Cổ phiếu dầu khí, hóa chất xanh ngắt bất chấp áp lực chốt lời tăng
Kim Phong
31/05/2022, 12:11
Thị trường đột ngột sập khá mạnh ngay lúc mở cửa, dù không có thông tin xấu bất ngờ nào. Áp lực bán ra tăng khá, nhưng vẫn chưa đủ để nhấn chìm thị trường, nhất là khi vẫn còn nhóm cổ phiếu trụ dẫn dắt, đặc biệt các mã dầu khí và các nhóm ngành liên quan...
VN-Index đột ngột sụt mạnh đầu phiên, nhưng vẫn duy trì diễn biến khá mạnh sau đó.
Thị trường đột ngột sập khá mạnh ngay lúc mở cửa, dù không có thông tin xấu bất ngờ nào. Áp lực bán ra tăng khá, nhưng vẫn chưa đủ để nhấn chìm thị trường, nhất là khi vẫn còn nhóm cổ phiếu trụ dẫn dắt, đặc biệt các mã dầu khí và các nhóm ngành liên quan.
Giá dầu thế giới đêm qua lẫn sáng nay tăng bùng nổ khi EU phê chuẩn lệnh cấm vận dầu của Nga. Dầu WTI đến trưa nay đã lên ngưỡng 118,6 USD/thùng, dầu Brent lên 119,29 USD/thùng. Không có gì bất ngờ khi cổ phiếu dầu khi ngay lập tức bùng nổ theo.
GAS đột ngột tụt giảm ngay đầu ngày, rơi xuống dưới tham chiếu 0,45%. Tuy nhiên đây có lẽ chỉ là “cú hẫng” cung cầu ở một thời điểm, vì ngay sau đó lực cầu vào ào ạt kéo giá lên. Chốt phiên sáng GAS đã tăng 6,82%, đạt 117.500 đồng, quay lại đỉnh cao nhất tháng 4. GAS dĩ nhiên là trụ mạnh nhất của VN-Index, kéo chỉ số này tới gần 4 điểm.
Nhóm cổ phiếu dầu khí nói chung đều rất nóng: PTV tăng 9,18%, PVO tăng 7,96%, POV tăng 6,56%, POS tăng 5,16%, BSR tăng 5,2%, PVC tăng 4,55%, PVS tăng 3,45%, PVB tăng 2,91%, PVD tăng 2,93%...
Nhóm cổ phiếu hóa chất, phân bón chịu tác động liên đới tới giá dầu, cũng tăng mạnh mẽ. Bộ đôi DCM, DPM tăng kịch trần, BFC, DDV, PSW tăng trên 6%. Các mã như DGC, PMB, PCE, LAS, CSV... tăng trên 4%.
VN30-Index sáng nay không mạnh, đang giảm 0,59% với 10 mã tăng/20 mã giảm. Toàn sàn HoSE chỉ có 167 mã tăng/263 mã giảm. Điều này cho thấy tổng thể thị trường cũng kém, nhưng các nhóm cổ phiếu/cổ phiếu riêng lẻ vẫn có hướng đi riêng.
Nhóm vốn hóa lớn sàn HoSE tăng không đều.
Thực tế cũng cho thấy các chỉ số những ngày qua đã không đại diện hết được giao dịch của tất cả các chỉ số. Biên độ tăng ở chỉ số chậm dần, nhưng vẫn có nhiều cổ phiếu tăng mạnh. Sáng nay thị trường tiếp tục thể hiện điều đó, khi nhà đầu tư không quan ngại gì rủi ro điều chỉnh chung với VN-Index, mà đổ tiền vào các cổ phiếu dầu khí, phân bón, hóa chất, thậm chí là nhiều mã bất động sản.
Dòng tiền gia tăng ấn tượng tại DPM, DGC, DCM, PVD thậm chí cả GAS là biểu hiện rõ nhất của việc nhà đầu tư đang chọn lọc cơ hội riêng biệt. Ví dụ GAS, mới phiên sáng thanh khoản đã lên kỷ lục 2 tháng, đạt 1,17 triệu cổ trị giá 134,1 tỷ đồng. DPM cũng triển vọng lập kỷ lục về thanh khoản trong tháng 5. Không chỉ vậy, nhà đầu tư nước ngoài cũng đang mua vào tích cực DGC, GAS, DPM, DCM.
