổ phiếu tăng trên 1% nhưng cũng có 49 cổ phiếu giảm trên 1%.
Sàn HNX giao dịch đuối và khá phù hợp với diễn biến tổng thể ở sàn HSX. Chỉ số HNX-Index đang tăng nhẹ 0,18% chỉ với 69 mã tăng/81 mã giảm. HNX30 tăng 0,04% với 13 mã tăng/6 mã giảm. Độ rộng của sàn này cũng thể hiện diễn biến điều chỉnh ở cổ phiếu.
Thanh khoản khớp lệnh của toàn thị trường sáng nay tăng chủ yếu nhờ ROS giao dịch lớn. Cổ phiếu này chiếm khoảng 13,6% trong tổng số 2.380,5 tỷ đồng giá trị khớp lệnh. Quy mô giao dịch đã tăng gần 15% so với sáng hôm qua. Tuy nhiên các cổ phiếu còn lại của hai sàn chỉ tăng giao dịch hơn 8%.
Ngoài ROS, chỉ duy nhất NVL là được khớp trên 100 tỷ đồng giá trị. NVL đang tăng 0,17% và nhà đầu tư trong nước đang đỡ khối lượng xả của khối ngoại. Trong các giao dịch của quỹ ETF, NVL dự kiến được mua ròng, nhưng quỹ FTSE vẫn bán bớt. Lượng bán của khối ngoại sáng nay đã là 365.070 cổ phiếu.
Nhà đầu tư nước ngoài đang bán ròng nhẹ trên sàn HSX nhưng xả khá lớn ở rổ VN30. Cụ thể, HSX bị bán ròng chung hơn 63 tỷ đồng nhưng VN30 bị bán ròng gần 70 tỷ đồng. FLC, VCB, NVL, PVD, DPM, NT2, CTG, VNM hiện đang bị bán ròng khá lớn. Phía mua có EIB, KBC, HCM, PHR, SSI, PAC, PLX. Sàn HNX bị bán ròng hơn 6 tỷ, chủ yếu là do PVS.
Diễn biến phiên hôm nay là một kịch bản không khó đoán, thậm chí cả thời điểm. Cần phải qua phiên đáo hạn để có thể tích lũy một lượng lớn vị thế Short ở kỳ hạn kế tiếp…
Cuối cùng thị trường cũng xuất hiện một phiên “gãy trụ” khiến tâm lý trở nên bi quan. Cổ phiếu giảm giá hàng loạt trên nền thanh khoản khớp lệnh hai sàn tăng 14% so với hôm qua. Đặc biệt khối ngoại có một phiên bán ròng đột biến hơn 2.100 tỷ đồng trên 3 sàn, trong đó riêng HoSE là -1.964 tỷ đồng.
Mặc dù vẫn xuất hiện một chút “co kéo” thường thấy trong ít phút cuối phiên đáo hạn phái sinh, nhìn chung thị trường chiều nay cân bằng theo hướng tích cực. Thanh khoản duy trì khá tốt với tỷ lệ vượt trội ở nhóm tăng giá mạnh. Đặc biệt khối ngoại mua ròng mạnh phiên chiều và đảo ngược vị thế bán ròng buổi sáng.
Biên độ dao động tối đa của VN-Index sáng nay chưa tới 9 điểm, tương đương 0,49%. Độ rộng chỉ số cũng cân bằng trong hầu hết thời gian với mức thanh khoản khớp lệnh giảm nhẹ 7% so với sáng hôm qua. Các trụ đã hoạt động “nhẹ nhàng” trong phiên đáo hạn phái sinh.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: