
VIC tăng mạnh hôm nay không đủ để tạo cảm hứng cho nhóm blue-chips. Các chỉ số vẫn “lẹt đẹt” trong các cổ phiếu vừa và nhỏ phân hóa mạnh. Nhóm tăng rực rỡ nhất sáng nay vẫn là các mã chứng khoán và bất động sản nhỏ.
Sau nhịp kéo mạnh VIC hôm qua, sáng nay thị trường tiếp tục phản ứng tốt với sự kiện ra mắt thương hiện xe điện tại Mỹ. VIC tăng vọt 2,28% so với tham chiếu trong khoảng 20 phút đầu tiên. Tuy nhiên từng đó là chưa đủ vì các mã khác không kịp khởi động.
Thực ra nhịp tăng sớm của VIC có nền thanh khoản khá yếu, giao dịch chưa tới 600 ngàn cổ. Lực xả trong phần lớn thời gian sau đó mới đẩy thanh khoản lên. VIC tụt từ 98.500 đồng xuống sâu nhất 96.300 đồng lúc 11h11, tức là bị ép trở lại tham chiếu. Lượng khớp chiều giảm này tới 1,4 triệu cổ, chiếm gần 70% tổng giao dịch phiên sáng ở mã này. Kết phiên sáng VIC được kéo trở lại, tăng 0,73%.
Mức tăng này là khá đuối, nhưng VIC được lợi thế vốn hóa. Dù vậy từ vị trí dẫn dắt chỉ số, VIC tụt xuống thứ 3 trong nhóm dẫn.
Ngược lại, BID có sự vượt trội ngược chiều với VIC. Từ khoảng 10h30 giá bắt đầu khởi sắc. Từ mức giảm 0,46% so với tham chiếu, BID tăng vọt 2,52%. Mã này vốn hóa cũng rất lớn, vươn lên trở thành cổ phiếu số 1 của VN-Index, đóng góp khoảng 1,2 điểm cho chỉ số này.
Một vài trụ tăng tốt không che dấu được thực tế là nhóm blue-chips “lẹt đẹt” trong cả phiên sáng. VN30-Index vẫn đang giảm 0,15% với 12 mã tăng/15 mã giảm. Nhiều trụ của nhóm này giảm khá mạnh như HPG giảm 2,14%, GAS giảm 1,62%, VPB giảm 0,97%, TCB giảm 0,77%. SSI kịch trần cũng không hỗ trợ được nhiều cho chỉ số này. VN-Index có lợi thế vốn hóa, tăng 0,41% so với tham chiếu.
Tuy vậy nếu nhìn từ góc độ cổ phiếu, thị trường sáng nay giao dịch vẫn tích cực. HoSE phân hóa về độ rộng, với 212 mã tăng/242 mã giảm. Nhóm Midcap dường như mạnh nhất khi chỉ số tăng 1,54%, nhưng độ rộng cũng chỉ là 35 mã tăng/31 mã giảm. Smallcap cũng tăng 1,13% nhưng cũng có 91 mã tăng/91 mã giảm. Điều này thể hiện nhóm cổ phiếu quan trọng hơn chỉ số.
Các mã chứng khoán sáng nay tăng cực tốt. SSI thay VND dẫn dắt với mức tăng kịch trần. VND cũng đang tăng 6,33%. Loạt cổ phiếu nhỏ kịch trần là ART, VIG, VIX. 28 mã chứng khoán khác trên cả 3 sàn tăng trên 2%. Blue-chips ngoài SSI và VND, còn có HCM tăng 5,19%, VCI tăng 4,82%.
Nhóm bất động sản cũng tăng tốt nhưng chủ yếu dồn vào các mã nhỏ. BVL, CEO, HAR, SGR, ASM, QCG vẫn đang kịch trần. Nhóm xây dựng và vật liệu cũng có vài chục mã kịch trần trên cả 3 sàn. Nhìn chung yếu tố vốn hóa vẫn là động lực quan trọng nhất khi xu hướng vẫn là dòng tiền đầu cơ các cổ phiếu nhỏ.
