
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 09/10/2025
Lan Ngọc
31/12/2014, 12:11
Mức tăng 1,24% trong sáng phiên cuối cùng của năm 2014 đã đưa VN-Index lên 544,26 điểm
Mức tăng 1,24% trong sáng phiên cuối cùng của năm 2014 đã đưa VN-Index lên 544,26 điểm. Đỉnh cao nhất trong ngày phục hồi 23/12 vừa qua ở 543,22 điểm.
Có tới 320 mã tăng giá trên hai sàn sáng nay, trong khi chỉ 64 mã giảm là độ rộng rất tốt. Điều đó chứng tỏ giá đang được đẩy lên trên diện rộng và các chỉ số tăng hoàn toàn không phải chỉ nhờ cậy vào các cổ phiếu lớn.
VN-Index tăng 1,24% và VN30-Index tăng 1,2% đúng là có sự giúp sức của GAS đang tăng 1,43%. Tuy nhiên rổ blue-chips cũng rất tốt khi chỉ có 2 mã giảm là EIB và STB, còn lại 27 mã tăng giá.
Cổ phiếu dầu khí đồng loạt tăng là biểu hiện cực thịnh của tâm lý, khi giá dầu thế giới đang giảm 0,7% và càng lúc càng rời xa đáy quanh 60 USD/thùng. PVD tăng 0,79%, PVS tăng 2,7%, PVC tăng 3,31%, PVG tăng 3,3%, PVB tăng 1,69%, PLC tăng 0,33%, PGS tăng 2,29%.
Chỉ mấy phiên trước nhà đầu tư còn an tâm khi giá dầu loanh quanh mức 60 USD/thùng và chính điều này đã giúp các cổ phiếu dầu khí tạo đáy. Tuy nhiên tâm lý nhìn giá dầu đã không còn chi phối nhiều nữa. Điều này chỉ có được khi thị trường chung tốt lên và lan tỏa tâm lý lạc quan ra toàn bộ các nhóm ngành.
Tốc độ tăng của đa số cổ phiếu trong phiên sáng nay là rất tốt. Khoảng 240 mã tăng trên 2%, trong đó 53 mã kịch trần là con số nhiều hơn hẳn so với thời điểm đóng cửa phiên hôm qua. Đây là biểu hiện của tâm lý lạc quan lớn hơn.
Thanh khoản cũng có dấu hiệu cải thiện rõ rệt. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn lên tới 1.090 tỷ đồng, tăng 23% so với sáng hôm qua.
Tổng hợp hai yếu tố này cho thấy càng lúc càng nhiều nhà đầu tư bị thuyết phục trước biến động tăng và tham gia mua vào, thậm chí là mua một cách quyết liệt.
Với độ rộng mở rộng, tất cả các nhóm ngành đều có mức tăng giá tốt. Các cổ phiếu dầu khí tăng không mạnh, nhưng cũng bị cuốn theo thị trường. Còn lại dầu khí, bất động sản hay các nhóm còn lại đều tăng với tốc độ cao. Đặc biệt là cả hai rổ blue-chips ở hai sàn đều có hầu hết cổ phiếu tăng giá. HNX30 không có mã nào giảm và 27 mã tăng, chỉ số tăng 2,36%. HNX-Index tăng 1,66%.
Các cổ phiếu đầu cơ nhỏ vẫn là những mã được đẩy giá khỏe nhất. Trên sàn HNX, PFL, ITQ, PVL, CEO, TIG, PVX, PV2 đang kịch trần. Ở HSX là PXI, ITD, PTL, CMX, HAR, MCG, VHG, KSH, ASM…
Nhà đầu tư nước ngoài đã giảm mua khoảng một phần ba so với sáng hôm qua. Tuy nhiên danh mục mua lớn quen thuộc vẫn xuất hiện OGC, ITA, KDC, SSI, STB, VCB. Thanh khoản của rổ VN30 sáng nay tăng 47% về khối lượng và 18% về giá trị so với sáng hôm qua, nhưng khối ngoại chỉ còn chiếm 5%.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng chiều nay mạnh lên đáng kể, hỗ trợ nhóm Vin vốn đã khỏe từ sáng. Sự cộng hưởng hiếm hoi của hai nhóm dẫn dắt này giúp VN-Index lấy lại độ cao đầu phiên sáng và “chắc chân” trên ngưỡng 1700 điểm. Duy chỉ có dòng tiền lại chưa bùng nổ tương xứng.
Mặc dù độ rộng tổng thể của chỉ số vẫn nghiêng về phía giảm nhưng một vài cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn đủ sức “nhấc” VN-Index qua mốc 1700 điểm trong phiên sáng nay. Thanh khoản đang có dấu hiệu tăng, trong bối cảnh khối ngoại vẫn rút vốn dữ dội.
Ngay cả khi có nhịp phục hồi tốt buổi chiều và VNI quay đầu tăng điểm thì hôm nay thị trường vẫn phản ứng khá dè dặt với thông tin nâng hạng. Có lẽ thị trường hơi thất vọng vì để được chính thức nâng nạng vẫn cần trải qua kỳ rà soát giữa kỳ vào tháng 3/2026. Dù vậy đây vẫn là thông tin tích cực nhất trong bối cảnh không có thông tin gì khác.
Tâm lý thị trường mạnh lên đáng kể chiều nay, dù dòng tiền không tăng nhiều nhưng lại chấp nhận rủi ro cao hơn. Lực cầu chủ động nâng giá giúp cổ phiếu phục hồi tích cực. VN-Index đã vượt qua đỉnh 1700 điểm nhưng lại để “tuột” phút cuối khi phải gánh thêm sức nặng từ trụ.
Mặc dù thông tin nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam được nhà đầu tư đón nhận từ trước phiên giao dịch, nhưng sự hưng phấn chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Thanh khoản cũng có dấu hiệu tăng khá mạnh, nhưng lại kéo theo diễn biến trượt giảm giá rõ nét.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: