Cổ phiếu vừa và nhỏ nổi sóng, đầu tư công hút dòng tiền
Kim Phong
15/01/2025, 15:47
Sức hút ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ chiều nay càng nóng hơn. Dù VN-Index bị nhóm blue-chips tạo sức ép trồi sụt thiếu ổn định thì dòng tiền mạnh mẽ ở các mã trung bình đỡ giá rất tích cực. Thanh khoản sàn HoSE phiên chiều tăng thêm tới 1.640 tỷ đồng so với buổi sáng thì gần 1.000 tỷ là tăng ở nhóm vừa và nhỏ...
VN-Index tiếp tục đi lên với thanh khoản rất thấp.
Sức hút ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ chiều nay càng nóng hơn. Dù VN-Index bị nhóm blue-chips tạo sức ép trồi sụt thiếu ổn định thì dòng tiền mạnh mẽ ở các mã trung bình đỡ giá rất tích cực. Thanh khoản sàn HoSE phiên chiều tăng thêm tới 1.640 tỷ đồng so với buổi sáng thì gần 1.000 tỷ là tăng ở nhóm vừa và nhỏ.
VN-Index đóng cửa tăng 7,11 điểm tương đương 0,58% so với tham chiếu, tức là không có tiến triển gì thêm so với buổi sáng, thậm chí thụt lùi (chốt phiên sáng chỉ số tăng 7,82 điểm). Không chỉ vậy, VN-Index chiều nay còn đánh võng nhiều hơn, lúc yếu nhất chỉ tăng gần 4,5 điểm.
Biến động này là do các cổ phiếu blue-chips không ổn định. Mặc dù cơ bản nhóm VN30 vẫn tăng giá áp đảo nhưng biên độ giá ở nhiều trụ lại suy yếu. Thống kê cho thấy rổ này có 17 cổ phiếu tụt giá so với buổi sáng, 11 mã cải thiện. Vấn đề là VCB, VPB, TCB, GAS, CTG cũng suy yếu nên lực đỡ cho VN-Index kém hơn. Thậm chí MSN, cổ phiếu cực khỏe trong buổi sáng, chiều nay cũng bị tụt nhẹ 0,3%, đóng cửa còn tăng 3,3% so với tham chiếu. Những cổ phiếu cải thiện giá như VRE, SSB dù rất ấn tượng thì lực kéo lại hạn chế. VRE chiều nay tăng thêm 2,17% so với buổi sáng và đóng cửa trên tham chiếu 2,48%. SSB tăng thêm 2,31%, đảo chiều thành công vượt tham chiếu 1,43%.
Dòng tiền vào rổ VN30 cũng khá yếu trong buổi chiều. Thanh khoản chỉ đạt gần 2.120 tỷ đồng, tăng 672 tỷ đồng so với buổi sáng. Tuy vậy, tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE phiên chiều tăng tới 1.640 tỷ đồng. Như vậy các cổ phiếu ngoài rổ VN30 mới là đối tượng thu hút dòng tiền tích cực nhất.
Cổ phiếu thanh khoản lớn hôm nay xuất hiện nhiều mã vừa và nhỏ.
Thực vậy, VN-Index chốt phiên tăng 0,58% là mức yếu, nhưng tới 126 mã đóng cửa hơn 1% so với tham chiếu. Rổ VN30 đóng góp 10 mã vào số này. Ngay cả khi như vậy, cũng chỉ có các blue-chips tầm trung là mạnh, như MSN, VRE, HDB, POW, GVR… Ngược lại, nhóm vừa và nhỏ, hàng thanh khoản kém lại tăng giá dữ dội.
Cổ phiếu xây dựng, đầu tư công và một phần bất động sản cho thấy khả năng thu hút dòng tiền ấn tượng. VCG tăng 5,12% thanh khoản 382,9 tỷ; KBC tăng 3,28% với 303,4 tỷ; HHV tăng 5,93% với 275,7 tỷ; HAH tăng 3,03% với 124,9 tỷ là những cổ phiếu vừa mạnh, vừa giao dịch lớn. Ngoài ra cả loạt cổ phiếu như FCN kịch trần, LCG tăng 5,53%, KSB tăng 5,29%... cũng giao dịch khá sôi động.
