
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 10/11/2025
Lan Ngọc
06/08/2015, 12:00
Mặc dù xuất hiện đột biến giao dịch ở một vài cổ phiếu, nhưng điều đó cũng không che dấu được tình trạng đuối sức trên toàn thị trường sáng nay
Mặc dù xuất hiện đột biến giao dịch ở một vài cổ phiếu, nhưng điều đó cũng không che dấu được tình trạng đuối sức trên toàn thị trường sáng nay. Từ blue-chips đến các cổ đầu cơ đều chững lại.
Cả phiên sáng là các đợt trồi sụt giằng co ở cả hai sàn và rốt cục các chỉ số vẫn chốt ở điểm số kém khả quan: VN-Index tăng không đáng kể 0,01%, VN30 giảm 0,01%, HNX-Index giảm 0,32%, HNX30 giảm 0,38%.
Độ rộng cũng rất hẹp, khác hẳn với sự tưng bừng hôm qua: HSX ghi nhận 106 mã giảm/65 mã tăng. HNX có 84 mã giảm/57 mã tăng. Hai rổ blue-chips đặc biệt kém: VN30 có 17 mã giảm/6 mã tăng, HNX30 có 18 mã giảm/7 mã tăng.
Sự thay đổi trong độ rộng là bằng chứng rõ nhất của nhịp điều chỉnh diện rộng diễn ra sáng nay. Sau phiên hồi mạnh bất ngờ hôm qua, thị trường đã bình tĩnh trở lại và áp lực cung xuất hiện nhiều hơn.
Thanh khoản thị trường tăng 18%, đạt 1.230,8 tỷ đồng, chủ yếu là nhờ đột biến giao dịch tại MBB, NT2, ASM. Ba mã này chiếm trên 31% giá trị khớp lệnh của HSX.
MBB là cổ phiếu đột biến nhất trong nhóm ngân hàng, thậm chí là của thị trường. Thanh khoản riêng sáng nay đã là 8,8 triệu cổ, tương đương 141,8 tỷ đồng, cao nhất trong vòng 10 phiên. Giá tăng 1,89% không chỉ là mức mạnh nhất mà còn là duy nhất trong nhóm ngân hàng. Các cổ phiếu khác đều rất kém: CTG giảm 0,45%, BID giảm 0,41%, STB giảm 1,03%, EIB giảm 1,45%, ACB giảm 0,48%, VCB và SHB tham chiếu.
Diễn biến ở nhóm ngân hàng có thể là tiêu biểu cho toàn bộ nhóm blue-chips: Các chỉ số chỉ còn dựa vào một vài mã cá biệt. Ngay độ rộng của rổ VN30 cũng thể hiện rất rõ sức mạnh của số giảm, chưa kể đến các nhóm ngành đã không có sự đồng đều. VNM là đột biến đáng chú ý sau MBB, khi giá tăng 2,08%. VNM chính là cổ phiếu gánh toàn bộ số tăng điểm cho hai chỉ số ở sàn HSX không giảm sâu trước áp lực lớn ở số đông.
Sàn HNX có mức giảm rõ nét hơn do không có VNM nào cả. Từ dầu khí tới chứng khoán, bất động sản đều giảm. HNX30 chỉ có vài mã nhỏ tăng như AAA, DBC, HMH, KLF, TCT… Trong khi đó, PVS giảm 0,78%, PVG giảm 1,01%, PVC giảm 0,89%, PLC giảm 1,18%, VND giảm 1,37%, KLS giảm 2,33%...
Ngay cả ở các cổ phiếu đầu cơ, hiện tượng hụt hơi cũng thể hiện khá rõ. Đầu tiên là không còn cổ phiếu kịch trần thực sự mạnh với thanh khoản tốt. Hôm qua nhóm này tăng trần hàng loạt với độ nóng rất cao.
Điểm nữa là bắt đầu có dấu hiệu xả ở một số mã nóng, mà ASM là tiêu biểu. Mức tăng trên 34% chỉ trong 8 phiên vừa qua đã là đủ? ASM sáng nay bị xả gần 7,7 triệu cổ, tương đương 80,1 tỷ đồng. Đây là mức thanh khoản chưa từng có trong lịch sử và giá giảm 2,94%.
Nhà đầu tư nước ngoài tăng mua ở HSX gần 25%, đạt 107,7 tỷ đồng sáng nay. Tuy nhiên, rất ít cổ phiếu được hưởng lợi từ lực mua này: Riêng SSI và NT2 đã chiếm trên 74,4 tỷ đồng.
VN-Index đã có tuần giảm thứ 4 liên tiếp và chớm thủng mốc 1600 điểm trong phiên cuối tuần qua. Vùng trên 1600 điểm đã kéo dài suốt từ đầu tháng 9 và nhiều lần thị trường phản ứng phục hồi tại đây khi có dòng tiền bắt đáy tích cực. Tuy nhiên điều này cũng làm nổi bật lo ngại về trạng thái sử dụng đòn bẩy lớn khi ngưỡng hỗ trợ quan trọng bị phá vỡ.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 10-14/11/2025.
Nhịp ép mạnh chiều nay đã chớm đánh gãy mốc 1600 điểm của VNI. Thời điểm cuối tuần cũng rất thú vị vì cả bên cầm cổ lẫn bên cầm tiền có hẳn 2 ngày nghỉ để cân nhắc hành động.
Áp lực bán đột ngột tăng vọt trong phiên chiều đã ép VN-Index xuyên thủng mốc hỗ trợ tâm lý 1600 điểm. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đang tạo sức ép cộng hưởng và kịch bản này cũng không khó đoán. Hiệu ứng xấu là chỉ số giảm mạnh kéo theo rất nhiều cổ phiếu khác cũng lao dốc sâu, tổn thương nghiêm trọng tới danh mục của nhà đầu tư.
Bất động sản
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: