VN30 vẫn còn 7 cổ phiếu xanh, trong đó BVH kịch trần, nhưng tổng thể rổ blue-chips này vẫn chìm nghỉm trong sắc đỏ. Nhóm cổ phiếu ngân hàng giảm rất mạnh kết hợp với loạt trụ khác, đẩy VN30-Index giảm tới 1,6%...
VN-Index lại đóng cửa sát mức thấp nhất ngày.
VN30 vẫn còn 7 cổ phiếu xanh, trong đó BVH kịch trần, nhưng tổng thể rổ blue-chips này vẫn chìm nghỉm trong sắc đỏ. Nhóm cổ phiếu ngân hàng giảm rất mạnh kết hợp với loạt trụ khác, đẩy VN30-Index giảm tới 1,6%...
GAS vẫn tỏa sáng, tăng 3,14% cùng với GVR tăng 4,2% và BVH tăng 6,88% là những cái cọc duy nhất đáng kể để VN-Index bấu víu. Dĩ nhiên ảnh hưởng vốn hóa của GAS và GVR là đáng kể, giúp chỉ số này chỉ giảm 0,92% so với tham chiếu.
Với 22/30 cổ phiếu giảm giá, trong đó 8 mã giảm trên 1%, 10 mã giảm trên 2%, rổ VN30 tạo áp lực chủ đạo lên toàn thị trường và kéo theo ảnh hưởng tới rất nhiều cổ phiếu khác.
“Tội đồ” chính hôm nay vẫn là cổ phiếu ngân hàng, với BID giảm 2,96%, TCB giảm 3,59%, VPB giảm 2,53%. Trong 10 mã của rổ VN30 giảm trên 2% thì cổ phiếu ngân hàng “xí chỗ” tới 7 mã. Trong toàn bộ 27 cổ phiếu ngân hàng ở các sàn thì duy nhất còn NVB tăng 5,75%, KLB tăng 2,96%, VBB tham chiếu, còn lại toàn giảm. Tới 18 cổ phiếu ngân hàng giảm trên 1% hôm nay.
6/10 cổ phiếu khiến VN-Index mất điểm nhiều nhất hôm nay là các mã ngân hàng, ngoài ra có thêm VHM giảm 1,66%, VIC giảm 1,22%, HPG giảm 1,56%. Gần như tất cả các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường thuộc Top 10 hôm nay đều giảm giá.
Sức ép của các blue-chips nói chung và cổ phiếu ngân hàng nói riêng là rất lớn. Ngoài chuyện điểm số bốc hơi nhiều, cổ phiếu ngân hàng còn làm tăng thêm sự lo lắng về sức ép của việc xiết tín dụng vào bất động sản và hoạt động phát hành trái phiếu bất động sản. Những ngân hàng có hoạt động kinh doanh trái phiếu lớn hôm nay đều bị bán tháo mạnh.
Chỉ số đại diện nhóm tài chính là VNFIN trên sàn HoSE đóng cửa giảm 2,32%, kéo theo là chỉ số đại diện nhóm bất động sản VNREAL giảm 1,72%. Cổ phiếu bất động sản dĩ nhiên vẫn có cổ phiếu tăng, nhưng phần lớn là giảm, số giảm sâu rất nhiều. CLG, PVL, DIG, FLC, VRC, CIG, LDG... giảm sàn, số giảm 2-6% thì hàng chục mã.
Các cổ phiếu tài chính trừ bảo hiểm giảm giá áp đảo, cùng với nhiều blue-chips khác kéo mạnh VN-Index xuống trong phiên này.
Ảnh hưởng mạnh mẽ của diễn thị trường chung đã khiến các cổ phiếu rất mạnh cũng phải chao đảo. Dầu khí chỉ sót lại GAS, PVC là tăng, nhưng đều không giữ được giá cao nhất. FPT, MWG, DGC cực mạnh cũng phải suy yếu, thậm chí FPT còn quay đầu giảm 1,37%. Cổ phiếu phân bón như DCM, DPM từ chỗ tăng tốt đầu phiên, sau đó cũng sụt giảm 2,06% và 2,08%...
Độ rộng sàn HoSE chiều nay không thể duy trì mức độ phân hóa tốt như buổi sáng, chỉ có 145 mã tăng/321 mã giảm. Cơ cấu giá rất bất lợi: 16 mã giảm sàn; 110 mã giảm từ 2% trở lên; 51 mã giảm trên 1%; trong khi số tăng là 12 mã trần; 42 mã tăng trên 2%; 30 mã tăng trên 1%. Thống kể cho thấy 27,7% giá trị khớp lệnh sàn này hôm nay thuộc về các mã tăng giá và 70,4% thuộc về các mã giảm giá.
VN-Index mất 13,56 điểm điểm là khá nhẹ và chỉ số vẫn chưa thủng ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn, vốn được chặn lại trong phiên lao dốc đầu tuần. Tuy nhiên sức ép từ các blue-chips là không thể coi thường và điểm số dễ dàng bốc hơi nếu đà giảm ở nhóm này chưa dừng lại.
Thanh khoản khớp lệnh hai sàn tăng hơn 21% so với hôm qua, đạt xấp xỉ 23 ngàn tỷ đồng có dấu hiệu của hoạt động bán tháo. Giao dịch này tương đương phiên ngày thứ Ba vừa và phiên đó chỉ số cũng bốc hơi gần 27 điểm. Tuy nhiên tính trung bình 4 phiên tuần này thì giá trị khớp lệnh 2 sàn niêm yết chỉ đạt hơn 21,6 ngàn tỷ đồng/ngày, giảm khoảng 21% so với trung bình tuần trước và là mức thanh khoản trung bình thấp nhất 8 tuần.
Xuất hiện những doanh nghiệp lợi nhuận tăng dựng ngược gấp 5-10 lần trong quý 1/2022
Thị trường phân hóa đẹp, cổ phiếu ngân hàng lao dốc
Bất ổn gia tăng, Việt Nam vẫn tăng trưởng kinh tế nhanh nhất châu Á - Thái Bình Dương
Xu thế dòng tiền: Rung lắc để lên tiếp hay thị trường đã đạt đỉnh?
Thị trường tiếp tục có tuần tăng trưởng thứ 3 liên tiếp khi VN-Index chạm sát tới mốc 1700 điểm, tăng 0,9%. Tuy nhiên diễn biến tuần qua đã xuất hiện những tín hiệu khác lạ khi chỉ số lên càng cao, cổ phiếu giảm giá càng nhiều.
Đà Nẵng lập Hội đồng tư vấn, sẵn sàng vận hành Trung tâm tài chính quốc tế
Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng vừa công bố quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.
VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng quanh 1.600 điểm
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 25-29/8/2025.
Vì sao chưa đầy một tháng khối ngoại đã bán ròng hơn 1 tỷ USD?
Thông thường mỗi khi định giá của nhóm ngân hàng PB xấp xỉ 2x là khối ngoại bán ra vì theo quan điểm của dòng vốn ngoại, mức giá này không còn hấp dẫn nữa.
Kiểm toán thông đồng doanh nghiệp bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng
Doanh nghiệp kiểm toán“bắt tay” với khách hàng để bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng, buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất chính và bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán; kiểm toán viên trực tiếp tham gia cũng bị phạt tiền và thu hồi giấy phép hành nghề...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: