
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 06/11/2025
Lan Ngọc
23/06/2015, 13:47
Cổ đông JVC đang chờ đợi một phép màu nào đó xảy ra với JVC khi thông tin mua cổ phiếu quỹ có thể sắp xuất hiện
Cổ đông JVC đang chờ đợi một phép màu nào đó xảy ra với JVC khi thông tin mua cổ phiếu quỹ có thể sắp xuất hiện. Cho đến lúc đó, giá cổ phiếu này đang tiến sát tới mức thấp nhất trong lịch sử.
Sau vài lần phát hành thêm, JVC có giá thấp nhất trong lịch sử niêm yết ở mức 10.600 đồng. Chốt phiên sáng nay, giá JVC còn 11.300 đồng. Với tốc độ rơi khoảng 800 đồng mỗi ngày thì chỉ ngày mai là JVC chạm tới mức lịch sử. Liệu đó có phải là thời điểm xuất hiện hành động cứu giá JVC?
Hôm nay JVC tiếp tục bị bán tháo không thương tiếc và khi không còn “mạnh thường quân” nước ngoài nào bỏ tiền cứu nữa, thanh khoản bắt đầu bế tắc hơn. Mới có 492.150 cổ phiếu chạy thoát được, trong khi tổng lượng dư bán giá sàn là trên 12 triệu.
Rất nhiều kịch bản tưởng tượng mang đậm chất sáng tạo được nhà đầu tư đưa ra, trong đó khả thi và được chờ đợi nhiều nhất là việc mua cổ phiếu quỹ. Cứ với áp lực bán như hiện tại, tối thiểu JVC phải mua tầm 10 triệu cổ phiếu quỹ mới có thể giúp lượng hàng kẹt margin được tháo bớt. Đó là chưa thể ước lượng được nhu cầu cắt lỗ để lấy lại vốn.
Nếu JVC thực sự bình thường và còn tiền, việc mua cổ phiếu quỹ là hợp lý vì mức giá kém nhất trong 3 năm gần đây cũng là hơn 12.000 đồng, đáy của sự kiện biển Đông năm 2014. Tuy nhiên việc đổ tiền mua cổ phiếu quỹ giúp lấy lại niềm tin đến mức nào thì rất khó nói, hiệu quả duy nhất có thể chắc chắn là giúp giải phóng được áp lực margin hiện tại.
Thực ra rất nhiều cổ phiếu đã chứng minh rằng, không có đáy lịch sử nào cả nếu công ty rơi vào rắc rối. OGC là ví dụ tiêu biểu, chu kỳ “mua rồi chết” (buy and die) lặp lại liên tục ở những điểm hỗ trợ mà nhà đầu tư hi vọng rằng mức thấp lịch sử đó sẽ giúp cắt cơn bán tháo. Hay như DVD, khi giá dưới 20.000 đồng các quỹ ngoại bán “chối chết” cho nhà đầu tư trong nước hi vọng bắt đáy. Kết quả là các quỹ thoát ra thành công còn vô khối nhà đầu tư mất trắng.
Nếu tính sang hôm nay, JVC đã giảm sàn 5 phiên liên tục. HSX có thể sẽ yêu cầu công bố thông tin giải trình bất thường. Không rõ thị trường có được tiếp cận thông tin gì mới hơn hay không. Đây cũng là cơ hội tốt để JVC lấy lại niềm tin nơi cổ đông. Nếu thông tin tiếp tục “vô thưởng vô phạt” như vừa rồi, sự “trả thù” của nhà đầu tư là không lường hết được.
Với các diễn biến khác, thị trường rơi vào một nhịp điều chỉnh khá rộng ở ngoài nhóm blue-chips sáng nay, dẫn đến việc VN-Index giảm. Thực ra rổ VN30 vẫn đang có một độ rộng khá tích cực: 10 mã tăng/8 mã giảm và chỉ số tăng nhẹ 0,19%. Riêng VN-Index giảm nhẹ 0,02%.
Chỉ số chính giảm cũng không phải do lực kéo xuống của các cổ phiếu vốn hóa lớn: GAS, VNM, MSN, VCB tham chiếu. CTG đang tăng 2,48% vào ngay chốt quyền, BID tăng 0,89%. Nếu nhìn vào các mã lớn thì chỉ có PVD giảm 0,92%, DPM giảm 1,33% là đáng kể.
VN-Index chịu ảnh hưởng chủ yếu là ở các cổ phiếu tầm trung. Chỉ số Micap đang giảm 0,24% và độ rộng toàn sàn thu hẹp một chút: 96 mã giảm/83 mã tăng.
Sàn Hà Nội sáng nay cũng tương tự HSX, giao dịch tốt ở rổ HNX30 nhưng độ rộng chung lại thu hẹp: 91 mã giảm/54 mã tăng, HNX-Index giảm 0,13% nhưng HNX30 tăng 0,17%.
Như vậy thị trường vẫn đang có điểm tựa là các blue-chips lớn. Phần còn lại điều chỉnh khá nhiều, nhưng mức độ cũng không đủ mạnh ảnh hưởng lớn lên chỉ số.
Thanh khoản sụt giảm nhẹ với 1.139,7 tỷ đồng khớp lệnh hai sàn, giảm gần 10% so với sáng hôm qua. Khối ngoại tiếp tục cường độ giải ngân tốt với 106,9 tỷ đồng ở HSX. VIC, SSI, CTG, HPG, STB, KDC là những mã được mua trên 5 tỷ đồng giá trị.
Năng lực áp dụng công nghệ, sự vượt trội của nền tảng giao dịch và khả năng tối ưu hóa trải nghiệm người dùng đã trở thành yếu tố then chốt để định hình vị thế dẫn đầu trên thị trường dịch vụ môi giới chứng khoán bán lẻ …
Giao dịch chiều nay không có chút tiến triển nào, dòng tiền vẫn đứng đợi trong khi bên cầm cổ cũng không có lý do nào để bán ra. Nhu cầu lướt sóng T+ lẻ tẻ khiến thanh khoản hôm nay rơi xuống mức thấp nhất 7 tuần. Tuy vậy vẫn có những nhóm cổ phiếu sôi động riêng lẻ mà dầu khí là tiêu biểu.
Sau phiên “đánh thốc” bất ngờ chiều qua, thị trường đã không còn duy trì được trạng thái hưng phấn nữa. Độ rộng quay lại tình trạng giảm giá áp đảo, dù một số cổ phiếu lớn nhất vẫn đang đẩy VN-Index tăng nhẹ. Quan trọng nhất là thanh khoản khớp lệnh hai sàn đã rơi xuống đáy 31 phiên.
Một đợt ép xuống cực mạnh kết thúc bằng một nhịp đảo chiều tăng cũng mạnh không kém. Diễn biến thị trường hôm nay bộc lộ lực cầu tiềm ẩn quanh mốc 1600 điểm khá tốt, dù vẫn nên kiểm chứng thêm nữa vì nhiều lệnh mua đã rớt lại ở nhịp đánh thốc lên cuối cùng.
Thị trường có thêm một nhịp ép xuống sâu hơn trong 30 phút đầu phiên chiều nay, VN-Index chạm mốc 1600 điểm trước khi dòng tiền hành động. Lực cầu chủ động nâng giá đã kiến tạo nhịp phục hồi cực kỳ ấn tượng, đưa chỉ số đóng cửa tăng 2,16% (+34,98 điểm). Nhóm cổ phiếu chứng khoán đột biến kịch trần cả loạt.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: