
VN-Index dập dình cả ngày cuối tuần quanh tham chiếu do lực đỡ quá kém trong nhóm blue-chips. Thanh khoản của rổ VN30 thấp kỷ lục 3 tuần là nguyên nhân, nhất là khi khối ngoại vẫn đang xả mạnh. Kết phiên loạt trụ bị “dập” mạnh hơn khiến chỉ số rơi qua tham chiếu. Tuy nhiên diễn biến đó không phủ nhận được thực tế là phần còn lại của thị trường giao dịch rất sôi động.
Chỉ số đại diện sàn HoSE kết phiên mất 0,87 điểm. Chốt đợt khớp lệnh liên tục VN-Index đang tăng 0,87 điểm. Như vậy riêng ATC chỉ số dao động -1,74 điểm. Cộng hưởng của nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn là nguyên nhân.
Đáng chú ý nhất là VCB, dòng tiền đỡ quá kém khiến giá rơi quá dễ dàng. Kết thúc đợt khớp lệnh liên tục, cổ phiếu này đang đứng giá 93.500 đồng, kết phiên rơi xuống 92.000 đồng, giảm 1,29% so với tham chiếu nhưng thực chất là giảm 1,6% trong một lần khớp lệnh. VCB khiến VN-Index mất tới 1,4 điểm. Bất ngờ là thanh khoản của VCB trong đợt cuối chỉ có 90.000 cổ, quá thấp nhưng vẫn khiến chỉ số bị tác động mạnh.
Loạt trụ khác bao gồm VIC, BID, GAS, SABcũng suy yếu ở đợt giao dịch cuối cùng. VIC đóng cửa giảm 1,14%, BID giảm 0,8%, GAS giảm 1,06%, SAB giảm 1,58%. Điểm chung là các cổ phiếu này đều có thanh khoản rất nhỏ trong đợt ATC. Rõ ràng là bên bán không gây sức ép gì đột biến, chỉ là lực cầu quá yếu nên giá rơi sâu. Tổng thanh khoản khớp lệnh của rổ VN30 hôm nay giảm tới 25% so với hôm qua, chỉ đạt hơn 2.656 tỷ đồng, thấp nhất trong vòng 3 tuần.
Mặc dù VN-Index kết phiên đỏ, VN30-Index cũng giảm 0,13%, nhưng độ rộng thị trường rất tốt nhờ 227 mã tăng/146 mã giảm. Rõ ràng cổ phiếu ngoài nhóm blue-chips đã đi đường riêng. Thực tế biến động của độ rộng trong phiên cũng cho thấy giá cổ phiếu phần lớn không bị tác động từ chỉ số: Suốt cả phiên chiều số tăng giá luôn duy trì trên 200 mã, nhiều áp đảo so với số giảm giá. Đến hết ngày, sàn HoSE tậm chí có 14 cổ phiếu tăng kịch trần, ABS, HTN, FIT, VPG thuộc số này và có thanh khoản khá ấn tượng. Midcap đóng cửa tăng 0,55%, Smallcap tăng 0,75%. Toàn sàn còn có thêm gần 120 mã khác tăng trên 1%.
Ngoài nhóm kịch trần, khá nhiều cổ phiếu thanh khoản 30-40 tỷ tới trên trăm tỷ đồng có mức tăng giá 3-6% như SKG, GEX, DPG, DXG, LDG, VIX, TCH, CII. Sàn HoSE phiên này có 19 cổ phiếu thanh khoản trên 100 tỷ đồng thì 13 mã tăng giá thì duy nhất SSI và STB thuộc rổ VN30 mà hai cổ phiếu này cũng tăng không đáng kể 0,22% và 0,74%.
Dòng tiền đang có dấu hiệu hoạt động mạnh trở lại trong nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Hôm nay độ rộng thể hiện trạng thái giao dịch sôi động không kém gì đợt tăng đầu tháng 5. Trái lại tiền tiếp tục thoát khỏi nhóm vốn hóa lớn, nhất là nhóm ngân hàng. Tất cả cổ phiếu ngân hàng trong rổ VN30 phiên này khớp 988 tỷ đồng, giảm tới 44% so với hôm qua. Toàn bộ cổ phiếu ngân hàng ở HoSE giao dịch 1.464,5 tỷ đồng, giảm 37%. Tỷ trọng giao dịch của nhóm này chỉ chiếm 15,5% giá trị khớp HoSE, mức thấp nhất 2 tuần.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng đang duy trì cường độ rút vốn đáng chú ý. Hôm nay khối này xả 1.173,6 tỷ đồng trên HoSE và rút ròng 332,1 tỷ đồng. VHM bị bán ròng lớn nhất -103,1 tỷ, VND -58,3 tỷ, HSG -47,6 tỷ, CTG -45,4 tỷ, HPG -33,2 tỷ, NVL -27,5 tỷ, DXG -22,8 tỷ, BVH -22 tỷ. Phía mua chỉ có VCB 66,6 tỷ và VRE 20,2 tỷ là đáng kể. Tính chung tuần này khối ngoại bán ròng hơn 2.200 tỷ đồng với cổ phiếu sàn HoSE.
Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 14.240 tỷ đồng/phiên, giảm 4,11% so với tuần trước và thấp hơn 8,17% so với trung bình 5 tuần. Đây là vùng thanh khoản thấp nhất kể từ tháng 1/2025, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Khối ngoại vẫn có góc nhìn tiêu cực về thị trường chứng khoán Việt Nam, hôm nay bán ròng thêm 780,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 811 tỷ đồng.
Nhiều công ty chứng khoán đầu ngành đang giao dịch dưới mức P/B bình quân lịch sử, mở ra dư địa tăng giá khi giá trị giao dịch duy trì ở mức cao và tiến trình nâng hạng thị trường diễn ra thuận lợi.
"Sự phân hóa giữa VN-Index và phần còn lại của thị trường đang ở mức cao nhất trong lịch sử. Trong bối cảnh đó, hiệu quả đầu tư sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng lựa chọn cổ phiếu thay vì kiếm lời từ xu hướng chung của chỉ số", NSI nhấn mạnh.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột vũ trang tại Trung Đông kéo dài tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng, giá năng lượng, hàng hóa, chi phí vận tải và thương mại quốc tế... GDP sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta vẫn tăng tới 8,18%. Khu vực 2 là động lực chính cho GDP đạt con số trên.