VN-Index chốt phiên sáng vẫn tăng nhẹ 0,04% (+0,67 điểm). Đây là nỗ lực xanh đáng ghi nhận khi chỉ riêng VHM giảm 3,95% đã lấy đi tới 4,7 điểm. VIC giảm nhẹ 0,45%, VPL giảm 1,7%, VRE giảm 3,48% cũng lấy đi 2,5 điểm nữa. Sức ép từ nhóm Vin không phải là điều bất ngờ, thậm chí được nhà đầu tư chờ đợi. Điều quan trọng là khả năng xoay trụ để cân bằng – điều vốn đã thể hiện khá tốt các phiên gần đây.
Nhóm ngân hàng tổng thể không thực sự mạnh, nhưng cổ phiếu mạnh vẫn xuất hiện: BID tăng 4,53%, VCB tăng 4,24%, TCB tăng 1,39%, CTG tăng 2,36% đã bù đắp gần đủ cho nhóm Vin. Còn lại GAS tăng 4,15%, FPT tăng 2,07%, GVR tăng 4,49%, SAB tăng 2,38% là “điểm cộng”.
Độ rộng rổ VN30 có 12 mã tăng/14 mã giảm, chỉ thể hiện sự phân hóa vừa đủ. Chỉ số đại diện vẫn giảm 0,47% do ảnh hưởng trội hơn của VJC giảm 3,89%, MWG giảm 2,06%, STB giảm 2,8%.
Phần còn lại của thị trường không thực sự tốt do áp lực bán lấn át. Chỉ số đại diện nhóm Midcap giảm 1,16%, Smallcap giảm 0,38%. Độ rộng toàn sàn HoSE khá tệ với 117 mã tăng/191 mã giảm, trong đó 104 mã giảm quá 1%. Nhóm yếu nhất này cũng chiếm xấp xỉ 40% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE.
Dù vậy thanh khoản lớn nhất nhóm giảm vẫn dồn vào số ít blue-chips như VHM, STB, VPB, HDB, VRE, VJC. Các cổ phiếu midcap không thực sự bị bán tháo nhưng sức ép là rõ ràng khi giá giảm tương đối sâu trên nền thanh khoản cao. VIX giảm 3,64%, CII giảm 4,82%, GEX giảm 5,48%, PDR giảm 3,78%, DXG giảm 3,03%, KDH giảm 5,08%, DIG giảm 4,12%. Các cổ phiếu này đều khớp quanh 200 tỷ đồng trở lên.
Với độ rộng khá kém hôm qua và sáng nay, diễn biến điều chỉnh là khá rõ ràng. Thị trường tuy không rơi vào trạng thái kéo trụ quá lố nhưng phản ứng ngắn hạn của nhà đầu tư cũng kém tích cực. Điều “an ủi” là thanh khoản vẫn đang duy trì mức cao, xác nhận có dòng tiền vào đỡ ở vùng giá thấp. Sàn HoSE sáng nay tăng nhẹ thanh khoản 5% so với sáng hôm qua, đạt 15.125 tỷ đồng. Trong 3 phiên trở lại đây khả năng thu hút thanh khoản ở mức cao là điểm nổi bật khác biệt so với giai đoạn trước.
Ở phía tăng giá, không nhiều mã giao dịch đáng chú ý và hầu hết chịu sức ép trượt giá với biên độ nhất định. Ví dụ VCB tuy đang tăng khỏe 4,24% nhưng cũng đã lùi giá xuống khoảng 0,9% so với mức cao nhất. FPT, CTG, TCB cũng đã trượt giá hơn 1%.
Nhóm Midcap khá nổi bật với CTR, VTP, MSH kịch trần và thanh khoản khá cao. Ngoài ra KBC, POW, BSR, HDG, DPM, DCM cũng là những mã đáng chú. Thống kê sàn HoSE có khoảng 70 cổ phiếu đang tăng giá từ 1% trở lên, tập trung 34,5% tổng giá trị khớp lệnh thị trường.
Như vậy việc phân bổ thanh khoản sáng nay nghiêng nhẹ về phía giảm mạnh nhưng phần lớn (60%) vẫn nằm ở nhóm dao động hẹp hoặc tăng giá. Diễn biến tích cực hay tiêu cực tập trung ở các cổ phiếu khác nhau hơn là trên diện rộng, khi có thêm yếu tố thanh khoản.
Nhà đầu tư nước ngoài đang có tín hiệu tăng mua khi giải ngân 1962 tỷ đồng trên sàn HoSE, cao hơn sáng hôm qua khoảng 10%. Giá trị ròng đạt -353,5 tỷ, thấp nhất kể từ đầu tuần. Liên tiếp các phiên trong tuần này khối ngoại thường bán ròng buổi sáng nhưng quay lại mua ròng tích cực buổi chiều. Thị trường vẫn đang nỗ lực hấp thụ áp lực chốt lời ngắn hạn trong bối cảnh tách rời ảnh hưởng của nhóm cổ phiếu Vin. Khối ngoại trở thành một bộ phận nổi lên của lực cầu này.
Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 14.240 tỷ đồng/phiên, giảm 4,11% so với tuần trước và thấp hơn 8,17% so với trung bình 5 tuần. Đây là vùng thanh khoản thấp nhất kể từ tháng 1/2025, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Khối ngoại vẫn có góc nhìn tiêu cực về thị trường chứng khoán Việt Nam, hôm nay bán ròng thêm 780,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 811 tỷ đồng.
Nhiều công ty chứng khoán đầu ngành đang giao dịch dưới mức P/B bình quân lịch sử, mở ra dư địa tăng giá khi giá trị giao dịch duy trì ở mức cao và tiến trình nâng hạng thị trường diễn ra thuận lợi.
"Sự phân hóa giữa VN-Index và phần còn lại của thị trường đang ở mức cao nhất trong lịch sử. Trong bối cảnh đó, hiệu quả đầu tư sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng lựa chọn cổ phiếu thay vì kiếm lời từ xu hướng chung của chỉ số", NSI nhấn mạnh.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột vũ trang tại Trung Đông kéo dài tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng, giá năng lượng, hàng hóa, chi phí vận tải và thương mại quốc tế... GDP sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta vẫn tăng tới 8,18%. Khu vực 2 là động lực chính cho GDP đạt con số trên.