
Hoạt động giải chấp đã gia tăng mạnh ngay từ sớm trong sáng nay và các chỉ số không có phút nào dao động gần tham chiếu. Các chỉ số cũng không coi ngưỡng cản nào ra gì, xuyên thủng một cách dễ dàng.
Điểm số rốt cục cũng chỉ là kết quả của các tính toán từ giá cổ phiếu. Khi các chỉ số đã không còn cổ phiếu trụ nâng đỡ, nhất là khi đa số cổ phiếu cũng thủng mức hỗ trợ từ trước thì điểm số cũng không thể có mức hỗ trợ nào cả. VN-Index bốc hơi 2,21% trong sáng nay, còn 552,37 điểm. HNX-Index giảm 2,94%, còn 75,09 điểm.
Đã có sự đổi vai trong nhóm cổ phiếu trụ trên HSX: GAS sụt giảm trong khi MSN tăng. Tuy nhiên vai trò của MSN không bằng GAS, đồng thời mức tăng của MSN cũng chỉ là 0,55%, mức tối thiểu. Trong khi đó GAS giảm 2,01%, VNM giảm 2,19%, VIC giảm 2,34%, VCB giảm 2,58%, BVH giảm 4,03%, DPM giảm 2,94%.
GAS quay đầu giảm có thể là “ác mộng” với thị trường vì giá GAS đang ở đỉnh rất cao. Khoan bàn về mức độ hợp lý của giá, chỉ riêng chuyện GAS đi ngược thị trường suốt thời gian qua cũng đã tiềm ẩn rủi ro điều chỉnh. Khi GAS tăng mạnh thì các chỉ số ở HSX chỉ được nâng đỡ đi ngang. Khi GAS giảm, chỉ số bị ảnh hưởng mạnh kết hợp với hàng loạt cổ phiếu lớn khác thủng đáy thì các mức hỗ trợ của chỉ số chỉ là tương đối.
HSX sáng nay có 23 mã tăng và 212 mã giảm. HNX có 26 mã tăng, 174 mã giảm. Số giảm sàn trên toàn thị trường là 102 mã, trong đó 62 mã đến từ HSX. HSX cũng ghi nhận 173 mã giảm trên 2% và HNX là 144 mã.
Với một độ rộng thu hẹp như vậy thì chắc chắn sáng nay thị trường đã phải chứng kiến một mức độ hoảng loạn cao. Đặc biệt mức sụt giảm rộng và lớn như vậy tiếp nối ngay sau phiên hôm qua, cũng là một ngày hoảng loạn “không hề nhẹ”.
Thanh khoản thị trường tăng vọt do hoạt động cắt lỗ, giảm đòn bẩy tài chính quyết liệt. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn đạt 1.148,1 tỷ đồng, tăng 71% so với sáng hôm qua.
Lực cầu bắt đáy tiếp tục xuất hiện nhưng cũng giống phiên trước, một lần nữa phải thất bại trước khối lượng bán ra quá lớn. Tất cả các chỉ số đều đang dừng ở mức thấp nhất trong phiên sáng và các đợt phục hồi đều ngắn, được nối tiếp bằng đợt lao dốc nhanh hơn sau đó.
Với cường độ giảm lớn và tốc độ nhanh như hiện tại, áp lực giải chấp là đáng ngại nhất vì nếu có margin trong đợt bắt đáy trước kỳ nghỉ thì mức độ sụt giảm cũng đã rất lớn. Với xu thế thị trường xấu như vậy, chắc chắn nhà đầu tư sẽ nhận được cảnh báo từ công ty chứng khoán.
Nhà đầu tư nước ngoài có mua vào trong sáng nay nhưng cũng không thể cản lại đà giảm và cũng không thực sự cần thiết phải làm như vậy. Đó là chưa kể đến số liệu bán ra của khối này trên HSX vẫn là ẩn số. Hôm qua khối này đã xả ròng ở VN30. CTG, PVT, VIC, ITA là những mã hiếm hoi được mua khá nhiều. Ở HNX có PVX và PVS nhưng khối lượng quá nhỏ so với thanh khoản.
Đà giảm buổi sáng đang gây sức ép lớn lên phiên chiều, khi mà phải có một lượng tiền cực lớn mới có thể đảo ngược tình thế. Quan trọng nhất là các cổ phiếu lớn vẫn đang trong xu thế điều chỉnh quá rõ và áp lực bán kỹ thuật chưa có dấu hiệu giảm bớt. VN30-Index đã mất 2,13% và HNX30-Index mất 3,98%.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.