HoSE kết phiên sáng nay với 38 mã kịch trần, HNX có 20 mã và UpCoM là 28 mã. Thanh khoản HoSE có sự phục hồi tốt, tăng gần 41% giá trị khớp lệnh so với sáng hôm qua, đạt 19,456 tỷ đồng. Phần lớn mức tăng thanh khoản này đến từ rổ VN30 khi SSI thanh khoản vọt lên hơn 32 triệu cổ tương đương 1557,9 tỷ đồng. Mới hết phiên sáng mã này đã lập kỷ lục lịch sử về thanh khoản.
Khối ngoại tranh thủ xả 6,26 triệu SSI và mua vào gần 1,55 triệu. Tổng thể vẫn là xả ròng, giá trị lên tới 228,8 tỷ đồng. Tuy vậy lượng giao dịch này vẫn là quá nhỏ so với tổng thanh khoản của SSI, nhờ đó giá vẫn tăng hết biên độ. HPG ngược lại, bị xả ròng không nhiều, chỉ 3,34 triệu cổ tương đương 168 tỷ đồng, nhưng giá lao dốc mạnh 2,14% do nhà đầu tư trong nước xả là chính. HPG “bổ nhào” từ đỉnh đã 16 phiên và giảm 13,3% trong thời gian này.
Tính chung khối ngoại bán ròng trên HoSE sáng nay 242,7 tỷ đồng. Ngoài SSI, HPG, có thêm VND, HSG, VNM bị bán ròng từ 30 tới trên 40 tỷ đồng. Phía mua có VHM với gần 90 tỷ, CTG, KBC quanh 40 tỷ đồng.
Bom ngừng rơi, tên lửa không phóng, giá dầu “rơi tự do”, chứng khoán thế giới xanh mướt cũng không “cứu” được thị trường hôm nay. Một đợt ép trụ mạnh từ sau 2h chiều đã dẫn động áp lực bán tháo lan tràn.
Tuy nhiên, ngoài cuộc điều tra về lao động cưỡng bức đã có kết luận, USTR còn mở thêm các cuộc điều tra về sở hữu trí tuệ, nhắm trực tiếp vào Việt Nam, và tình trạng dư thừa công suất đối với 13 nền kinh tế, trong đó có Việt Nam.
Ngay cả khi VIC, VHM lên giá khá mạnh chiều nay vẫn không thể giúp VN-Index cưỡng lại sức ép từ số đông. Đặc biệt cổ phiếu ngân hàng blue-chips lao dốc cả loạt khiến chỉ số mất điểm rất nhanh từ sau 2h15, kéo theo đợt bán tháo lan tràn.
Sự hạ nhiệt xung đột Trung Đông khiến giá dầu thế giới đồng loạt lao dốc nhưng không giúp thị trường trong nước khởi sắc hơn. Dòng tiền vẫn đang cực kỳ thận trọng và “nhường sân” cho bên bán, khiến những nỗ lực phục hồi không thành công.
Giai đoạn chuyển giao cấu trúc chính sách luôn tạo ra những vùng giá “vô lý” nhất, và đó chính là nơi những khoản lợi nhuận đột biến trong tương lai được hình thành. Sự kiên trì với chiến lược tích lũy giá trị lúc này chính là chìa khóa của thành công...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2026 phát hành ngày 27/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Tuy đã có các khung cơ bản nhưng những chi tiết để doanh nghiệp có thể thực hiện được dự án tín chỉ carbon vẫn còn thiếu. Doanh nghiệp vẫn đang chờ hướng dẫn chi tiết từ các bộ, ngành để có thể tạo ra tín chỉ trao đổi, bù trừ trong nước và có thêm loại hàng hóa thứ hai đưa lên sàn giao dịch, thay vì chỉ có Hạn ngạch như hiện nay.