Phiên giao dịch này có điểm tốt là giải tỏa được sự căng thẳng chờ đợi và giải phóng hết lượng cung cần thoát ra.
Thị trường ngày 20/12/2013:
Giao dịch hôm nay không ngoài dự đoán của nhiều người, xả ATC khủng và cầu đỡ rất ổn. Sự chủ động của người mua hôm nay là rất cao.
Ở PVX thì có thể thấy rất rõ trong phiên là nhà đầu tư trong nước tham chiến với khí thế cực mạnh. Ở HSX30 nước ngoài tuy cũng có mua nhiều, nhưng chỉ chiếm tầm một phần ba quy mô. Tổng rổ này khớp trên 1.000 tỷ thì nước ngoài mua 333 tỷ, còn lại là vốn nội vào đỡ.
Hướng phân bổ vốn của nhà đầu tư trong nước trên HSX cũng tập trung nhiều hơn vào blue-chips. Trong 1.478 tỷ vốn nội giao dịch tại HSX thì hơn 668 tỷ chảy vào HSX30, chiểm độ 45%, có tăng. Tính chung toàn thị trường thì vốn nội thuần tăng 16%, lên 2.067 tỷ. Mức tăng này có đóng góp ở cả hai sàn, nhưng HSX đóng góp chính.
Phiên hôm nay đã tạo ra những dao động bất thường. Không thể nhìn vào biến động cuối phiên để đánh giá xu thế giá vì áp lực bán này sẽ không còn nữa trong những phiên tới. Đa số nhà đầu tư đều biết phiên hôm nay rồi sẽ tới. Nếu không biết thì không thể có một đợt bắt đáy mạnh như vậy lúc đóng cửa, PVX không thể huy động vốn mua nhanh như vậy.
Phiên giao dịch này có điểm tốt là giải tỏa được sự căng thẳng chờ đợi và giải phóng hết lượng cung cần thoát ra. Rất tốt là đã có một lượng tiền lớn vào tạo điều kiện cho hoạt động thoát hàng thuận lợi. Rõ ràng là đợt xả này không có gì là quá sức chịu đựng.
Chốt lại hôm nay tuy giá nhiều mã giảm nhưng giao dịch tích cực, cầu vào tốt. Nếu muốn đánh giá cung cầu thì phải chờ sang tuần, khi thị trường quay lại trạng thái bình thường.
Giao dịch:
Phải là những người liều mạng đánh cược với đợt xả cuối mới có thể trading 2 vòng được, còn không an toàn nhất là bắt đáy đợt cuối. Nhiều người đã chọn cách này và có thể thấy giá Close dự kiến tăng vèo vèo ở nhiều mã. Để mua được hoặc đặt ATC, hoặc căn giá sát giờ khớp để vào lệnh cao hơn giá dự kiến một chút. Bắt HSG giá 43.
Danh mục theo dõi:
HSG:
HSG bị bán ATC 272k, mua ATC 164k. Cả phiên nước ngoài mua 100k, trong đó mua trước 36k, còn lại là đợt đóng cửa. Nước ngoài bán tập trung vào ATC. Như vậy trong nước bắt đáy rất mạnh, Vol tăng 41%, vượt trên trung bình. Cũng giống nhiều blue khác, HSG hôm nay bị bán đột biến, không phải lượng cung lỏng lẻo thường trực. Vì vậy dao động giảm không đáng tin cậy, xu hướng chưa có gì thay đổi.
DPM:
DPM được nước ngoài mua rất khéo. Tổng lượng mua là 542k nhưng trong phiên chỉ mua gần 21k. Lượng mua ATC chưa tới 50k, chủ yếu bên mua chọn giá. Bán ATC là 532k, trong đó nước ngoài bán tổng cộng 509k. DPM trụ giá tham chiếu và nhà đầu tư trong nước mua gần một nửa. Vol tăng 35%, đạt mức cao nhất trong 21 phiên. Như vậy nhà đầu tư trong nước cũng bắt đáy ác liệt.
Về mặt dao động, tuy bề ngoài DPM có giá High tới 41.5 nhưng không thể trading được. Hơn 99% Vol tập trung ở 41.1-41.2. Về hình mẫu dao động là xấu, nhưng nhìn từ phân bổ khối lượng theo giá, thực chất DPM tạo Doji. Hôm nay là một phiên giao dịch rất mạnh mẽ của DPM. Giá vẫn trong vùng dao động cũ, chưa có gì đặc biệt.
HCM:
Không chịu ảnh hưởng của hoạt động cơ cấu danh mục, HCM giao dịch khá ổn hôm nay. Đợt đóng cửa chỉ khớp 15,5k, rất nhỏ, giá vẫn trên tham chiếu. HCM mở cửa ở 23.7 với 6,2k, quá nhỏ để đảm bảo giá. Mức High trong phiên ở 23.6, khớp trên 90k. Dao động như vậy là hẹp và toàn bộ khối lượng khớp đều trên tham chiếu. Vol giảm 29%. Xu thế vẫn chưa thay đổi.
SSI:
Cũng không bị ảnh hưởng bởi đợt xả của nước ngoài, Vol khá yếu, quay về mức bình quân thấp của những phiên đầu tuần. Hơn 98% Vol tập trung ở 17.8-17.7, trong đó khớp 17.7 là gần 213k, toàn bộ là bán xả xuống dư mua, chưa lúc nào xuyên thủng được dư mua giá này. Lượng đóng cửa 17.7 chỉ có 43k.
Nhìn từ phía bán thì tâm lý khá vững, không có xả hàng dưới tham chiếu nhiều. Cầu đỡ vẫn ổn định. SSI vẫn giữ được mức hỗ trợ 17.6.
* “Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Có 21/37 quỹ mở cổ phiếu giảm tỷ trọng tiền, so với 11/36 quỹ trong tháng trước, cho thấy nhiều quỹ đã tăng mức độ giải ngân vào thị trường.
Có tới 90/91 quỹ ghi nhận hiệu suất dương, trong bối cảnh VN-Index tăng 5,6% trong tháng.
ETF trái phiếu Mỹ tiếp tục duy trì quy mô hút ròng với giá trị hơn 16,8 tỷ USD, tăng 0,2% so với tuần trước.
Theo VinaCapital, cải cách thể chế “Đổi mới 2.0” và đẩy mạnh đầu tư công được kỳ vọng thúc đẩy tăng trưởng, tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, pháp lý, qua đó củng cố sức hút dòng vốn dài hạn trong bối cảnh Việt Nam bước vào chu kỳ phát triển mới...
Việc dòng tiền đảo chiều tại thị trường Mỹ cho thấy nhà đầu tư có xu hướng thận trọng hơn với nhóm cổ phiếu tại thị trường phát triển này.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.