Thị trường phân hóa đẹp, cổ phiếu ngân hàng lao dốc
Kim Phong
15/04/2022, 12:08
Tác động khá mạnh từ nhóm cổ phiếu ngân hàng đang khiến VN30-Index trở thành chỉ số nhóm vốn hóa duy nhất đỏ trên sàn HoSE. TCB và VPB là hai trụ chính của chỉ số này, đều rơi trên 1%...
Cổ phiếu bảo hiểm tăng giá rất khá, trong khi nhóm ngân hàng lại giảm đồng loạt.
Tác động khá mạnh từ nhóm cổ phiếu ngân hàng đang khiến VN30-Index trở thành chỉ số nhóm vốn hóa duy nhất đỏ trên sàn HoSE. TCB và VPB là hai trụ chính của chỉ số này, đều rơi trên 1%.
Trong toàn bộ 27 cổ phiếu ngân hàng đang giao dịch, 7 cổ phiếu vẫn tăng nhưng tới 17 mã giảm giá. May mắn cho VN-Index, nhưng kém may cho VN30, là VCB, ACB còn tham chiếu, đồng thời số tăng có mặt CTG và BID.
TCB là cổ phiếu ngân hàng đáng chú ý nhất sáng nay khi giá bị “đánh gãy” ngưỡng hỗ trợ trung hạn quanh mốc 47.000 đồng. Đây là giá đã 3 lần nâng đỡ cổ phiếu này trong suốt 10 tháng trở lại đây. TCB bị bẻ gãy mức này chỉ trong 40 phút giao dịch đầu tiên.
Lực bán gia tăng cực mạnh vì sẽ có nhiều nhà đầu tư lo ngại việc thủng mức hỗ trợ mạnh sẽ dẫn đến nhịp giảm mới sâu hơn. Tuy nhiên cũng có lực cầu bắt đáy rất khá, chặn giá thấp nhất của TCB ở giá 45.800 đồng. TCB chạm đáy lúc gần 10 giờ và hiện đang duy trì mức 46.300 đồng, giảm 2,11% so với tham chiếu. Xấp xỉ 11 triệu TCB đã được sang tay, tương đương 509,3 tỷ đồng, mức thanh khoản lớn nhất thị trường phiên sáng nay.
Loạt cổ phiếu ngân hàng đang giảm trên 1% ngoài TCB là PGB, ABB, EIB, NAB, VIB, MBB, TPB, VBB, VPB, BVB. Có thể thấy duy nhất TCB, VPB và phần nào là MBB có khả năng tác động lên chỉ số. Đây là điều may mắn trong bối cảnh nhóm cổ phiếu quan trọng nhất thị trường đồng loạt giảm. Số tăng thì chỉ CTG tăng 0,48%, BID tăng 0,12% là thuộc nhóm vốn hóa lớn.
Ngược với cổ phiếu ngân hàng, nhóm bảo hiểm sáng nay lại tăng bùng nổ. Dĩ nhiên ảnh hưởng của nhóm này quá hạn chế, nhưng cũng thường được xếp vào các mã tài chính nói chung. BVH, MIG tăng kịch trần, ABI tăng 8,43%, PVI tăng 6,95%, PRE tăng 6%, VNR tăng 5,92%, BIC tăng 4,95%, BMI tăng 4,82%. Một điểm cũng phải lưu ý là tuy cả nhóm cổ phiếu bảo hiểm tăng tốt, nhưng thanh khoản rất khác nhau. Chỉ vài mã như BMI, BVH, PVI, MIG là có thanh khoản lớn.
Cổ phiếu dầu khí sáng nay cũng khá mạnh. Nổi bật là GAS tăng bùng nổ 4,84%, trở thành cổ phiếu kéo VN-Index mạnh nhất. PVC tăng 4,7%, PVB tăng 1,94%, PVS tăng 1,92%, PVD tăng 1,82%, PLX tăng 1,46%...
VN-Index được đỡ tốt bởi các mã dầu khí.
Độ rộng chung của sàn HoSE ghi nhận 198 mã tăng/245 mã giảm, VN-Index chốt phiên sáng tăng 4,14 điểm tương đương 0,28%. Midcap cũng tăng 0,14%, Smallcap tăng 0,12%, riêng VN30-Index giảm 0,29% dù vẫn có 13 mã tăng/15 mã giảm. Yếu tố ảnh hưởng lên VN30-Index chủ đạo là nhóm trụ, chẳng hạn TCB khiến VN-Index mất chưa tới 1 điểm, nhưng khiến VN30-Index giảm tới 2,5 điểm. GAS chỉ giúp VN30 khoảng 0,6 điểm nhưng đẩy VN-Index hơn 2,7 điểm.
Điểm tích cực sáng nay là thị trường đã phân hóa cổ phiếu và dòng tiền tiếp tục tìm kiếm cơ hội. Nhóm HAG, PHR, BVH, ANV đều tăng kịch trần với thanh khoản hàng trăm tỷ đồng. Nhìn chung biến động của các chỉ số lúc này phụ thuộc quá nhiều vào dao động tại các trụ. Do đó chỉ số trồi sụt hàng ngày càng trở nên khó đoán. Dòng tiền đang tập trung vào các cổ phiếu cụ thể.
Thanh khoản hai sàn niêm yết sáng nay đã có cải thiện, tăng 12%, đạt 12.127 tỷ đồng. HoSE tăng giao dịch 12%, đạt 10.931 tỷ đồng, VN30 tăng hơn 7%, đạt 3.987 tỷ đồng. Mức thanh khoản này chưa có gì nổi bật, nhưng ít nhất có biểu hiện cải thiện.
Chứng khoán Mỹ sụt điểm, giá dầu tăng mạnh vì dự định của châu Âu
08:12, 15/04/2022
Giảm nhẹ với thanh khoản thấp, công ty chứng khoán cho rằng có khả năng thị trường đã tạo đáy?
Xu thế dòng tiền: Rung lắc để lên tiếp hay thị trường đã đạt đỉnh?
Thị trường tiếp tục có tuần tăng trưởng thứ 3 liên tiếp khi VN-Index chạm sát tới mốc 1700 điểm, tăng 0,9%. Tuy nhiên diễn biến tuần qua đã xuất hiện những tín hiệu khác lạ khi chỉ số lên càng cao, cổ phiếu giảm giá càng nhiều.
Đà Nẵng lập Hội đồng tư vấn, sẵn sàng vận hành Trung tâm tài chính quốc tế
Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng vừa công bố quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.
VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng quanh 1.600 điểm
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 25-29/8/2025.
Vì sao chưa đầy một tháng khối ngoại đã bán ròng hơn 1 tỷ USD?
Thông thường mỗi khi định giá của nhóm ngân hàng PB xấp xỉ 2x là khối ngoại bán ra vì theo quan điểm của dòng vốn ngoại, mức giá này không còn hấp dẫn nữa.
Kiểm toán thông đồng doanh nghiệp bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng
Doanh nghiệp kiểm toán“bắt tay” với khách hàng để bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng, buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất chính và bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán; kiểm toán viên trực tiếp tham gia cũng bị phạt tiền và thu hồi giấy phép hành nghề...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: