VN-Index đóng cửa giảm 0,86% tương đương -14,7 điểm. Từ 2h trở đi chỉ số này dao động khá lớn, từ mức giảm hơn 38 điểm tại đáy (-2,25%), VN-Index lúc 2h15 chỉ còn giảm hơn 4 điểm. Những phút còn lại của đợt khớp lệnh liên tục chỉ số nhảy nhiễu loạn do ảnh hưởng từ giao dịch của các cổ phiếu trong VN30 khi thời gian bắt đầu tính giá thanh toán cuối cùng cho phái sinh.
Về mặt điểm số khả năng thu hẹp mức giảm so với đáy như vậy cũng khá tốt, dù có yếu tố thời điểm (đáo hạn). Thống kê rổ VN30 chiều nay có 17 cổ phiếu tăng giá so với mức chốt buổi sáng, 10 mã tụt sâu hơn. Ngoài ra có 23/20 mã phục hồi từ 1% trở lên so với giá thấp nhất. Mặc dù có thể hiệu ứng đáo hạn là đúng, nhưng số lớn cổ phiếu blue-chips “thoát đáy” biên độ khá tốt như vậy cũng là tích cực.
VN30-Index đóng cửa giảm 0,78% với 7 mã tăng/22 mã giảm. Đà hồi ở các chỉ số đã có thể tốt hơn nếu như VIC không bị “dìm” trong đợt ATC. Cổ phiếu lớn nhất thị trường này đóng cửa giảm 0,68% dù thời điểm 2h15 còn tăng 2,74% và giao dịch cuối cùng đợt khớp lệnh liên tục tăng 1,78%. GVR cũng bị đè mạnh ở 15 phút cuối đợt liên tục, đóng cửa giảm 4,56%. So với thời điểm chốt phiên sáng GVR giảm khoảng 1,67%. Ngoài hai cổ phiếu này, các mã khác tuy có lùi giá nhưng biên độ không nhiều. Ví dụ GAS chốt giảm 3,93% nhưng chiều nay rơi thêm không đáng kể (-0,34%). FPT cũng chỉ rớt thêm 0,65%, chốt giảm 2,29%...
Với độ rộng rất hẹp, cổ phiếu hồi giá trong rổ VN30 phần lớn là bớt giảm. VPL là mã duy nhất được kéo giá rõ rệt. Phiên sáng cổ phiếu này mới tăng 0,13%, đóng cửa tăng tới 4,11%. VPB cũng đáng chú ý khi chiều nay san bằng mức giảm 1,59% của phiên sáng để quay về tham chiếu. LPB có màn lội người dòng mạnh, tăng riêng buổi chiều khoảng 2,81% để vượt tham chiếu 0,57%. VRE cũng lên tốt 1,76 chiều nay nhưng cũng chỉ đủ co hẹp mức giảm còn -0,19%...
Thanh khoản rổ VN30 buổi chiều tăng vọt 95% so với phiên sáng và mặt bằng giá cổ phiếu được nâng lên, cho thấy có sự chủ động hơn từ phía mua. Chỉ có điều lực cản từ phía bán khá dày nên đa số cổ phiếu chưa thể chạm tới tham chiếu.
Phần còn lại của thị trường cũng tương tự, giá có hồi lại nhưng không thể đổi màu được trên diện rộng. Sàn HoSE kết phiên với 95 mã tăng/229 mã giảm, số mã giảm quá 1% vẫn lên tới 150 mã (phiên sáng 140 mã). Khác biệt một chút là buổi sáng giá đổ đèo từ trên cao xuống thấp còn chiều nay, giá phần lớn chạm đáy lúc gần 2h, sau đó phục hồi. Nhờ diễn biến này nên tuy số lượng cổ phiếu giảm sâu (quá 1%) vẫn khá nhiều, nhưng các mã thanh khoản tốt nhất trong số này đều thoát đáy khá rộng. SSI, MWG, VCI, VCB, CTG, BID, PC1, VCK, VIB… đều quay đầu hồi lại, thu hẹp đáng kể mức giảm và thanh khoản các mã này rất cao.
Ở phía tăng, các cổ phiếu mạnh buổi sáng vẫn có được dòng tiền đỡ tốt. Hơn chục mã nổi bật xuất hiện thanh khoản hàng trăm tỷ đồng như VCG tăng 4,07%, NVL tăng 6,92%, DXG tăng 2,17%, CII tăng 2,13%, VPI tăng 2,43%, REE tăng 2,19%, HDG tăng 3,25%... Số thanh khoản nhỏ hơn cũng rất mạnh: PET tăng 6,89%, CRC tăng 3,04%, SIP tăng 3,85%, PPC tăng 2,35%, HQC tăng 3,52%... Nhóm cổ phiếu bất động sản nhỏ vẫn nổi bật trong số này.
Nhà đầu tư nước ngoài phiên chiều cũng đẩy mạnh hoạt động trở lại, nhưng bán ra vẫn nhiều hơn. Vị thế ròng khoảng -319 tỷ đồng và tính chung cả ngày là -981,5 tỷ trên sàn HoSE. Các cổ phiếu bị bán đáng chú ý là FPT -236,4 tỷ, VIC -229 tỷ, BSR -148,5 tỷ, PLX -77,8 tỷ, BID -75,6 tỷ, BMP -71,2 tỷ. Phía mua ròng có MSN +238,7 tỷ, VHM +110,4 tỷ, ACB +93,4 tỷ.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 14/10/2026.
Thanh khoản ba sàn hôm nay tiếp tục co về vùng dưới 14.000 tỷ đồng, trong khi khối ngoại tiếp tục gây áp lực khi bán ròng 467,9 tỷ đồng; riêng giao dịch khớp lệnh, bán ròng 428,9 tỷ đồng.
Định giá rẻ nhất trong 5 năm với hầu hết các cổ phiếu và nhóm ngành, nhưng định giá rẻ chưa đủ, khi tăng trưởng lợi nhuận có thể đang bắt đầu suy yếu và dòng tiền cần cân nhắc nhiều yếu tố khác.
Cứ ngỡ hôm nay sẽ là một phiên dao động lớn nhưng sự phục hồi của VIC, VHM bù lại cho biên giảm của đa số blue-chips khiến các chỉ số chỉ lình xình. Thị trường vẫn chưa xuất hiện một nhịp ép cung như chờ đợi.
Hiện tại, mối quan tâm của nhà đầu tư còn đang hướng tới Italy, quốc gia với kế hoạch ngân sách mới gây nhiều tranh cãi...
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Theo số liệu từ Bộ Xây dựng, cả nước có khoảng 6.188 căn nhà do tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu và đã được cấp Giấy chứng nhận; riêng từ khi Luật Nhà ở 2023 có hiệu lực, ghi nhận 1.519 căn hộ chung cư. Thực tế này đặt ra vấn đề tổ chức thị trường chỗ ở như thế nào để đáp ứng đúng nhu cầu, bảo đảm quyền hợp pháp và nâng cao sức cạnh tranh của đô thị.