
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chủ Nhật, 16/11/2025
Bình Minh
17/04/2017, 18:23
Việc buộc tội bà Park mở đường cho một cuộc xét xử mà kết quả có thể là án tù dài dành cho bà
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã chính thức bị buộc tội nhận hối lộ và lạm dụng quyền lực, mở đường cho một cuộc xét xử mà kết quả có thể là án tù dài dành cho bà.
Hãng tin Bloomberg dẫn một báo cáo do cơ quan công tố Hàn Quốc công bố ngày 17/4 cho biết, ngoài hai tội danh trên, bà Park còn bị cáo buộc tội ép buộc người khác và làm lộ bí mật nhà nước.
Cùng với bà Park, Chủ tịch tập đoàn Lotte Shin Dong-bin cũng bị truy tố vì tội đưa 7 tỷ Won, tương đương 6,2 triệu USD, tiền hối lộ cho bà Park và người bạn thân của bà là Choi Soon-sil.
Động thái buộc tội này diễn ra vài tháng sau khi các cuộc biểu tình đường phố diễn ra rầm rộ ở thủ đô Seoul nhằm phản đối vụ bê bối tham nhũng mà bà Park và bà Choi là tâm điểm. Đỉnh điểm của vụ bê bối này là bà Park bị phế truất và bắt giữ vào tháng trước.
Bà Park, người đến nay vẫn bác bỏ mọi cáo buộc, bị cho là lạm dụng quyền lực và thông đồng với bà Choi cùng các cựu trợ lý để nhận hối lộ và sự ủng hộ từ các doanh nghiệp lớn nhất Hàn Quốc. Cơ quan công tố cho rằng bà Park đã gây áp lực buộc lãnh đạo các doanh nghiệp lớn tài trợ hàng chục triệu USD cho các quỹ được bà Choi lập ra nhằm đổi lấy sự ưu ái của Chính phủ.
Năm nay 65 tuổi, bà Park là con gái của cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Chung-hee, đồng thời là nữ Tổng thống đầu tiên của nước này. Bà cũng là vị Tổng thống dân cử đầu tiên của Hàn Quốc bị phế truất.
Bà Park cũng bị cho là thông đồng với bà Choi để nhận hối lộ từ người thừa tập đoàn Samsung, ông Lee Yong-jay, và đổi lại ông Lee nhận được sự ủng hộ của Chính phủ cho một vụ sáp nhập giữa hai công ty con của Samsung hồi năm 2015. Cả ông Lee và bà Choi đều đang bị xét xử và cả hai cùng phủ nhận có hành động sai trái.
Vụ phế truất bà Park vào hôm 10/3 đặt Hàn Quốc dưới sự lãnh đạo của một Chính phủ tạm quyền đúng vào thời điểm căng thẳng xung quanh chương trình hạt nhân của Triều Tiên gia tăng.
Các ứng cử viên hàng đầu cho cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc dự kiến diễn ra vào ngày 9/5 bao gồm ông Moon Jae-in, người từng thua bà Park trong cuộc bầu cử năm 2012, và chính trị gia theo trường phái trung lập Ahn Cheol-soo.
Trong bối cảnh nền kinh tế kiệt quệ vì nội chiến, nguồn thu giảm mạnh và hạ tầng điện lực xuống cấp trầm trọng, Myanmar đang chứng kiến sự chuyển dịch chưa từng có sang năng lượng mặt trời. Từ hộ gia đình đến doanh nghiệp nhỏ, từ cửa hàng ven đường tới bệnh viện, hàng trăm nghìn hệ thống điện mặt trời đang trở thành “phao cứu sinh” giúp người dân duy trì sinh hoạt và sản xuất giữa cảnh mất điện kéo dài...
Hồi tháng 7, Tổng thống Trump nâng thuế quan đối ứng đối với Thụy Sỹ lên 39% từ mức 31% công bố vào tháng 4...
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/11 quyết định giảm thuế quan đối với hơn 200 mặt hàng thực phẩm, trong đó có các mặt hàng quan trọng như cà phê, cacao, chuối và một số sản phẩm thịt bò...
Những thông tin và sự kiện kinh tế đáng chú ý tuần qua gồm việc Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại, Mỹ đạt thỏa thuận giảm thuế quan cho Thụy Sỹ và Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh miễn thuế quan cho một loạt nông sản nhập khẩu…
Chuyển động xanh
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: