
Triển lãm và Hội thảo quốc tế về Giải pháp và công nghệ xử lý chất thải tại các đô thị Việt Nam diễn ra trong hai ngày 25-26/8/2022 tại Trung tâm Triển lãm thành phố Đà Nẵng đã thu hút sự tham gia của gần 2.000 người hoạt động trong lĩnh vực môi trường của nhiều tỉnh thành khu vực miền Trung.
Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam cho biết sự phát triển kinh tế - xã hội, quá trình đô thị hóa và sự gia tăng dân số đang diễn ra mạnh mẽ đã tạo ra áp lực lớn đến môi trường khi khối lượng chất thải rắn nói chung và đặc biệt chất thải rắn sinh hoạt và rác thải nói riêng đang phát sinh ngày càng nhiều, tính chất và thành phần phức tạp, trong đó chất thải nhựa chiếm tỷ lệ cao.
“Đây là cơ hội để các cơ quan, hiệp hội, tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước trao đổi, chia sẻ kết quả nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ; đặc biệt là thúc đẩy chuyển giao công nghệ xử lý môi trường mới, công nghệ tái chế, năng lượng tái tạo, phù hợp cho công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải tại các đô thị Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng”, ông Nam nhấn mạnh.
Theo số liệu của Ban Tổ chức triển lãm, với 35 gian hàng của các đơn vị, các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia trưng bày, giới thiệu các giải pháp, công nghệ và thiết bị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải. Các sản phẩm, thiết bị giới thiệu triển lãm gồm: Các sa bàn điển hình khu xử lý, trạm trung chuyển, xử lý phân bùn bể phốt; các chủng loại thiết bị xe chuyên dùng vận chuyển rác; máy xử lý rác và xe đẩy thu gom có trợ lực cho công nhân dung tích lớn và thùng đựng rác sau khi đã cho phân loại; hệ thống hấp chất thải y tế công suất 1.000 kg/ngày; các sản phẩm vi sinh thân thiện môi trường của các công ty nổi tiếng trên thế giới như: BIOSYSTEM (USA), Công ty LSC Environment Product (USA)…
Đáng chú ý, tại Hội thảo có 21 bài tham luận của các nhà khoa học, cán bộ quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp trong và ngoài nước, có chất lượng rất cao được trình bày tại các phiên hội thảo nhận được sự quan tâm của đông đảo những nhà hoạt động trong lĩnh vực môi trường. Bên lề Triển lãm và Hội thảo, các đơn vị cũng đã tổ chức triển lãm tranh thiếu nhi vẽ về môi trường, ngày hội đổi rác tái chế lấy quà, kết nối cung - cầu...
Số liệu thống kê của Sở Tài Nguyên và Môi trường Đà Nẵng cho thấy năm 2021, tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố phát sinh khoảng 1.027 tấn/ngày. Trong đó khu vực đô thị khoảng 964 tấn/ngày, tỷ lệ thu gom đạt 100 %; khu vực nông thôn khoảng 63,5 tấn/ngày, tỷ lệ thu gom khoảng 100 %.
Tuy nhiên, rác thải sinh hoạt, đặc biệt là rác thải sinh hoạt tại nông thôn hầu hết chưa được phân loại tại nguồn; mới chỉ được thực hiện tại một số địa phương và vẫn mang tính khuyến khích.
Tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên mới chỉ có 4/14 tỉnh, thành phố là: Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Bình Định và Quảng Nam đã từng thí điểm phân loại rác tại nguồn. Rác thải sinh hoạt chưa được thu gom, xử lý hiệu quả; vẫn còn 17% rác thải nông thôn chưa được thu gom và thải bỏ ra môi trường xung quanh.
Việc chôn lấp vẫn là phương pháp được áp dụng phổ biến; 70% tổng lượng chất thải được xử lý bằng phương pháp chôn lấp nhưng chỉ có khoảng 20% là bãi chôn lấp hợp vệ sinh, còn lại là các bãi chôn lấp không hợp vệ sinh hoặc các bãi tập kết chất thải cấp xã; 16% tổng lượng chất thải được xử lý tại các nhà máy chế biến phân compost và khoảng 13% tổng lượng chất thải được xử lý bằng phương pháp đốt. Rác thải điện tử, chất thải nhựa sử dụng một lần, túi nilon chưa được thu gom, xử lý đúng cách làm phát sinh một lượng lớn trôi nổi trên sông, hồ, vùng đất ngập nước cửa sông, ven biển.
Với kỳ vọng thông qua Triển lãm và hội thảo, sẽ có nhiều nhà doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia tích cực đầu tư vào các dự án với các trang thiết bị hiện đại để thu gom, xử lý chất thải nói chung và chất thải rắn nói riêng; đồng thời sẽ nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường của người dân bằng hành động thiết thực tự giác trong việc thu gom, phân loại rác thải ngay tại nguồn đảm bảo cho quá trình xử lý được hiệu quả an toàn, hợp vệ sinh góp phần xây dựng Đà Nẵng thành Thành mố môi trường giai đoạn năm 2021-20230.
Theo Báo cáo Cập nhật Kinh tế khu vực Đông Á và Thái Bình Dương (EAP) công bố ngày 6/10 của Ngân hàng Thế giới (World Bank-WB), kinh tế khu vực này dự kiến tăng trưởng 4,5% trong năm 2026. Trong đó, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng khi được WB nâng dự báo tăng trưởng lên mức 7,4%, tăng 1,1 điểm phần trăm so với dự báo trước đó…
Việc tổn thất 1,14% GDP mỗi năm từ thuốc lá đang trực tiếp cản trở mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10%/năm trở lên trong giai đoạn 2026-2030, đồng thời kéo lùi các nỗ lực phát triển con người…
Mục tiêu tăng trưởng hai con số đặt ra yêu cầu không chỉ đổi mới mạnh mẽ về thể chế, khoa học, công nghệ, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, mà còn phải huy động được sức mạnh của toàn xã hội.
Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt mức ấn tượng (9,01%) trong bối cảnh toàn cầu còn nhiều biến động. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng trên 10% cả năm do Quốc hội đề ra, nhiệm vụ đặt ra cho quý 4/2026 là vô cùng lớn với mục tiêu tăng trưởng lên tới 12,5%. Cùng với đó là những thách thức không nhỏ từ lạm phát, tỷ giá và trạng thái nhập siêu của cán cân thương mại.
Vận tải tiếp tục tăng trưởng hai chữ số trong tháng 9 và quý 3/2026, nhưng sự phân hóa giữa các phương thức ngày càng rõ. Đường bộ vẫn đảm nhận phần lớn dòng hàng, trong khi đường sắt suy giảm, đặt ra yêu cầu nâng cao hiệu quả kết nối toàn mạng lưới…
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Chỉ với vài thao tác đơn giản ngay trên ứng dụng ngân hàng quen thuộc, du khách quốc tế đã có thể dễ dàng thanh toán cho các giao dịch mua sắm tại Việt Nam. Giải pháp thanh toán quốc tế VietQR Global hiện đang được triển khai rộng rãi tại nhiều trung tâm du lịch và khu mua sắm lớn trên cả nước.