VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 9/3.
VN-Index sẽ sớm chững lại đà tăng trong 1, 2 phiên
tới
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI)
"Dòng tiền đầu cơ tiếp tục gia nhập thị trường mạnh hơn tạo nên một phiên sôi động với khối lượng giao dịch tăng lên cao nhất trong vòng gần hai tháng qua.
Xét về mặt kỹ thuật VN-Index đã vượt lên trên mốc 520 điểm và tiến dần về phía biên trên của kênh tăng giá tính từ cuối tháng 1. Khối lượng giao dịch tăng mạnh là yếu tố tích cực, tuy nhiên điều này cũng đồng nghĩa với việc bên bán sẵn sàng gia tăng ở các vùng giá cao.
Chúng tôi cho rằng về ngắn hạn, VN-Index sẽ sớm chững lại đà tăng trong 1 đến 2 phiên giao dịch tới. Gợi ý của chúng tôi là tránh mua vào những cổ phiếu có các chỉ số cơ bản kém hấp dẫn đã lên quá cao trên nền giá. Nhiều khả năng những cổ phiếu có quá trình tích lũy đi ngang hoặc mới bứt phá ra khỏi nền giá tích lũy sẽ là mục tiêu tham gia của nhiều nhà đầu tư lướt sóng".
VN-Index sẽ chinh phục ngưỡng 540 điểm
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)
“Theo nghiên cứu của chúng tôi, khi sóng cổ phiếu ngành ngân hàng có dấu hiệu chững lại, sau đó xuất hiện sóng cổ phiếu ngành chứng khoán thì đây là một dấu hiệu tốt cho thấy một chu kỳ tăng giá mạnh của thị trường đang được hình thành.
Sau hơn một tuần bán ròng trên HOSE thì nhà đầu tư nước ngoài đã bắt đầu mua ròng nhẹ trở lại. Giá trị mua ròng trên cả hai sàn đạt 37,84 tỷ đồng. Tổng giá trị mua bán của khối ngoại trên cả hai sàn chỉ chiếm tỷ lệ thấp 7,5% tổng giá trị giao dịch, điều này cho thấy tác động của khối ngoại đến thị trường đã không còn nhiều như những giai đoạn đầu năm 2010.
Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho 4 Bộ: Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông cùng Ngân hàng Nhà nước tổ chức thực hiện ngay một số biện pháp kiềm chế lạm phát. Điều này phát ra thông điệp tích cực cho nhà đầu tư là Chính phủ sẽ không để lạm phát cao quay trở lại.
Theo phân tích kỹ thuật, đây là lần thứ tư VN-Index nằm ở ngưỡng kháng cự mạnh trong một xu hướng tăng giá mà đã 3 lần VN-Index không vượt qua được. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn so với những lần trước là giá trị giao dịch trong những phiên gần đây tăng mạnh, lực cung và cầu đều mạnh, điều này cho thấy dòng tiền vào thị trường đang lớn dần và ổn định. Vì vậy, chúng tôi cho rằng nhiều khả năng VN-Index sẽ vượt qua ngưỡng kháng cự này tiến đến chinh phục mốc 540 điểm trong ngắn hạn.
Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên xem xét tái cơ cấu danh mục đầu tư đồng thời nâng cao tỷ lệ cổ phiếu, với trọng tâm chú ý nên hướng về các cổ phiếu ngành bất động sản, xây dựng, thủy sản, nguyên vật liệu”.
VN-Index có thể điều chỉnh trong một vài phiên tới
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)
"Hiện bức tranh kinh tế vĩ mô trong 2 tháng đầu năm là tương đối sáng sủa. Thị trường tiền tệ và ngoại hối nhìn chung là bình ổn. Tuy nhiên, lãi suất liên ngân hàng ở các kỳ hạn ngắn có thể sẽ tăng nhẹ trong một vài ngày tới do Chính phủ đang có chỉ đạo hệ thống ngân hàng phải chuẩn bị và cung cấp đủ vốn cho các doanh nghiệp thu mua khoảng 200 nghìn tấn cà phê và 1 triệu tấn gạo để chặn đà giảm giá của hai mặt hàng này (ước tính khoảng 13.000 tỷ đồng).
