Đăng ký mua 20 triệu cổ DIG nhưng con gái ông Nguyễn Thiện Tuấn chỉ mua được 4,5 triệu cổ vì hết tiền
Kiều Trang
08/11/2022, 14:22
Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG) đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu DIG nhưng chỉ mua được 4,5 triệu cổ.
Ảnh minh họa.
Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG) vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu DIG. Trước đó, bà Huyền đăng ký mua vào 20 triệu cổ phiếu DIG từ ngày 7/10 đến 4/11. Tuy nhiên, bà Huyền chỉ mua hoàn tất 4,57 triệu cổ phiếu.
Lý do không mua đủ so không thu xếp được tài chính. Ước tính, bà Huyền đã chi ra khoảng 80 tỷ đồng để mua số lượng cổ phiếu trên. Hiện tại, bà Huyền sở hữu 26,5 triệu cổ phiếu tương đương tỷ lệ sở hữu 4,35% DIG.
Trong cùng ngày, Công ty CP Chứng khoán KBSV thông báo sẽ bán giải chấp 398.600 cổ phiếu DIG của ông Nguyễn Hùng Cường - Phó Chủ tịch HĐQT con trai Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn. Em dâu của Chủ tịch Hà Thị Thanh Châu cũng bị KBSV thông báo bán giải chấp 58.900 cổ phiếu DIG. Công ty CP Đầu tư Thiên Tân cũng bị thông báo bán 1,125 triệu cổ phiếu DIG để giải chấp.
Diễn biến cổ phiếu DIG.
Ngày 7/11, công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) thông báo về việc bán giải chấp chứng khoán của ông Tuấn.
Theo đó, ông Nguyễn Thiện Tuấn dự kiến bán 2.131.538 cổ phiếu; ông Nguyễn Hùng Cường - Phó Chủ tịch HĐQT dự bán giải chấp 1.474.031 cổ phiếu và bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Chủ tịch HĐQT dự bán bán giải chấp 1.445.105 cổ phiếu DIG, từ ngày 7/11 đến khi đảm bảo tỷ lệ ký quỹ của YSVN.
Trước đó, ngày 3/11, ông Nguyễn Thiện Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị DIC Corp - đã bán ra hơn 3,04 triệu cổ phiếu vào phiên 27 và 28/10. Lý do là công ty chứng khoán bán giải chấp. Ông Nguyễn Hùng Cường - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị DIC Corp - DIG (con trai của ông Nguyễn Thiện Tuấn) đã bán gần 1,38 triệu cổ phiếu trong ngày 30/10 và 1/11, cũng do công ty chứng khoán bán giải chấp.
Trong ngày 4/11, Công ty Cổ phần Chứng Khoán Mirae Asset (Việt Nam) công bố thông tin về việc bán giải chấp 2,8 triệu cổ phiếu DIG thuộc sở hữu của ông Nguyễn Thiện Tuấn. Thời gian dự kiến bán giải chấp kể từ ngày 4/11/2022 đến khi đảm bảo đủ tỷ lệ theo quy định về giao dịch ký quỹ.
Thêm 1 công ty chứng khoán thông báo bán giải chấp hơn 5 triệu cổ phiếu DIG
Thấy gì từ làn sóng bán giải chấp cổ phiếu của hàng loạt lãnh đạo doanh nghiệp?
Xu thế dòng tiền: Tránh xa các cổ phiếu đang hứng chịu áp lực giải chấp
Xu thế dòng tiền: Rung lắc để lên tiếp hay thị trường đã đạt đỉnh?
Thị trường tiếp tục có tuần tăng trưởng thứ 3 liên tiếp khi VN-Index chạm sát tới mốc 1700 điểm, tăng 0,9%. Tuy nhiên diễn biến tuần qua đã xuất hiện những tín hiệu khác lạ khi chỉ số lên càng cao, cổ phiếu giảm giá càng nhiều.
Đà Nẵng lập Hội đồng tư vấn, sẵn sàng vận hành Trung tâm tài chính quốc tế
Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng vừa công bố quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.
VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng quanh 1.600 điểm
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 25-29/8/2025.
Vì sao chưa đầy một tháng khối ngoại đã bán ròng hơn 1 tỷ USD?
Thông thường mỗi khi định giá của nhóm ngân hàng PB xấp xỉ 2x là khối ngoại bán ra vì theo quan điểm của dòng vốn ngoại, mức giá này không còn hấp dẫn nữa.
Kiểm toán thông đồng doanh nghiệp bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng
Doanh nghiệp kiểm toán“bắt tay” với khách hàng để bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng, buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất chính và bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán; kiểm toán viên trực tiếp tham gia cũng bị phạt tiền và thu hồi giấy phép hành nghề...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: