Chỉ số đạt đỉnh lúc 10h30 tăng gần 15,9 điểm (+0,98%) nhưng chốt phiên sáng chỉ còn tăng 0,38%. Độ rộng tại đỉnh ghi nhận 204 mã tăng/78 mã giảm, hiện còn 190 mã tăng/105 mã giảm. Như vậy độ rộng không thay đổi quá nhiều, nhưng biên độ tăng thì lại co hẹp rất rõ.
Thống kê với cổ phiếu sàn HoSE, chỉ còn khoảng 14,7% số mã là đang xanh và giữ được mức giá cao nhất. Ngược lại có tới 40% lùi giá quá 1% so với mức đỉnh. Nếu nhà đầu tư muốn thoát ra thì nhịp hồi giá là điều kiện thuận lợi. Do đó biên độ lùi giá trong các phiên như sáng nay thường phản ánh nhu hoạt động bán chiếm ưu thế.
VN-Index vẫn đang được một số cổ phiếu lớn nâng đỡ rõ rệt. Mạnh nhất sáng nay là VHM tăng 3,86%, kế đó là VIC tăng 1,3%. Trong top 10 vốn hóa của chỉ số này có thêm HPG tăng 2,7%, MBB tăng 1,15%. Ngoài ra CTG và GAS còn xanh nhưng tăng rất kém. Hiện tại ngay cả các cổ phiếu trụ còn khỏe nhất này cũng đã thể hiện áp lực kiềm chế giá nhất định từ bên bán: VHM đã lùi lại khoảng 0,58%, VIC lùi 0,97%, HPG lùi 1,11%, MBB lùi 0,93%.
Độ rộng rổ VN30 cuối phiên chỉ còn 15 mã tăng/14 mã giảm, chỉ số tăng 0,54%. Thời điểm mạnh nhất rổ này chỉ có MSN, TPB tham chiếu, còn lại toàn tăng, VN30-Index tăng cao nhất 1,24% so với tham chiếu. Thống kê cũng cho thấy toàn bộ cổ phiếu trong rổ lùi giá với biên độ khác nhau, trong đó 14 mã trả lại quá 1% so với mức cao nhất và số này cũng là những mã đảo chiều từ tăng thành giảm.
Thanh khoản trong rổ VN30 giảm tới 30% so với sáng hôm qua và xuống mức thấp nhất kể từ ngày 15/7. Kết hợp với diễn biến “mạnh trước yếu sau”, dòng vào đẩy giá lên đang cho thấy sự thiếu hăng hái và cũng khá nhỏ so với mặt bằng thanh khoản gần đây. Chẳng hạn trung bình các phiên sáng tuần trước, rổ VN30 khớp lệnh tới xấp xỉ 14.800 tỷ đồng/ngày, tức là sáng nay đã giảm tới 51%.
Khả năng nâng đỡ chỉ số của các blue-chips là yếu tố then chốt định hình diễn biến nảy kỹ thuật. Tâm lý nhà đầu tư đang không tốt nên một sự ổn định – hoặc tốt hơn là tăng – của VN-Index sẽ tạo cảm giác thị trường “chạm đáy” và lôi kéo dòng tiền bắt đáy xuất hiện. Tuy vậy diễn biến đỡ trụ là khá rõ sáng nay và có thể tạo hiệu ứng ngược.
Phần còn lại của thị trường vẫn chưa có gì tệ khi độ rộng vẫn nghiêng hẳn về nhóm tăng giá. Trong 190 mã xanh vẫn còn 85 mã tăng hơn 1%. Dù vậy các cổ phiếu thu hút dòng tiền tốt nhất nhóm này cũng đang chịu áp lực bán mạnh: HPG thanh khoản 605,7 tỷ đồng, giá đã lùi 1,11% và còn tăng 2,7%. SHB khớp 540,5 tỷ, giá lùi 1,18%, còn tăng 2,45%. VIX khớp 460,5 tỷ, giá lùi 2,21%, còn tăng 1,99%. BSR khớp 224,2 tỷ, giá lùi 2,37% còn tăng 3,28%. DIG khớp 176,1 tỷ, giá lùi 1,58%, còn tăng 2,35%... Chỉ khoảng một phần ba trong số 85 cổ phiếu này đạt giao dịch trên 10 tỷ đồng và 74% thanh khoản cả nhóm nằm trong 10 cổ phiếu hàng đầu.
Ở phía giảm, do áp lực bán cũng chưa dồn dập, mới có 45 mã giảm quá 1%, trong đó 17 mã khớp quá 10 tỷ. Sức ép lớn nhất là CII với mức giảm giá 6,39% so với tham chiếu, giao dịch 914 tỷ đồng. CII đang trả giá cho mức tăng hơn 83% chỉ từ đầu tháng 8 và mức điều chỉnh từ đỉnh cao nhất tới sáng nay là khoảng 20,8%. TPB giảm 2,24%, MSN giảm 1,51%, KBC giảm 1,42% là các cổ phiếu khác thanh khoản đều trên trăm tỷ đồng.
Điểm sáng bất ngờ là khối ngoại giảm mạnh áp lực bán, chỉ bằng 40% sáng hôm qua, giúp vị thế chuyển trạng thái sang mua ròng 539,8 tỷ đồng trên sàn HoSE. Đây là phiên sáng mua ròng đầu tiên sau 17 phiên bán ròng liên tiếp. Các mã được mua ròng tốt là MSB +388,3 tỷ, VIX +87 tỷ, SHB +69,9 tỷ, VPB +58,3 tỷ, BSR +36,7 tỷ, DIG +35 tỷ, GMD +30,4 tỷ. Phía bán ròng có SSI -62,4 tỷ, BID -54,4 tỷ, STB -52,9 tỷ.




Trong bối cảnh giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, Chứng khoán KIS triển khai chương trình Happy Monday, hoàn 100% phí giao dịch cổ phiếu trên ứng dụng iKIS vào thứ Hai đầu tiên của các tháng 7, 8 và 9/2026, góp phần hỗ trợ nhà đầu tư tối ưu chi phí và nâng cao trải nghiệm trên nền tảng số.
Sáng nay (6/7), xu hướng phục hồi đưa giá vàng tiệm cận mốc chủ chốt 4.200 USD/oz, nhưng giới phân tích còn thiếu nhất quán khi đánh giá về triển vọng giá kim loại quý này trong thời gian tới...
Thị trường cuối tuần qua đón nhận số liệu vĩ mô quý 2/2026 với mức tăng trưởng GDP rất ấn tượng 8,39%, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cũng quay đầu giảm so với tháng 5, lượng vốn FDI giải ngân cao… Tuy nhiên phản ứng của giới đầu tư lại khá thất vọng.
Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 14.240 tỷ đồng/phiên, giảm 4,11% so với tuần trước và thấp hơn 8,17% so với trung bình 5 tuần. Đây là vùng thanh khoản thấp nhất kể từ tháng 1/2025, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Thông tin từ Bộ Tài chính cho thấy, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong sáu tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.807,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI sáu tháng đạt 13,03 tỷ USD, đạt mức cao nhất sáu tháng đầu năm của các năm từ 2022 đến nay. Có ba yếu tố tích cực khiến nguồn vốn FDI tăng mạnh…