Mặc dù vậy, chúng tôi đánh giá lãi suất liên ngân hàng nhiều khả năng sẽ chỉ tăng trong ngắn hạn và lượng tín dụng trên sẽ không ảnh hưởng quá nhiều tới luồng vốn cho vay các doanh nghiệp cũng như dòng tiền vào thị trường chứng khoán.
Bên cạnh đó, trên phương diện phân tích kỹ thuật, việc VN-Index vượt qua ngưỡng kháng cự tại 520 điểm được coi là yếu tố then chốt để các nhà đầu tư ngắn hạn gia tăng tỷ trọng cổ phiếu.
Mặc dù có thể sẽ có sự điều chỉnh đối với VN-Index trong một vài phiên tới do áp lực chốt lời ngắn hạn nhưng khả năng tiếp tục đi lên của thị trường sau điều chỉnh hiện vẫn được đánh giá cao. Vì vậy chúng tôi tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư gia tăng tỷ trọng, nâng cao tỷ lệ cổ phiếu trong những phiên điều chỉnh của thị trường".
Khả năng điều chỉnh kỹ thuật trong một vài phiên tới là rất lớn
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt - DVSC)
“Sự khởi sắc mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu blue-chip chứng khoán như SSI, KLS, BVS, HCM… đã gây ảnh hưởng tích cực đến nhiều mã khác. Áp lực chốt lời cũng diễn ra khá mạnh khi thị trường vượt qua ngưỡng 520 điểm, tuy nhiên, dòng tiền mạnh cùng tâm lý lạc quan của nhà đầu tư đã giúp thị trường có phiên giao dịch đầu tuần đầy khởi sắc.
Hiện tại, chưa có tin xấu nào có thể khiến thị trường quay đầu giảm điểm mạnh, các tin tức vĩ mô trong và ngoài nước đang hỗ trợ chứng khoán và điều này sẽ giúp cho thị trường tiếp tục xu hướng tăng điểm của mình.
Dòng tiền vào thị trường ngày càng tăng và có vẻ như bóng dáng của việc sử dụng đòn bẩy đang xuất hiện trở lại. Điều này sẽ giúp cho dòng tiền của thị trường mạnh lên và vì vậy thị trường sẽ dễ dàng hơn trong việc chinh phục đỉnh cao mới, tuy nhiên, rủi ro của việc sử dụng đòn bẩy là rất lớn, nhất là những nhà đầu tư đến sau.
Đồ thị kỹ thuật cho thấy chỉ số VN-Index đã vượt cận trên của dãy Bollinger Band, vì vậy, khả năng điều chỉnh kỹ thuật của thị trường trong một vài phiên tới là rất lớn. Tuy vậy, xu hướng tăng điểm vẫn còn và nhà đầu tư nên gia tăng tỷ lệ cổ phiếu trong những phiên thị trường điều chỉnh”.
VN-Index có thể sẽ trải qua một số phiên điều chỉnh
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC)
"Hòa cùng sự náo nhiệt của thị trường chứng khoán thế giới, VN-Index cũng đã đem lại sự phấn khởi cho hầu hết các nhà đầu tư khi chinh phục thành công ngưỡng 520 điểm với sự bứt phá về giá trị giao dịch.
Sự tự tin về chu kỳ tăng điểm mới của thị trường đã đưa các nhà đầu tư quay lại với nguồn vốn đòn bẩy tài chính, là một trong các nhân tố chủ yếu làm giá trị giao dịch tăng vọt. Tuy nhiên, ngưỡng 520 điểm cũng là một ngưỡng hỗ trợ khá nhạy cảm trong các phiên giao dịch tới.
Chúng tôi kỳ vọng thanh khoản mỗi phiên giao dịch tiếp tục được duy trì quanh mức 2.000 tỷ đồng. Trước áp lực bán ra chốt lời của nhiều nhà đầu tư tham gia thị trường từ đầu tuần trước, VN-Index có thể sẽ trải qua một số phiên điều chỉnh nhẹ trước khi tiếp tục khẳng định xu hướng đi lên chậm mà chắc của mình".
* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.