VN-Index chốt phiên sáng tăng rất nhẹ 0,18% (+3,43 điểm) nhưng có tới 205 mã tăng/106 mã giảm, trong đó 137 cổ phiếu tăng vượt 1% so với tham chiếu. Tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE đạt hơn 23.333 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận, tăng 54% so với sáng phiên trước và đạt mức cao nhất 12 tuần. Nếu tính chung cả HNX, thanh khoản khớp lệnh cũng tăng 54%, đạt hơn 24.767 tỷ đồng.
Mức giao dịch rất lớn này xác nhận dòng tiền vẫn đang đổ vào thị trường, sau tuần “khởi động” đầu tiên của năm 2026. Sáng nay cổ phiếu đã phục hồi trên diện rộng sau phiên kéo trụ cuối tuần trước. Sự phân hóa ở nhóm dẫn dắt chủ yếu là do diễn biến thoái lui của nhóm Vin: VIC giảm 5,97%, VHM giảm 6,07%, VPL giảm 1,5%, VRE giảm 4,17%. Chỉ 4 cổ phiếu này đã lấy đi tới trên 25 điểm. Điều này cho thấy thực chất cổ phiếu đa số tăng rất tốt, chỉ là cơ cấu vốn hóa khiến VN-Index phản ánh không đúng.
Nhóm ngân hàng hợp sức cùng chứng khoán trở thành động lực chính của chỉ số và thay thế nhóm Vin. VCB, BID kịch trần, VPB tăng 4,96%, CTG tăng 4,05%, TCX tăng 3,92%, SSI tăng 6,92% là những cổ phiếu tạo điểm số tốt nhất cho VN-Index. Nhóm ngân hàng chỉ sót lại duy nhất PGB giảm 0,79%, nhưng tới 11 mã tăng từ 2% trở lên và 6 mã khác tăng từ 1% tới dưới 2%. Chứng khoán thậm chí tới 7 mã kịch trần, gần 30 mã tăng trên 3% và không mã nào đỏ.
Về thanh khoản, cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán cũng nằm trong nhóm thu hút dòng tiền tốt nhất. SSI, VCB, VIX là 3 mã giao dịch vượt mốc ngàn tỷ đồng. Toàn sàn HoSE có 24 cổ phiếu giao dịch từ 300 tỷ đồng trở lên thì 15 mã là ngân hàng và chứng khoán.
Sự trở lại ấn tượng của nhóm chứng khoán có tác dụng kích thích tâm lý đáng kể vì một khởi đầu mới được hỗ trợ từ thanh khoản gia tăng cũng như kỳ vọng nâng hạng vào tháng 3 tới đây. Nhóm này nhiều mã đã điều chỉnh đáng kể, trong khi kết quả kinh doanh vẫn tích cực. So với việc đua giá ở các nhóm cổ phiếu dẫn dắt thì cổ phiếu chứng khoán trở nên hấp dẫn, nhất là khi không bao giờ nhóm này vắng mặt trong một xu hướng tăng chính của thị trường.
Phần còn lại cũng không tệ, cổ phiếu bất động sản sau phiên cuối tuần trước lao dốc cả loạt, sáng nay đã hồi lại nhiều. DXG tăng 2,9%, PDR tăng 1,16%, DIG tăng 1,25%, KDH tăng 1,4%, VCG tăng 4,66%, NLG tăng 2,74%, HAG tăng 1,2%... đều có thanh khoản rất tốt và là các mã thu hút dòng tiền lớn nhất nhóm.
Thống kê 137 cổ phiếu tăng giá mạnh nhất thị trường sáng nay chiếm 76,3% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Điều này xác nhận lực mua chủ động hoàn toàn áp đảo. Điều này cũng phù hợp với diễn biến của độ rộng: Bên tăng không áp đảo ngay mà có thời gian khá dài duy trì phân hóa. Lúc 9h40 độ rộng sàn HoSE chỉ là 136 mã tăng/139 mã giảm, đến 11h là 196 mã tăng/95 mã giảm và kết phiên là 205 mã tăng/105 mã giảm. Cổ phiếu lên giá dần và vượt tham chiếu phải đến từ bên mua chủ động nâng dần giá lên.
