
VN-Index đóng cửa tăng 0,51% tương đương +8,9 điểm mặc dù giao dịch cuối cùng ở đợt khớp lệnh liên tục vẫn giảm 1,43 điểm. VIC được kéo tăng vọt 1,72%, ngay lập tức vượt qua MSN trở thành cổ phiếu tạo điểm số tốt nhất. VJC từ 2h15 trở đi cũng rất khỏe và đóng cửa kịch trần. Chỉ 3 cổ phiếu này đã đem về 6,5 điểm trong tổng mức tăng 8,9 điểm.
Dù vậy các blue-chips khác cũng không phải là kém, chỉ là phân hóa quá sâu sắc. VN30-Index cũng được lợi nhờ VIC, MSN, VJC, tăng 0,63% và trong 12,63 điểm tăng thì 15,7 điểm là nhờ bộ ba nói trên. Độ rộng của rổ chỉ là 13 mã tăng/12 mã giảm nhưng vốn nhóm tăng tốt hơn nhiều. Ngoài VIC, MSN, VJC, có VRE tăng 3,58%, BCM tăng 1,55%, MWG tăng 1,44%, TCB tăng 1,1%, BID tăng 1,02%. Nhóm giảm chỉ có 4 mã đáng kể là CTG giảm 1,82%, VHM giảm 1,61%, VPB giảm 1,48% và VIB giảm 1,23%.
Mở rộng ra toàn sàn HoSE, sự phân hóa cũng khiến nhóm tăng có sức mạnh đáng kể và nhóm giảm cũng nhiều mã rơi sâu. Độ rộng tổng thể của sàn ghi nhận 180 mã tăng/129 mã giảm. Trong đó tròn 100 cổ phiếu tăng hơn 1%, tập trung 47,4% tổng thanh khoản của sàn.
Ngoài MSN kịch trần từ sáng, nhóm cổ phiếu bất động sản chiều nay mạnh lên đáng kể. DXG, DIG, NLG đã lên kịch trần với thanh khoản từ 500 tỷ tới cả ngàn tỷ đồng. Phiên sáng các mã này đã rất ấn tượng cả về thanh khoản lẫn giá, như DIG tăng 6,3%, DXG tăng 3,81%, NLG tăng 6,11%... Các cổ phiếu này đang thu hút dòng tiền cực mạnh, thậm chí DXG lập kỷ lục thanh khoản kể từ cuối tháng 8 với 1.449,6 tỷ đồng. Chỉ số đại diện nhóm VNREAL sàn HoSE thậm chí tăng 1,52% với giao dịch chiếm 21,3% sàn này bất chấp VHM vẫn rơi sâu.
Trong 100 cổ phiếu tăng từ 1% trở lên có 28 mã thanh khoản vượt trăm tỷ đồng, trải rộng từ blue-chips tới midcap. GEX tăng 3,97%, PDR tăng 3,14%, NVL tăng 4,17%, TCH tăng 4,08%, KBC tăng 5,87%, HHV tăng 3,26%, VRE tăng 3,58%... Cổ phiếu bất động sản một lần nữa có nhiều đại diện trong nhóm hút tiền tốt nhất thị trường.
Ở phía giảm giao dịch chủ yếu dồn vào các cổ phiếu có thanh khoản cao và cũng không nhiều đại diện. VN-Index có 129 mã đỏ thì 65 mã giảm quá 1% nhưng chỉ có 18 mã đạt thanh khoản trên 10 tỷ đồng. Tròn 10 mã khớp vượt trăm tỷ đồng thì bao gồm nhiều blue-chips như VHM, VPB, CTG, VIB, còn lại là VSC giảm 2,65%, GMD giảm 2,17%, ANV giảm 2,39%, PC1 giảm 1,89%, KHG giảm 1,4%.
Phiên hôm nay thị trường đem lại không khí vui hơn hẳn những ngày trước dù điểm số tăng không mạnh. Nguyên nhân đơn giản là sự phân hóa đã nghiêng về phía tăng nhiều hơn và nhiều cổ phiếu tăng mạnh, cơ hội để danh mục tăng trưởng đã cao lên.
Một diễn biến cũng khá bất ngờ là khối ngoại giao dịch năng động đột biến. Khối này giải ngân mới tới gần 6.071 tỷ đồng trên HoSE, gấp 3,5 lần phiên sáng. Phía bán ra cũng tăng 2,5 lần lên 5.207 tỷ, tương ứng mua ròng hơn 863 tỷ đồng. Phiên sáng khối này bán ròng 336,2 tỷ.
Những mã được mua ròng nổi bật là NLG +297,5 tỷ, DXG +244,1 tỷ, GEX +199,7 tỷ, VIX +128,9 tỷ, VIC +88,4 tỷ, HDB +85,3 tỷ… Phía bán ròng có SHB -164,3 tỷ, SSI -114 tỷ, HPG -103,6 tỷ, VCI -101,8 tỷ, MSN -95,7 tỷ, CII -88,2 tỷ.
Diễn biến đảo chiều mua ròng hôm nay tuy có yếu tố thỏa thuận nhiều nhưng cũng đã ngắt mạch bán ròng kéo tới 11 tuần liên tục. Các cổ phiếu được cầu ngoại đỡ tốt đều tăng giá, một số thậm chí kịch trần. NLG là ví dụ, khối lượng mua của nhà đầu tư nước ngoài chiếm tới 61,5% tổng thanh khoản, tại DXG là 23,2%.
Ngân hàng Trung ương Australia (RBA) nâng lãi suất lên mức cao nhất trong 15 năm qua, trong bối cảnh cuộc xung đột tại Trung Đông làm gia tăng lạm phát và tạo thêm bất ổn cho nền kinh tế...
Phần lớn ngân hàng được dự báo tăng trưởng lợi nhuận trước thuế trong quý 3/2026, nhưng mức tăng có sự phân hóa đáng kể. Động lực chính đến từ tăng trưởng tín dụng, NIM phục hồi ở một số ngân hàng, thu nhập ngoài lãi và thu hồi nợ đã xử lý.
Giá cổ phiếu ở Phố Wall đang đương đầu áp lực giảm từ xu hướng leo thang của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ...
Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% và dự kiến triển khai phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 5% để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, SHS tiếp tục chia sẻ thành quả tăng trưởng với cổ đông, đồng thời củng cố nguồn lực cho chặng đường phát triển tiếp theo.
Dư địa phục hồi của giá vàng đang bị hạn chế bởi thị trường đang chờ các báo cáo kinh tế Mỹ quan trọng sắp được công bố trong tuần này...
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Việt Nam hiện đã hoàn tất kết nối thanh toán QR xuyên biên giới với 6 quốc gia trong khu vực và châu Á, đang triển khai kết nối với Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ và tiếp tục triển khai mở rộng dịch vụ với các quốc gia khác trong thời gian tới.