14:49 26/01/2015

Đà Nẵng có tân Chủ tịch là thạc sỹ PR

Ngô Trang

Ông Huỳnh Đức Thơ sinh 1962, là cử nhân kinh tế, cử nhân Anh văn, thạc sỹ chuyên ngành quan hệ công chúng

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Trần Thọ (bên trái) tặng hoa chúc mừng ông Huỳnh Đức Thơ được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố.<br>
Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Trần Thọ (bên trái) tặng hoa chúc mừng ông Huỳnh Đức Thơ được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố.<br>
Sáng 26/1, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị bất thường để thực hiện quy trình công tác nhân sự.

Theo đó, trên cơ sở giới thiệu của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, các đại biểu Hội đồng Nhân dân đã bầu ông Huỳnh Đức Thơ, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng giữ chức Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2011-2016.

Cũng trong sáng 26/1, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố bầu ông Thơ giữ chức Phó bí thư Thành ủy khóa 20, nhiệm kỳ 2011-2015 với số phiếu đạt 100%.

Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng qua tờ trình và nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố khóa 8, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Văn Hữu Chiến, để nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Huỳnh Minh Chức, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, cũng được miễn nhiệm để nghỉ hưu theo chế độ. Đồng thời bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố khóa 8, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Trương Chí Lăng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng.

Ông Huỳnh Đức Thơ sinh 1962, quê quán tại quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, là cử nhân kinh tế, cử nhân Anh văn, thạc sỹ chuyên ngành quan hệ công chúng (PR). Trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ông từng giữ chức Giám đốc SEATECCO; Phó trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng (DIEPZA); Phó bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn nhiệm kỳ 2005 - 2010; Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn nhiệm kỳ 2004 - 2009.

Tháng 1/2010, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng. Đến tháng 4/2014, được Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 8 bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2011 - 2016.