
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 07/11/2025
Lan Ngọc
04/10/2016, 12:24
Nhịp giảm hai phiên đã chấm dứt sáng nay sau khi các cổ phiếu lớn tìm được điểm cân bằng và bắt đầu phục hồi
Nhịp giảm hai phiên đã chấm dứt sáng nay sau khi các cổ phiếu lớn tìm được điểm cân bằng và bắt đầu phục hồi. Khi các đầu tàu bứt tốc, VN-Index lập tức tăng vọt trong 30 phút cuối.
Chỉ số chính trên sàn HSX đang đóng cửa trên tham chiếu 0,67%, đạt 687,61 điểm, không thấp hơn đỉnh cao ngày 29/9 vừa rồi bao nhiêu. Các cổ phiếu blue-chip là động lực chính cho mức tăng này, khi VN30 cũng là chỉ số nhóm tăng khá nhất.
Ảnh hưởng của quy mô vốn hóa phản ánh rất rõ trong VN-Index khi độ rộng chỉ là 94 mã tăng/129 mã giảm. Bản thân rổ VN30 cũng chỉ có 15 mã tăng/14 mã giảm và chỉ số tăng 0,28%. VN-Index hưởng trọn vẹn sức mạnh của vốn hóa từ những mã hàng đầu.
Tác động tích cực nhất lên chỉ số sáng nay là VCB, cổ phiếu đang tăng tới 1,45%. Vốn hóa của VCB chỉ xếp sau VNM. Bản thân VNM cũng tăng 0,5% nhưng mức tăng tương đối nhẹ. 5 cổ phiếu đầu tàu khác là BVH tăng 3,45%, VIC tăng 1,16%, BID tăng 1,76%, CTG tăng 1,47% và GAS tăng 0,99%.
Có thể thấy tất cả các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường sáng nay đều tăng mạnh, trừ MSN đang giảm 1%. Các mã giảm ảnh hưởng khá xấu khác là HPG giảm 1,12%, HSG giảm 2,07%, MWG giảm 0,79%. Vốn hóa của nhóm này còn xa mới bằng nhóm dẫn đầu, trong khi độ rộng chung của rổ cũng có số lượng cổ phiếu tăng giá nhiều hơn.
VN30-Index hạn chế vốn hóa ở mức 10% nên các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất đã không tác động đủ lớn, dẫn tới điểm số tăng khá nhẹ. Tuy nhiên VN-Index thì thể hiện đà kéo mạnh mẽ của nhóm đầu tàu. Kể cả khi VN30-Index chỉ tăng 0,28% thì cũng vượt xa các nhóm khác: VNMidcap tăng 0,01%, VNSmallcap 0,04%.
Sàn HNX cũng đang phụ thuộc rất lớn vào một số cổ phiếu: ACB tăng vọt 3,23%, NTP tăng 2,97%, PVS tăng 0,48%. Phía ngược lại có SHB giảm 2,17% là đáng kể. Đà kéo của số mã tăng mạnh hơn, đẩy HNX-Index tăng 0,34% dù sàn này có tới 93 mã giảm/58 mã tăng. HNX30 tăng 0,26% với 13 mã giảm/10 mã tăng.
Như vậy hai sàn có đặc điểm chung là độ rộng tương đối hẹp, thể hiện cổ phiếu giảm giá chiếm ưu thế. Tuy nhiên các blue-chips lại cân bằng và mạnh hơn, trở thành nhóm dẫn dắt chính.
Thanh khoản phiên sáng nay có sự lệch lạc nhất định. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn tăng gần 20%, đạt 1.629,6 tỷ đồng, nhưng do HPG ảnh hưởng khá mạnh. Cổ phiếu này giao dịch tới 331,1 tỷ đồng, chiếm tới 20,4% giá trị thị trường, 24,3% sàn HSX và 40,2% giá trị rổ VN30.
Tuy nhiên thị trường vẫn ghi nhận các cổ phiếu khác thanh khoản tăng tốt so với hôm qua. Mức tăng chủ yếu tập trung ở sàn HSX. Kể cả khi loại ra HPG thì 20 cổ phiếu có giá trị giao dịch cao nhất trên sàn HSX vẫn tăng so với sáng hôm qua khoảng 13%. Những cổ phiếu thanh khoản nhất sau HPG như VNM, KBC, FPT, HSG, VCB đều có thanh khoản cải thiện.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay giao dịch khá cân bằng nhờ một số giao dịch mua ròng lớn từ HPG, NT2 trong khi số bán ròng có giá trị cao chỉ là KDC, HSG, còn lại KBC, OGC thị giá khá nhỏ.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 7/11/2025
Trạng thái hưng phấn đã “nguội” đi rất nhanh, đặc biệt với thanh khoản giảm mạnh trong hai phiên trở lại đây. Các giao dịch lướt sóng hầu như chỉ có hiệu quả hạn chế với T0 hoặc T1 trong trường hợp bắt được giá thấp, còn chờ đến lúc hàng về thì chẳng còn bao nhiêu, thậm chí lỗ. Thị trường rất có thể sẽ lại xuất hiện các phiên “test” cung mạnh.
Chiều nay lượng hàng bắt đáy sát vùng 1600 điểm về tài khoản và dư địa lợi nhuận không nhiều. Điều này có lẽ đã khuyến khích nhà đầu tư giữ cổ phiếu lại thay vì lướt T+, khiến thanh khoản hai sàn rơi xuống đáy thấp nhất kể từ phiên ngày 30/6/2025.
Duy nhất VIC còn tăng nhẹ 0,58% trong sáng nay khiến VN-Index gia tăng quán tính giảm những phút cuối. Độ rộng đang thể hiện sắc đỏ áp đảo hoàn toàn với hơn trăm cổ phiếu đã giảm quá 1% trong bối cảnh thanh khoản “dò đáy” mới. Đây là hệ quả của dòng tiền rút lui.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: