
Chỉ số VN30 đại diện cho rổ blue-chip ở sàn HSX sáng nay rơi mạnh. Vẫn còn le lói vài mã xanh và SAB, BHN được tận dụng tối đa kéo chỉ số, nhưng vẫn không thành công.
VN-Index chốt phiên sáng giảm 0,18%, rất nhẹ nếu như nhìn từ góc độ chỉ số VN30-Index giảm tới 0,96% và độ rộng tổng thể quá hẹp: 106 mã tăng/145 mã giảm.
Những cổ phiếu lớn duy nhất trong nhóm VN30 còn tăng là VCB tăng 0,95%, GAS tăng 0,74%, CTG tăng 0,28%, BID tăng 0,29%. Trong số này chỉ có VCB, GAS là đóng vai trò đáng kể kéo VN-Index. Chỉ số này giảm rất nhẹ là nhờ SAB và BHN được đẩy tăng kỹ thuật.
SAB chốt phiên sáng tăng 0,75% chỉ với 11.510 cổ phiếu giao dịch, tương đương 2,3 tỷ đồng. BHN tăng 2,69% với 4.740 cổ phiếu giao dịch, giá trị đạt 270 triệu đồng. Hai cổ phiếu này gia tăng vốn hóa tới 1.448,7 tỷ đồng.
Trong khi đó rổ Vn30 xác nhận tình trạng giảm giá rất mạnh: chỉ số giảm 0,96% với 23 mã giảm/7 mã tăng. Tới 12 cổ phiếu trong số này giảm trên 1%. Những mã giảm ảnh hưởng tệ nhất lên VN-Index là MSN giảm 2,75%, HPG giảm 2,79%, VIC giảm 0,83%, VNM giảm 0,35%, STB giảm 1,61%, BVH giảm 0,85%.
Các mã còn tăng ở HSX sáng nay chủ yếu tập trung vào nhóm vốn hóa nhỏ nhất. Những mã như PPI, SAV, C47… dù có kịch trần cũng không khiến thị trường tốt hơn. Một số mã khác vẫn tăng rất khá như LCG, LDG, TSC, TCM, AAA, HHS và thanh khoản tương đối tốt.
Sàn HNX cũng chịu tác động nhất định từ đà giảm ở HSX. Sàn này có điểm lợi là không bị trụ lớn nào ép quá nhiều. SHB quay đầu giảm 1,67%, VCS giảm 0,84%, VGC giảm 2,44% là những cổ phiếu tác động xấu nhất. Tuy nhiên HNX-Index chỉ giảm 0,21% với 95 mã giảm/75 mã tăng. HNX30 giảm 0,54% với 14 mã giảm/7 mã tăng.
Thanh khoản thị trường có mức sụt giảm tới 19% so với sáng hôm qua, đạt 2.184,7 tỷ đồng. Tất cả các cổ phiếu tạo thanh khoản lớn nhất sáng hôm qua là ROS, HPG, STB, HSG, HBC, VNM đều giảm thanh khoản trầm trọng.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay giảm mua đáng kể ở VNM, chỉ khớp 289.240 cổ phiếu, tương đương khoảng 41,5 tỷ đồng. Mặc dù khối lượng mua này vẫn chi phối thanh khoản của VNM nhưng giá cổ phiếu này giảm khá mạnh. FLC sáng nay cũng bất ngờ được mua lớn từ tài khoản ngoại, nhưng giá rơi 1,31%.
Phía bán sáng nay khối ngoại xả lượng lớn DPM, HPG, BCG, SSI, MSN, DCM, KBC. Tuy phía mua không bằng phía bán về khối lượng, nhưng tính theo giá trị thì VNM và FLC lại áp đảo các mã bị bán ròng. Tính chung HSX đang được mua ròng nhẹ 20 tỷ đồng. HNX bị bán ròng khoảng 7 tỷ đồng.




Bom ngừng rơi, tên lửa không phóng, giá dầu “rơi tự do”, chứng khoán thế giới xanh mướt cũng không “cứu” được thị trường hôm nay. Một đợt ép trụ mạnh từ sau 2h chiều đã dẫn động áp lực bán tháo lan tràn.
Ngay cả khi VIC, VHM lên giá khá mạnh chiều nay vẫn không thể giúp VN-Index cưỡng lại sức ép từ số đông. Đặc biệt cổ phiếu ngân hàng blue-chips lao dốc cả loạt khiến chỉ số mất điểm rất nhanh từ sau 2h15, kéo theo đợt bán tháo lan tràn.
Sự hạ nhiệt xung đột Trung Đông khiến giá dầu thế giới đồng loạt lao dốc nhưng không giúp thị trường trong nước khởi sắc hơn. Dòng tiền vẫn đang cực kỳ thận trọng và “nhường sân” cho bên bán, khiến những nỗ lực phục hồi không thành công.
Thị trường có tuần sụt giảm thứ 4 liên tiếp với tốc độ ngày càng nhanh khi tuần qua VN-Index bốc hơi hơn 101 điểm, xác lập tuần giảm mạnh nhất kể từ tuần đầu tháng 3/2026. Đặc biệt chỉ trong 3 phiên đầu tuần VN-Index đã mất gần 119 điểm trong đó có phiên ngày thứ Tư chỉ số giảm 3,6% tương đương hơn 62 điểm.
Maybank và Quỹ Bảo lãnh Tín dụng và Đầu tư (CGIF) vừa ký Biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy phát triển thị trường vốn bằng đồng nội tệ tại khu vực ASEAN+3. Hai bên sẽ hợp tác phát triển các giải pháp tài chính, mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn và hỗ trợ huy động vốn cho các lĩnh vực chuyển dịch năng lượng, kinh tế số và hạ tầng kỹ thuật số...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2026 phát hành ngày 27/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Những cam kết trong Nghị định thư Montreal đặt ra bài toán phải chuyển đổi công nghệ cho các doanh nghiệp lĩnh vực điều hòa không khí di động, không khí gia dụng; lĩnh vực thiết bị lạnh công nghiệp, lạnh thương mại. Dự án "Quản lý bền vững các chất được kiểm soát theo Nghị định thư Montreal" vừa chính thức được khởi động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi, đáp ứng các cam kết quốc tế.