VN-Index chốt phiên sáng giảm 0,1% (-1,91 điểm), đứng mức 1901,02 điểm. Sức nặng của nhóm cổ phiếu Vin rất đáng kể khi VIC giảm 4,71%, VHM giảm 6,49% và VPL giảm 3,06% đã lấy đi tới trên 20 điểm. Nếu không có sự cân bằng lại từ các cổ phiếu lớn khác, sáng nay đã là một phiên lùi khá mạnh của chỉ số này.
VN-Index giảm sâu nhất khoảng 9h30, mất 12,38 điểm (-0,65%) là thời điểm các trụ giảm cộng hưởng. VCB có lúc mất 1,22%, BID, CTG giảm 1,57%. Rất may sau đó nhóm ngân hàng vốn hóa lớn đã phục hồi nhanh. Chốt phiên sáng VCB tăng 5,27%, BID tăng 5,29%, CTG tăng 1,09%. Toàn nhóm ngân hàng lúc kém nhất chỉ có 3/27 mã xanh, hiện đã có 14/27 mã xanh, trong đó 9 mã tăng vượt 1%. Thanh khoản nhóm ngân hàng sàn HoSE sáng nay giảm 18% so với sáng hôm qua nhưng giá cổ phiếu đều quay đầu hồi lại hoặc “thoát đáy”, cho thấy áp lực từ bên bán cũng chưa hoàn toàn kiểm soát được giao dịch.
VN30-Index chốt phiên sáng giảm 0,64% với 17 mã tăng/10 mã giảm cũng đang phản ánh sức ép từ nhóm Vin. Cổ phiếu ngân hàng trong rổ blue-chips này cũng có khá nhiều mã chưa hồi đến mức vượt được tham chiếu như HDB giảm 1,76%, LPB giảm 0,36%, TCB giảm 0,94%, TPB giảm 0,56%, VPB giảm 0,66%. Điều này làm giảm sức mạnh điểm số vì đây là các cổ phiếu có ảnh hưởng đáng kể. Dù vậy điểm tốt là tất cả cổ phiếu trong rổ, bao gồm cả ngân hàng, đều đã “thoát đáy”. Ở nhóm tăng, các trụ dầu khí vẫn đang dẫn dắt với GAS, PLX kịch trần. Ngoài ra SAB, VNM cũng tăng hết biên độ. GVR tăng 3,68%, MSN tăng 1,39%, SSI tăng 1,07% là các cổ phiếu khác rất mạnh.
Điều khá bất ngờ là thanh khoản rổ VN30 sáng nay thậm chí tăng nhẹ gần 2% so với sáng hôm qua, đạt hơn 11.306 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận. Trong khi đó giao dịch của nhóm ngân hàng giảm 16%, chỉ còn chiếm 41,7% giá trị rổ, thấp hơn đáng kể tỷ trọng 53,6% hôm qua. Điều này phản ánh giao dịch đã tăng lên ở các cổ phiếu “phi tài chính”. VNM, SSI, MSN, HPG, FPT là các mã thanh khoản tăng tốt, đều khớp trên 500 tỷ đồng và giá tăng.
Ở phần còn lại, độ rộng thị trường xác nhận trạng thái giao dịch phân hóa tích cực với 178 mã tăng/135 mã giảm. Hiệu ứng tăng giá mạnh vẫn áp đảo hoàn toàn: 97 cổ phiếu tăng từ 1% trở lên và chiếm 47% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Phía ngược lại 57 mã giảm quá 1% chỉ chiếm 14,2% thanh khoản.
Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn có nhiều mã xuất sắc, trong 97 cổ phiếu tăng hơn 1% thì rổ VN30 chỉ đóng góp 10 mã. Dĩ nhiên mức độ thu hút dòng tiền thì không thể so sánh, VCB, VNM, SSI, MSN, CTG, BID vẫn đang dẫn đầu nhóm này. Các cổ phiếu tầm trung nổi bật là BSR tăng 2,63% khớp 442,7 tỷ, DBC tăng 4,91% với 390,4 tỷ, HCM tăng 1,76% với 378,9 tỷ, POW tăng 2,74% với 264,1 tỷ, EIB tăng 1,49% với 204,4 tỷ…
Phía giảm giá sâu nhất chỉ có 18 mã đạt thanh khoản trên 10 tỷ đồng và phần lớn giao dịch cũng dồn vào các blue-chips VHM, VIC, HDB, VRE, VJC. Ngoài ra phần lớn các cổ phiếu đang giảm trên 1% cũng đã “thoát đáy” nhờ dòng tiền vào nâng đỡ, chỉ còn 14 mã đang chốt ở mức thấp nhất và đều là do thanh khoản quá kém.
Với trạng thái phân hóa tích cực này, hiệu ứng giảm giá mạnh của nhóm cổ phiếu Vin đã không còn ảnh hưởng lớn như trước. Dĩ nhiên một phần cũng phải đánh giá cao khả năng “co kéo” điểm số của các blue-chips khác. Tuy nhiên đây cũng là một phần hiệu ứng của dòng tiền tái phân bổ.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay tiếp tục tăng mạnh mức bán lên 2.834 tỷ đồng trên HoSE, ngưỡng cao nhất 12 tuần. Giá trị ròng đạt -842,9 tỷ, cao nhất 7 phiên sáng gần đây. Các cổ phiếu bị xả ròng chính là VHM -282,6 tỷ, MSN -138,7 tỷ, VRE -105,3 tỷ, CTG -81,9 tỷ, HPG -79,6 tỷ, BSR -69,5 tỷ. Phía mua ròng có SSI +92,6 tỷ, VCB +77,9 tỷ, BID +65,6 tỷ.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.