Do dòng tiền hạn chế về tổng thể nên hiệu ứng tập trung vốn và biến động giá khác nhau rất xa. Ngay trong từng nhóm ngành cũng có sự phân hóa về sức mạnh rõ rệt. Nhóm chứng khoán vốn hóa trung bình và nhỏ mạnh hơn hẳn blue-chips như SBS, APG, SHS, VIX, CSI. Các ngân hàng cũng vậy, HDB, SSB, ABB, MSB vượt hẳn BID, VCB, TCB, CTG…
Dù vậy với độ rộng rất tốt 287 mã tăng/127 mã giảm ở VN-Index cuối phiên, cơ hội để nhà đầu tư hưởng lợi từ phiên tăng này là cao, đặc biệt khi có tới 126 cổ phiếu - bao gồm rất nhiều mã đầu cơ nhỏ - tăng khỏe hơn 1%. Đối với nhà đầu tư nhỏ lẻ thì chỉ cần giá tăng là tốt, bất kể quy mô thanh khoản có lớn hay không. Tính chung cả phiên hôm nay, HoSE khớp tăng 1320 tỷ đồng thanh khoản thì rổ VN30 chỉ tăng 143,3 tỷ đồng. Đây là bằng chứng rõ nhất của dòng tiền chuyển hướng trong ngắn hạn.
Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay tăng gần gấp đôi quy mô giải ngân so với phiên sáng, đạt 603,5 tỷ đồng. Vị thế ròng do đó giảm xuống còn -192,8 tỷ đồng trong khi buổi sáng bán ròng 211,9 tỷ đồng. Các cổ phiếu vừa và nhỏ hầu như không có giao dịch của khối này và là dư địa cho dòng tiền nội hoạt động. Những cổ phiếu bị bán ròng trọng điểm là FPT -143,7 tỷ, STB -133,2 tỷ, HPG -51,8 tỷ, SSI -37,9 tỷ, CTG -27,7 tỷ, MWG -27,7 tỷ, VHM -22,9 tỷ. Phía mua ròng có HDB 42,4 tỷ, KBC 38,3 tỷ, MSN 31,1 tỷ, VPB 24,3 tỷ.
Một công ty chứng khoán đưa kịch bản dự báo VN-Index lạc quan nhất có thể đạt 1.670 điểm năm 2025
13:11, 15/01/2025
Lễ Tết là lý do nhỏ, dòng tiền nội sụt giảm vì điều gì?
13:08, 15/01/2025
Nguyên nhân khiến thị trường trái phiếu toàn cầu bán tháo
Rủi ro từ việc người Mỹ chơi chứng khoán nhiều chưa từng thấy
Người Mỹ hiện đang nắm giữ giá trị cổ phiếu lớn chưa từng thấy, một hiện tượng nổi bật trong bối cảnh thị trường chứng khoán nước này liên tục lập kỷ lục...
Chuyên gia: Nếu được nâng hạng, 4-5 tỷ USD sẽ đổ vào cổ phiếu Việt Nam
Các quỹ chủ động tham chiếu chỉ số FTSE Secondary Emerging Index có quy mô lớn, tổng dòng vốn nước ngoài có khả năng thu hút được ước đạt 4 - 5 tỷ USD.
Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 51.655 tỷ đồng, lãi suất VND liên ngân hàng giảm mạnh
Trước áp lực tăng nhanh của lãi suất VND liên ngân hàng trong các ngày 24 và 25/9, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai bốn phiên bơm ròng liên tiếp từ ngày 24 đến 29/9/2025 thông qua kênh thị trường mở (OMO), với tổng quy mô đạt 51.655,69 tỷ đồng.
Nâng hạng thị trường chứng khoán: Giá trị lớn nhất nằm ở “hiệu ứng niềm tin”
Theo ông ông Huang Bo, Tổng Giám đốc, Công ty CP Chứng khoán Guotai Junan Việt Nam, dòng vốn chảy vào giai đoạn đầu nâng hạng có thể khiêm tốn, nhưng giá trị lớn nhất nằm ở “hiệu ứng niềm tin”. Việc được nâng hạng sẽ củng cố vị thế của Việt Nam, thu hút mạnh mẽ hơn nhà đầu tư quốc tế và nâng cao uy tín cho doanh nghiệp trong nước.
Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ cổ phiếu Nvidia, giá dầu bốc hơi 3% vì tin OPEC+
Tuy nhiên, nguy cơ Chính phủ Mỹ phải đóng cửa vì ngân sách không được gia hạn đang phủ bóng lên tâm trí nhà đầu tư ở Phố Wall...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: