
Cả hai sàn tưởng như đã chấm dứt chuỗi giảm 4 phiên với diễn biến phục hồi nhẹ sáng nay. Tuy nhiên chỉ có HSX giữ được sắc xanh.
VN-Index chốt phiên sáng tăng 0,02%, VN30-Index tăng 0,15%, HNX-Index giảm 0,32% và HNX30-Index giảm 0,27%. So với tham chiếu biến động của hai sàn không lớn, nhưng xu hướng trong phiên không thực sự tích cực. Đà tăng không mạnh và không kéo dài được lâu đi kèm với thanh khoản thấp.
Mặc dù vẫn tăng điểm nhưng HSX thực tế đã suy yếu khá rõ. So với đỉnh cao đầu phiên, VN-Index đã trả lại thị trường tới gần 1,1%, VN30-Index sụt giảm gần 0,82%. Mức điều chỉnh ngay trong phiên sáng này là mạnh và phản ánh đúng xu thế giao dịch.
HSX tăng tốt trong khoảng 30 phút đầu phiên nhờ khá nhiều cổ phiếu lớn bật tăng trở lại sau chuỗi phiên giảm kéo dài. Riêng rổ VN30 đã có 27/30 mã tăng giá trong thời gian này. Độ rộng chung của HSX cũng tích cực mặc dù số tăng không nhiều, chủ yếu là các mã giữ được tham chiếu. Tâm lý thị trường khá hưng phấn với nhiều mã tăng rất tốt như BVH, CII, DPM, GAS, HSG, OGC, PNJ, VIC, VNM. Thậm chí PVF có lúc kịch trần.
Dấu hiệu khiến nhà đầu tư vẫn rất thận trọng trong đợt tăng giá tốt đầu phiên là thanh khoản không tăng mạnh. So với thời điểm cùng thời gian của phiên trước, quy mô giao dịch yếu hơn rất nhiều. Ngay cả khi khối lượng hàng bán ra tăng lên, thanh khoản cũng không cải thiện được nhiều. HSX khớp cả phiên sáng mới đạt 354,3 tỷ đồng, giảm 29% so với phiên trước và là mức thấp nhất trong 16 phiên gần đây.
Tất cả các cổ phiếu đã tăng giá mạnh trong những phút đầu phiên đều trải qua một đợt suy yếu trong toàn bộ thời gian còn lại. Mức suy yếu là khác nhau và VN30 hiện cũng chỉ còn 13/30 mã tăng giá. Số giảm giá là 7 mã và số còn lại bị ép trở lại tham chiếu.
Xu hướng biến động này cũng xuất hiện rõ nét trên HNX, thậm chí còn ở mức độ mạnh hơn do đặc tính đầu cơ cao hơn cũng như biên độ lớn ở ở sàn này. Từ 9h30 trở đi, HNX trải qua thời gian suy giảm “đau đớn”. HNX-Index mất 1,35% so với đỉnh và HNX30-index mất 1,89%.
Trong số các cổ phiếu đầu cơ lớn của HNX cho đến trước giờ nghỉ, chỉ còn VCG là được chặn mua ở mức tham chiếu với khối lượng lẻ tẻ. Hàng loạt mã khác như ACB, BVS, PVS, PVX, SHB, SHS có thể chuyển sang tình trạng giảm giá bất kỳ lúc nào. KLS, PGS, PVI, SCR, VND đang giảm giá.
Khối ngoại giao dịch rất yếu trên HNX, chỉ mua vào đáng kể tại PVS và VCG, khối lượng cũng giảm mạnh so với phiên hôm qua. Tại HSX, thanh khoản của rổ VN30 chỉ bằng 76% hôm qua, trong đó khối ngoại mua vào chiếm gần 14%, thấp hơn mức 17% của phiên trước. Các mã được khội ngoại mua vào khá là VIC, VCB, STB, PVD, OGC, MBB, IJC, HPG, GMD, GAS, DPM, CTG, BVH nhưng không tác động nhiều đến giá.
Thị trường phục hồi trong phiên hôm nay không có gì bất ngờ khi cuối phiên trước, dấu hiệu bắt đáy đã cho thấy lực mua giá rẻ là khá mạnh. Tuy nhiên hoạt động cắt lỗ tranh thủ tỏ ra lấn át đã gây được áp lực lên giá, không chỉ cản đà tăng mà còn ép nhiều mã từ tăng chuyển thành giảm. Thanh khoản chung khá yếu cũng khẳng định mức độ thận trọng là cao. Nhà đầu tư đã dè chừng các biến động đảo chiều tăng trong khi xu hướng giảm là rõ ràng.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.