Với độ rộng khá hẹp, phần còn lại của thị trường bị chốt lời mạnh hơn. Diễn biến độ rộng của VN-Index thể hiện khả năng phục hồi tương đối hạn chế về giá. Thời điểm VN-Index tạo đáy ngay đầu phiên, đà giảm rất rộng với 297 mã đỏ/62 mã xanh. Độ rộng cải thiện dần sau đó, đến khoảng 11h10 VN-Index đạt đỉnh và vượt được tham chiếu, vẫn chỉ có 178 mã tăng/234 mã giảm. Cả Midcap lẫn Smallcap đang ghi nhận tăng, nhưng độ rộng ở mỗi rổ đều hẹp với số mã đỏ vượt trội.
Thanh khoản cũng gia tăng khoảng 7% so với sáng qua trên hai sàn niêm yết, đạt 8.575 tỷ đồng, VN30 lại giảm nhẹ 2%, đạt 2.468 tỷ đồng. Tuy nhiên trong Top 10 thanh khoản hai sàn thì chỉ có 3 mã đỏ, còn lại đều tăng, bao gồm nhiều cổ phiếu dầu khí, hóa chất, phân bón. Top 10 này chiếm khoảng 26,2% tổng giá trị khớp lệnh hai sàn. Như vậy thanh khoản gia tăng vẫn có nét tích cực, nhất ở những cổ phiếu hấp dẫn dòng tiền nhất.
Khối ngoại sáng nay mua ròng 354,3 tỷ đồng, trong đó chứng chỉ quỹ FUEVFVND tiếp tục được mua ròng 234,3 tỷ nữa. DGC được mua ròng gần 40 tỷ, GAS hơn 21 tỷ, VHM 23,9 tỷ, KBC 22,8 tỷ, HPG hơn 22 tỷ là các mã đáng chú ý nhất. Phía bán, chứng chỉ quỹ E1VFVN30 bị bán ròng 97,3 tỷ và PNJ -33,9 tỷ đồng.
Hơn 3.300 tỷ đồng qua 12 quỹ ETF đổ vào chứng khoán Việt Nam trong tháng 5
11:11, 31/05/2022
BofA: Giá dầu có thể lên 150 USD/thùng nếu xuất khẩu dầu Nga giảm mạnh
Thị trường sẽ tiếp tục đi ngang trong khoảng 1.650 - 1.690 điểm?
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/9/2025
Tiền co lại, khối ngoại bán ròng 1.700 tỷ
Ba sàn hôm nay khớp lệnh hạ đột ngột, giảm mạnh còn 30.500 tỷ đồng, thấp đáng kể trong hai tháng trở lại đây. Trong đó khối ngoại bán ròng 1699.5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1488.0 tỷ đồng.
Ngày mai 2 quỹ ETF cơ cấu danh mục, những cổ phiếu nào bị bán ra nhiều nhất?
Các thay đổi về chỉ số hai ETF tham chiếu sẽ được thực hiện trong tuần này ngày 19/9 và danh mục mới có hiệu lực vào thứ 2 tuần sau ngày 22/9.
Chuyên gia: Không chủ quan với tỷ giá dù Fed đã giảm lãi suất
Theo chuyên gia, nếu Fed buộc phải hạ lãi suất mạnh hơn, đó có thể là tín hiệu kinh tế Mỹ suy yếu, kéo nhu cầu nhập khẩu đi xuống. Điều này sẽ bất lợi cho xuất khẩu của Việt Nam, khiến nguồn cung ngoại tệ chủ lực suy giảm và tạo áp lực lên tỷ giá...
Blog chứng khoán: Tiền bắt đáy yếu
Phiên đáo hạn phái sinh khá bình yên, các chỉ số VNI, VN30 thay đổi nhỏ nhưng cổ phiếu tiếp tục điều chỉnh diện rộng. Đặc biệt thanh khoản sụt giảm nhiều và lực cầu chủ động kém. Gần vùng đỉnh nhưng tâm lý khá trơ với các thông tin hỗ trợ.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: