
Những khu bất động sản đắc địa tại các quận trung tâm Hà Nội chỉ còn đếm trên đầu ngón tay và vẫn giữ nguyên giá trị bất chấp sự đóng băng của thị trường.
Dù giá giữ ở mức ngất ngưởng, có nơi tới 450 triệu đồng một m2 nhưng các đại gia sẵn tiền vẫn tìm mọi cách để mua.
Anh Minh, dân môi giới đất chuyên nghiệp ở Hà Nội cho hay trong lúc các giao dịch bất động sản nói chung trầm lắng, thì vẫn có những lời đề nghị tìm mua hộ nhà trong các khu phố cổ như Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Bông hoặc ven hồ Tây.
Giữ vị trí số một ở Hà Nội vẫn là những khu vực ven hồ Hoàn Kiếm như Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Bông, phố Nhà Thờ... Giá có nơi lên tới 450 triệu đồng một m2. Tiếp đến là các khu "phố Tây" nổi tiếng một thời như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Phan Chu Trinh... giá khoảng 250-300 triệu đồng một m2. Các khu vực ven Hồ Tây, Hồ Bảy Mẫu, Công viên Thống Nhất... giá cũng duy trì ổn định quanh mức 150-200 triệu đồng mỗi m2.
Khách hàng tìm đến những khu đất này chủ yếu là giới Việt kiều ở châu Âu về hoặc các đại gia trong nước giàu có nhờ chứng khoán một thời. Các khu này mặc dù đang có giá rất cao, nhưng theo nhiều nhà đầu tư nó vẫn có khả năng sinh lời lớn. Nếu được giá, nhà đầu tư có thể mua và bán quay vòng trong thời gian ngắn, nếu không, thì dùng để cho người nước ngoài làm việc tại Hà Nội thuê.
Sở dĩ những khu đất này vẫn giữ nguyên giá trị bất chấp sự trồi sụt của thị trường, theo anh Minh, là do chủ nhà "quyết sống mái với nội đô", không chịu bán. Còn người mua thuộc giới đại gia cũng muốn tìm vị trí đẹp, không chỉ để phục vụ mục đích kinh doanh, mà còn vì giá trị về tinh thần. Họ cho rằng khi thủ đô ngày càng mở rộng, khu phố cổ càng thể hiện giá trị về văn hóa. Giống như nhiều nước trên thế giới, những khu đất này không mất đi giá trị theo thời gian.
Theo anh Nguyễn Trung Vũ, Tổng giám đốc Công ty bất động sản Century Group, mặc dù quyết định mở rộng Hà Nội được phê duyệt nhưng trung tâm của thành phố mới vẫn không thay đổi nhiều, nên những vị trí đẹp trong nội đô vẫn là không thể thay thế.
Tuy nhiên những khu đất được coi là vàng và lọt vào tầm ngắm của giới đại gia phải có diện tích đủ lớn từ 400m2 đến 1.000m2 và nhiều thì từ vài nghìn m2 trở lên. Giới kinh doanh "săn" khu đất này để xây dựng tòa nhà văn phòng cho thuê hoặc khu căn hộ cao cấp hoặc trung tâm thương mại...
Đồng tình với quan điểm này, anh Quang - Giám đốc một công ty địa ốc ở Hà Nội cho rằng, những căn hộ "triệu đôla", thuộc vị trí đắc địa của Thủ đô hầu như không bị rớt giá, bất chấp sự đóng băng của thị trường trong mấy năm gần đây.
Quang đang chạy đôn chạy đáo tìm mua một căn hộ trên khu phố cổ cho một người bạn từ Nga về VN sinh sống. Người này sẵn sàng bỏ ra khoảng 200-300 tỷ đồng để tậu nhà, miễn là phải đảm bảo điều kiện mặt đường, rộng khoảng 1.000 m2 và gần khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Lý do anh bạn của giám đốc Quang tậu nhà đơn giản vì anh này không thể bỏ được thói quen uống cafe tại phố cổ ngày cuối tuần.
Tuy nhiên, hầu hết những căn hộ tại khu phố cổ đều đã có chủ. Một vài căn hộ rao bán thì diện tích chỉ rộng chừng 50-70 m2 không đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Không tìm được một khu đất lớn, thành thử anh Quang phải chuyển hướng ra các khu vực đất mới nổi thuộc mạn ven hồ Tây như Quảng Bá, Thụy Khuê, Lạc Long Quân...
Anh cho hay những khu đất rộng khoảng vài trăm m2 có vị trí thông thoáng, xe ôtô đi lại dễ dàng phù hợp với việc xây nhà hàng khách sạn, biệt thự cho thuê, hoặc shop trưng bày hàng hiệu.... đang hút khách. Giá rao bán vào khoảng 200 triệu đồng cho mỗi m2.
Trong bối cảnh nhu cầu nhà ở xã hội tại TP. Hồ Chí Minh ngày càng gia tăng, việc chuyển đổi các căn hộ tái định cư bỏ hoang thành nhà ở xã hội đang được xem là một giải pháp khả thi và cần thiết…
Công tác định giá đất từ lâu luôn là một trong những nội dung phức tạp nhất trong quá trình thực thi pháp luật về đất đai. Không chỉ khó xác định giá sát với thị trường, việc định giá còn tác động trực tiếp đến nguồn thu ngân sách, tiến độ triển khai dự án, quyền lợi của người dân và môi trường đầu tư, kinh doanh…
Từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã phê duyệt 51 dự án nhà ở xã hội với khoảng 38.000 căn hộ; đồng thời, nhà ở thương mại cũng ghi nhận thêm 26 dự án trong 6 tháng đầu năm 2026, còn quỹ nhà ở cho thuê vẫn duy trì và từng bước mở rộng….
Ba kịch bản được đưa ra cho thị trường bất động sản Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2026, gồm: kịch bản thách thức, kỳ vọng và lý tưởng, tương ứng với những diễn biến khác nhau có thể xảy ra của kinh tế vĩ mô, lãi suất và dòng vốn. Trong đó, kịch bản kỳ vọng được nhận định có xác suất xảy ra cao nhất…
Thị trường bất động sản đang bước vào một chu kỳ phát triển mới, được dẫn dắt bởi quy hoạch, hạ tầng, tính minh bạch của thị trường và nhu cầu ở thực. Xu hướng này đang thể hiện rõ nét tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Trong lĩnh vực y tế, Việt Nam đã làm chủ công nghệ điều chế các chủng loại đồng vị và dược chất phóng xạ phục vụ y học hạt nhân. Khoa học hạt nhân nước ta đã phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư. Đây là những bước tiến vượt bậc trong nỗ lực đưa năng lượng nguyên tử vào phục vụ dân sinh.