Chỉ còn 2 cổ phiếu trong nhóm VN30 tăng giá và độ rộng của VN-Index có số giảm gấp hơn 3 lần số tăng, không có gì bất ngờ khi tất cả các chỉ số giảm mạnh sáng nay. Vẫn còn 15 mã kịch trần ở HoSE, nhưng không mang tính đại diện.
Chứng khoán quốc tế đêm qua và sáng nay không xấu, nhưng thị trường trong nước đang chịu áp lực nội tại. Đó là quá nhiều cổ phiếu blue-chips đang gây thua lỗ vượt ngưỡng chịu đựng, và nhà đầu tư phải cắt bỏ.
Cổ phiếu ngân hàng và thép tiếp tục là tâm điểm bán tháo. HPG chốt phiên sáng giảm 1,77% và đã xuống 44.300 đồng, trong khi đáy thấp nhất 7 tháng là 44.000 đồng. Về đáy nhưng áp lực bán vẫn chưa thấy giảm đi, khoảng 15,3 triệu cổ tương đương 680,9 tỷ đồng đã được trao tay. Nếu HPG tiếp tục bị đánh thủng 44.000 đồng, mức độ hoảng loạn có thể còn cao nữa.
Nhóm ngân hàng blue-chips sót lại VCB đang tăng 0,13%, nhưng mã này cũng đang chịu áp lực lớn. Đỉnh của VCB có được lúc 10h, trên tham chiếu 2,6%. Mã này thanh khoản quá kém, hết phiên sáng mới được hơn 903 ngàn cổ tương đương 70,2 tỷ đồng. Điều đó cho thấy đã không có lực mua vào đuổi giá. EIB tăng 3,3% là mã duy nhất trong số 27 cổ phiếu ngân hàng trên cả 3 sàn.
Những mã ngân hàng giảm sâu nhất may mắn là chưa có các trụ lớn. Dẫn đầu là VIB giảm 6,32%, BVB giảm 4,91%, MSB giảm 4,31%. Mã duy nhất trong rổ VN30 giảm trên 4% là TPB, mất 4,21%. Còn lại TCB giảm 2,15%, CTG giảm 0,95%, BID giảm 0,73%, MBB giảm 1,27%, STB giảm 1,99%, HDB giảm 2,69%, ACB giảm 1,53%.
Hai trụ cực lớn khác là VHM và VIC cũng sập mạnh. VHM giảm 2,92%, VIC giảm 1,61%, tuy thua nhiều mã ngân hàng nhưng với vốn hóa quá lớn, thậm chí hai cổ phiếu này còn là động lực “lái” VN-Index xuống nhiều nhất.
VN30-Index chốt phiên sáng nay giảm 1,56% với 2 mã tăng/26 mã giảm, trong đó 18 mã giảm trên 1%. VN-Index giảm 1,48% với 110 mã tăng/354 mã giảm. Khoảng 205 cổ phiếu ở HoSE đang bốc hơi trên 1% giá trị.
Với độ rộng quá hẹp như vậy, không có nhóm cổ phiếu nào đi ngược dòng nổi. Midcap đang giảm 2,24%, Smallcap giảm 1,11%. Dù vậy vẫn có một số mã đơn lẻ giao dịch mạnh, thậm chí 15 mã kịch trần. TTF, DRH, HVH, TVS, HNG, TNT, HID, SJF, HAR là những mxa có thanh khoản tốt nhất. Nhóm này bao gồm khá nhiều mã bất động sản nhưng cũng không hẳn là đại diện cho nhóm này, vì rất nhiều mã bất động sản khác cũng đang giảm sâu.
Biên độ giảm lớn một lần nữa hấp dẫn dòng tiền bắt đáy nhập cuộc. HoSE tăng thanh khoản 19% so với sáng hôm qua, đạt 21.864 tỷ đồng khớp lệnh. Lần đầu tiên sau 5 tuần HoSE buổi sáng khớp vượt mốc 20 ngàn tỷ. VN30 giao dịch cũng tăng 12%, đạt 6.900 tỷ đồng. Midcap khớp 8.081,3 tỷ đồng, Smallcap khớp 4.263,1 tỷ đồng.
Như vậy thanh khoản vẫn lớn nhất ở Midcap nhưng rổ này chỉ có 15 mã tăng/54 mã giảm. Trong Top 10 thanh khoản của rổ, chỉ có VCG và HDB tăng giá tương ứng 5,57% và 5,9%, còn lại đều giảm phổ biến trên 3%. Như vậy đang có áp lực xả ở rổ cổ phiếu này.
Sau nhiều ngày đi ngang VN-Index hôm nay mở rộng biên độ nhưng lại theo hướng giảm. Mặc dù chỉ số này mới có 1 phiên trượt dốc rõ rệt, nhưng VN30 đã giảm sốc về sát đáy ngày 6/12 vừa qua. Điều này thể hiện sự yếu ớt của nhóm blue-chips suốt thời gian qua. Thị trường hoàn toàn không chịu tác động gì đặc biệt từ bên ngoài, khi chứng khoán châu Á đều xanh tốt, các thị trường tương lai chứng khoán Mỹ và châu Âu đều tăng.
Khối ngoại sáng nay quay ra bán ròng 343,7 tỷ đồng trên HoSE nhưng cũng không phải là áp lực chính. Tổng giá trị bán khoảng 816,3 tỷ đồng, chiếm chưa tới 3,3% tổng giao dịch sàn HoSE. Mức mua vào khoảng 472,6 tỷ. MSN đang bị bán ròng 67 tỷ, KBC -47 tỷ, BID -28 tỷ, DXG -27 tỷ, HPG -25 tỷ, GAS -23 tỷ. Phía mua ròng lớn nhất là VRE cũng chỉ chưa tới 18 tỷ đồng.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 16/10/2026.
Thanh khoản tăng mạnh 32%, lên mức 15.200 tỷ đồng, thể hiện một bộ phận lực cầu bắt đáy đã hoạt động mạnh hơn khi chỉ số thủng mốc chẵn 1.700 điểm và nhóm ngành đầu cơ chứng khoán phục hồi kỹ thuật.
Tuy VNI hôm nay đóng cửa dưới mốc 1700 điểm nhưng thị trường giao dịch không tệ. Dòng tiền vẫn “đánh” mạnh ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, nhất là các mã chứng khoán.
Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (Hose, mã CK: EVF) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của EVF, theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua.
VN-Index đóng cửa giảm, để mất mốc 1700 điểm, nhưng độ rộng lại cho thấy số lượng cổ phiếu tăng giá nhiều hơn. Sức ép từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn không khiến nhà đầu tư sợ hãi hơn. Dòng tiền bắt đáy hoạt động tích cực ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, trong đó chứng khoán nổi bật.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.