
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 14/01/2026
Lan Ngọc
09/05/2017, 12:14
Đà phục hồi kéo dài quá 2/3 phiên sáng nay cuối cùng cũng đem lại thành tựu
Đà phục hồi kéo dài quá 2/3 phiên sáng nay cuối cùng cũng đem lại thành tựu: VN-Index tăng vượt 720 điểm trong khoảng 30 phút cuối phiên và đang dừng ở 720,47 điểm.
VN-Index tăng khá nhẹ, chỉ 0,22% so với tham chiếu nhưng VN30-Index tăng tới 0,81%. Nhóm này đã không còn phụ thuộc vào VNM nữa, độ rộng rất tốt với 20 mã tăng/9 mã giảm.
VNM chốt phiên sáng đang giảm 0,89% do vắng bóng khối ngoại mua. Cầu ngoại đã bốc hơi trong khi lực bán tương đối lớn, VNM có phiên giảm thứ ba liên tục. Cổ phiếu này khiến VN-Index mất khoảng 0,7 điểm. Nếu VNM không giảm có lẽ VN-Index còn bay cao nữa.
Tuy nhiên các trụ vẫn là yếu tố quyết định đến mức tăng của VN-Index. VCB tăng 1,26%, VIC tăng 0,87%, HPG tăng 1,54% là 3 cổ phiếu quan trọng nhất. 3 mã này đối trọng được với VNM và SAB cũng đang giảm 1,01%.
Nhìn chung rổ VN30 là sức mạnh chính của sàn HSX. Độ rộng tốt và các trụ đều tăng khá ổn. Ngoài VCB, VIC, HPG, còn có GAS, MSN, CTG, BID, MBB. Rổ Vn30 có 11 cổ phiếu tăng trên 1%.
Độ rộng chung của HSX cũng rất khá với 142 mã tăng/100 mã giảm. Thực ra khi VN-Index quay lại lên trên 720 điểm lúc gần 11h, thị trường đã bùng nổ nhẹ và số tăng giá áp đảo. Tuy nhiên trong 30 phút cuối phiên thị trường đi ngang và các chỉ số tạm chững lại nên nhiều cổ phiếu điều chỉnh giảm trở lại.
Chỉ có nhóm blue-chip là duy trì được sức mạnh tốt kể từ sau khi VN-Index vượt 720 điểm. Các nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ lại suy yếu dần trong 30 phút cuối này. Midcap chỉ còn tăng 0,57%, Smallcap tăng 0,51%.
Sàn HNX tuy không có được độ rộng tốt như HSX, nhưng bù lại các trụ khỏe, đẩy chỉ số ác liệt. HNX-Index tăng 0,68% chỉ với 67 mã tăng/88 mã giảm. HNX30 tăng 0,78% với 11 mã tăng/10 mã giảm.
ACB là cổ phiếu đáng giá nhất trên HNX, chốt phiên sáng tăng 2,6%. Gần như một mình ACB kéo điểm số, vì cổ phiếu này giúp HNX-Index có gần 1 điểm trong khi tổng thể chỉ số tăng 0,61 điểm. PVS, VCG, VGC và một số mã lớn khác cũng tăng trong khi số giảm chỉ có SHB là đáng kể.
Nhóm cổ phiếu nổi bật và sôi động nhất trên cả hai sàn vẫn là các mã đầu cơ. Khoảng 30 mã kịch trần với một số mã thanh khoản rất cao như HAR, NVT, APG, MCG, KLF, TIG…
Thanh khoản thị trường sáng nay có một chút đáng chú ý. Đầu tiên là tổng giá trị khớp lệnh giảm hơn 5% so với sáng hôm qua, đạt 2.529,4 tỷ đồng, chủ yếu do ROS giao dịch chưa bằng một nửa sáng hôm qua. Nếu không tính ROS giá trị tăng 16%.
Tuy nhiên giá trị của phần còn lại của thị trường tăng lại nhờ giao dịch đột biến của HNG. Cổ phiếu này được đầu cơ trở lại và nhảy lên vị trí thứ hai về giao dịch, đạt 218,7 tỷ đồng, gấp 7 lần sáng hôm qua.
Nhà đầu tư nước ngoài lại có xu hướng bán ra nhiều hơn trong sáng nay. PNJ xuất hiện giao dịch thỏa thuận nội bộ lớn, trị giá gần 71,3 tỷ đồng. Khối này mua không nhiều, chỉ tập trung vào VCB, SSI, HNG và một chút GAS. Ngược lại bán ra khá lớn STB, FIT, HPG, DRC, HCD, DCM, VIC, PLX. Tính chung HSX đang bị bán ròng hơn 33 tỷ đồng, HNX bị bán ròng gần 4 tỷ đồng.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 14/1/2026
Áp lực chốt lời tăng lên ở nhóm cổ phiếu ngân hàng đã ảnh hưởng đáng kể đến đà tăng của VN-Index. Tuy nhiên nhóm Vin đã phục hồi thay thế kịp thời, duy trì mức tăng 1,03% ở chỉ số. Đặc biệt dòng tiền vẫn duy trì tốt ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 13/1/2026
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: