VN-Index chốt phiên sáng mất thêm 7,9 điểm tương đương -0,48% so với tham chiếu. Chỉ số đã dừng lại ở mốc 1638,11 điểm. Như vậy sau 6 phiên bị các cổ phiếu trụ “đè xuống”, VN-Index đã trượt về gần vùng 1600 điểm vốn là đáy ngắn hạn có được hồi đầu tháng 11, sau nhịp điều chỉnh từ đỉnh lịch sử 1800 hồi giữa tháng 10.
Nhóm cổ phiếu Vin tiếp tục giảm và sáng nay có thêm sự ủng hộ từ một số cổ phiếu ngân hàng lớn. VIC giảm 1,33%, VHM giảm 1,95%, VRE giảm 1,73%. Duy nhất VPL tăng 6,35%. Với cổ phiếu ngân hàng, VCB đang giảm 0,88%, CTG giảm 0,91%, TCB giảm 1,56%, VPB giảm 1,45%.
Trong toàn bộ 27 mã ngân hàng ở các sàn, hiện chỉ có 5 mã xanh là LPB tăng 1,75%, ABB tăng 0,67%, KLB tăng 0,63%, MBB tăng 0,42% và HDB tăng 0,17%. Ngược lại nhóm này cũng có 5 mã đang giảm quá 1%, bao gồm một số blue-chips TCB, VPB, TPB.
Như vậy trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất sàn HoSE chỉ còn lại MBB xanh. BID và HPG tham chiếu là một chút an ủi. Vai trò nâng đỡ điểm số đang dồn vào số ít cổ phiếu tầm trung. VPL là ngoại lệ, còn lại trong rổ VN30 có GAS tăng 2,58%, VNM tăng 2,58%, MWG tăng 2,32%, GVR tăng 1,56%.
Khả năng bù đắp điểm số là không thể cân bằng lại được, chưa kể vốn hóa của nhóm tăng khá nhỏ so với nhóm giảm. VN30-Index cũng đang giảm 0,44% với 8 mã tăng/18 mã giảm. DGC đang giảm sàn với thanh khoản kỷ lục lịch sử 15,23 triệu cổ tương đương 1.329,5 tỷ đồng. May mắn là vốn hóa DGC nhỏ, chỉ khiến VN-Index mất đi khoảng -0,7 điểm và VN30-Index mất 2,2 điểm.
Với sự suy yếu của nhóm blue-chips, đặc biệt là các mã dẫn dắt điểm số, phần còn lại của thị trường cũng không được tốt. Độ rộng xác nhận diễn biến giảm giá đang lan tràn với tỷ lệ tăng/giảm là 0,45/1. Thậm chí sàn HoSE đang có tới 103 mã giảm quá 1%, tập trung 45,3% tổng giá trị khớp lệnh của sàn.
Các blue-chips như DGC, VIC, TCB… đang dẫn đầu nhóm thanh khoản cao nhất trong số các mã giảm sâu nói trên. Ngoài ra nhóm Midcap cũng nhiều mã bị bán mạnh như VIX giảm 3,21% với 356,9 tỷ đồng; GEX giảm 3,42% với 136,6 tỷ; DIG giảm 2,58% với 126,1 tỷ; PDR giảm 2,63% với 115,1 tỷ. Các mã giao dịch tầm vài chục tỷ có TCH, VPX, NLG, HDG, GEE, VHC… cũng đều đang giảm quá 2%.
Ở phía tăng giá, khả năng đi ngược dòng là hiếm hoi và chủ yếu cũng nhờ thanh khoản nhỏ. Toàn sàn HoSE chỉ có tầm 20 cổ phiếu tăng giá quá 1% với thanh khoản khớp lệnh từ 10 tỷ đồng trở lên. Số này thậm chí chiếm chưa tới 12% tổng giao dịch sàn HoSE. Mức thanh khoản lẫn số lượng cổ phiếu này xác nhận rất ít nhà đầu tư được hưởng lợi cũng như xác suất nắm giữ đúng cổ phiếu là không cao.
Số ít cổ phiếu đáng chú ý bao gồm BSR tăng 6,94%, PVD tăng 1,24%, PC1 tăng 1,89%, FRT tăng 1,21%, DGW tăng 1,95%, KBC tăng 1,36%, BMP tăng 2,05%... cùng với một số cổ phiếu trong rổ VN30.
Thanh khoản sàn HoSE sáng nay tăng 6,5% so với sáng hôm qua, đạt 8.333,7 tỷ đồng, chủ yếu là nhờ đợt bán tháo đột biến tại DGC và ngày giao dịch đầu tiên của VCK. Cổ phiếu của Chứng khoán VPS đang ghi nhận mức giảm 16,67% so với giá tham chiếu 60.000 đồng, thanh khoản tầm 389 tỷ đồng. Chỉ hai cổ phiếu này đã chiếm 20,6% giá trị khớp lệnh HoSE. Vì vậy trên thực tế ở các cổ phiếu khác thanh khoản sàn này đã giảm đáng kể so với sáng hôm qua.
Nhà đầu tư nước ngoài xoay chiều bán ròng 549,6 tỷ đồng sáng nay, so với mức mua ròng 141,9 tỷ đồng sáng hôm qua. DGC cũng nằm trong số bị xả lớn nhất với -110,1 tỷ đồng. Ngoài ra có VIC -107 tỷ, VCB -83,8 tỷ, CTG -46,8 tỷ, FPT -41,8 tỷ. Phía mua ròng có TCX +77,2 tỷ, BSR +56,4 tỷ, VNM +37,6 tỷ…
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 325,1 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh 543,5 tỷ đồng.
Cặp trụ VIC và VHM cùng kịch trần hôm nay đảm bảo VNI có một phiên tăng ấn tượng. Tuy vậy hiện tượng “xanh vỏ đỏ lòng” cũng không khiến giao dịch quá tệ, dù độ rộng vẫn nghiêng hẳn về phía giảm. Biên độ dao động giá hẹp trên nền thanh khoản thấp vẫn tạo trạng thái ổn định tạm thời về cung cầu.
Cả VIC lẫn VHM đồng loạt tăng kịch trần đã “thổi” VN-Index tăng tới 1,83%, mức kỷ lục kể từ đầu tháng 4/2026. Tuy nhiên phản ứng của nhà đầu tư vẫn là “quan sát”, khiến thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE giảm mạnh 20% còn 12.261 tỷ đồng, tương đương ngưỡng thấp kỷ lục cách đây 2 tuần.
Trong ngày thứ hai của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sỹ, hai bên đã đạt được những bước tiến quan trọng, mở ra hy vọng về một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày tới...
KBSV cho rằng việc MSCI giữ nguyên chưa đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng sẽ tác động lên thị trường chứng khoán. Áp lực chốt lời ngắn hạn có thể xuất hiện tại các nhóm cổ phiếu đã tăng theo kỳ vọng nâng hạng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.