Ở phía giảm, vẫn còn khoảng 60 mã giảm quá 1%, trong đó giao dịch tập trung vào 20 mã có thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên. Nhóm Vin (VIC, VHM, VRE) dĩ nhiên dẫn đầu với giao dịch đều trên trăm tỷ đồng. Ngoài ra dầu khí có tín hiệu chốt lời: GAS giảm 1,65% với 318,5 tỷ đồng, PVD giảm 4,07% với 242,1 tỷ; PLX giảm 1,98% với 225,4 tỷ, PVT giảm 3,45% với 100 tỷ. Số ít cổ phiếu khác như POW giảm 2,43%, PNJ giảm 3,59%, SAB giảm 3,47%, BVH giảm 2,22%, PET giảm 3,7% cũng có giao dịch vài chục tỷ đồng.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng có đóng góp vào diễn biến tăng giá sôi động này. Lần đầu tiên sau 6 phiên khối này mua ròng buổi sáng, sàn HoSE nhận được 237,9 tỷ đồng ròng. Tổng giá trị giải ngân khoảng 2.762 tỷ, tăng 41% so với sáng phiên trước và đạt mức cao nhất 13 phiên. Các cổ phiếu được mua ròng mạnh hầu hết cũng là ngân hàng, chứng khoán như VCB +338,1 tỷ, VPB +137,1 tỷ, HPG +105,4 tỷ, TCX +64,4 tỷ, SHB +59 tỷ, MBB +56,6 tỷ, SSI +52 tỷ, HCM +42,6 tỷ… Phía bán ròng có CTG -129,9 tỷ, VIC -92,3 tỷ, STB -84,8 tỷ, VRE -78 tỷ, VHM -75,2 tỷ, FPT -58,8 tỷ.
Việc VN-Index tăng nhẹ sáng nay không phản ánh đúng thực chất giao dịch ở số đông cổ phiếu. Thậm chí VN30-Index còn giảm 0,07% dù có tới 22 mã tăng và 8 mã giảm. Tác động ngược của một số mã trụ không phải là xấu khi nhà đầu tư vẫn được hưởng lợi.
Một số công ty chứng khoán đã công bố kết quả kinh doanh. Điểm đáng chú ý là dư nợ ký quỹ trong quý 2/2026 tiếp tục tăng so với quý 1. Điều này tạo áp lực tâm lý lên thị trường khi tỷ lệ ký quỹ đang ở mức cao...
Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay mua ròng 358,3 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối này mua ròng 168,8 tỷ đồng.
Định giá P/E dự phóng năm 2026 ở mức 11,7x nhưng nhiều ngành đang được giao dịch ở mức thấp hơn đáng kể. Đây cũng là vùng thấp nhất về định giá, tương đương các đợt sụt giảm mạnh từng xuất hiện vào các năm 2020, 2022 và 2025...
Thêm một nhịp “dúi” chỉ số nữa xuất hiện sáng nay, thậm chí VNI có lúc xuống dưới đáy tháng 6/2026. Thanh khoản thấp ở nhịp giảm là một tín hiệu tốt, cho thấy đợt bán dữ dội nhất đã vãn.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa quyết định đưa cổ phiếu HVN của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) ra khỏi diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 14/7, sau khi hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Bức tranh tổng thể kinh tế năm 2026 cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt giữa khu vực Doanh nghiệp và Kinh tế cá thể. Ở khu vực Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh về số lượng, thu hút và phát triển lực lượng lao động lớn thì ở khu vực Kinh tế cá thể tốc độ tăng quy mô lại có xu hướng chậm lại, tỷ trọng lao động có sự dịch chuyển.