Đấu giá cổ phần thời “chứng”... ế

Nguyễn Hoàng

03/11/2010, 17:17

Những phiên đấu giá cổ phần lần đầu vẫn đem lại nhiều cơ hội với các doanh nghiệp tốt, dù thị trường niêm yết ảm đạm

Nhà đầu tư trên sàn BSC.
Nhà đầu tư trên sàn BSC.

Diễn biến thị trường niêm yết hơn 2 tháng trở lại đây đã khiến quá nhiều nhà đầu tư chán nản. Hoạt động đấu giá cổ phần lần đầu (IPO) cũng trong diện “tranh tối tranh sáng” với nhiều vụ thất bại.

Báo cáo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) trong quý 3 cho thấy chỉ có 6 đợt IPO mới và 2 đợt bán nốt số cổ phần ế từ đợt đấu giá tháng 6. Trong 6 đợt đấu giá mới, chỉ có 3 doanh nghiệp bán hết được ngay trong lần đầu tiên là Công ty Tài chính Cổ phần HANDICO, Công ty Cổ phần TASCO và Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Số doanh nghiệp còn lại đều có tỉ lệ cổ phần ế rất cao. Chẳng hạn Công ty Môi trường và Dịch vụ Đô thị Vĩnh Yên chào bán gần 1,34 triệu cổ phần thì chỉ có 118.700 cổ phần được đăng ký mua và bán được, chiếm 8,9% khối lượng. Công ty Cấp thoát nước và Môi trường số 2 Vĩnh Phúc chỉ bán được hơn 6% lượng chào.

Mới nhất là cuộc đấu giá hơn 7,32 triệu cổ phần của Công ty Cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Bắc ngày 2/11/2010. Chỉ có đúng 5 nhà đầu tư cá nhân đăng ký mua 45.000 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,6% khối lượng. Giá khởi điểm của đợt đấu này là 14.000 đồng/cổ phần nhưng không hiểu sao với lượng đặt mua thấp như vậy, vẫn có giá chào lên 14.500 đồng/cổ phần. Đợt đấu giá hơn 3,2 triệu cổ phần của Công ty Cảng Mỹ Thới An Giang trong Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) cũng ế khoảng 18% khối lượng.

Tuy nhiên, không hẳn các cuộc đấu giá thất bại đều do nguyên nhân thị trường.

Công ty Tài chính Cổ phần HANDICO đấu giá hôm 9/8/2010 được chào mua gấp 3,3 lần lượng chào bán. Thặng dư thu về từ đợt IPO này cũng trên 90 tỷ đồng. Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam cũng được mua gấp 2,4 lần lượng chào bán, thặng dư cũng hơn 14 tỷ đồng.

Theo lịch đấu giá của HNX, trong tháng 11 này sẽ có thêm 5 doanh nghiệp nữa. Trong số này có một cái tên đáng chú ý là Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC. Khối lượng IPO của BSC đợt tới khá lớn với gần 10,2 triệu cổ phần. Nằm trong nhóm những Công ty chứng khoán “gạo cội”, hoạt động ngay từ ngày đầu tiên có thị trường chứng khoán Việt Nam, nhưng BSC cũng chỉ có giá khởi điểm rất “mềm”: 10.300 đồng/cổ phần.

Đợt IPO BSC thu hút chú ý vì diễn ra đúng vào lúc thị trường chứng khoán trong giai đoạn èo uột. Nhóm cổ phiếu của Công ty chứng khoán niêm yết giảm rất thấp như KLS (12.000 đồng/cổ phiếu), BVS (14.900 đồng/cổ phiếu), SHS (13.300 đồng/cổ phiếu), HPC (8.500 đồng/cổ phiếu)… Trong số vài chục mã cổ phiếu chứng khoán đang niêm yết, không ít công ty lỗ khá nặng. Tuy nhiên nhìn chung giá của những công ty lớn vẫn trên mệnh giá, thậm chí khá hơn như SSI, HCM…

Ghi nhận đến 30/6/2010, BSC có nhiều điểm tương tự đa số số cổ phiếu chứng khoán trên sàn. Lợi nhuận 6 tháng đạt 7,1 tỷ đồng. Cơ cấu doanh thu chiếm tỉ trọng lớn nhất thuộc về đầu tư kinh doanh chứng khoán, góp vốn; môi giới và lưu ký. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của BSC cũng không nổi bật, lợi nhuận phụ thuộc vào điều kiện thị trường khá lớn nhờ hoàn nhập dự phòng.

Ông Đỗ Huy Hoài, Giám đốc BSC cho biết năm nay có thể đạt nhuận sau thuế 30 tỷ trên tổng doanh thu khoảng 440 tỷ đồng. Công ty cũng dự kiến lợi nhuận sau thuế 97 tỷ đồng trong năm 2011, đẩy mạnh mảng môi giới và kinh doanh trái phiếu. BSC cũng đặt mục tiêu vươn lên nằm trong top 10 Công ty môi giới chứng khoán có thị phần lớn nhất trên thị trường trong ba năm tới. Hiện BSC đang quản lý 43.258 tài khoản, trong đó 128 tài khoản là khách hàng tổ chức. BSC dự kiến sẽ niêm yết 6 tháng sau khi chuyển thành Công ty cổ phần.

Lựa chọn cổ phiếu trong bối cảnh thị trường trầm lắng là không khó. Tuy nhiên mảng IPO có những nét hấp dẫn riêng và nhu cầu góp vốn trước vào doanh nghiệp trước khi niêm yết là có thật. Hiện tại mảng đầu tư cổ phần vào doanh nghiệp chưa lên sàn cũng được cả nhà đầu tư cá nhân và tổ chức chú ý vì khai thác cơ hội tại những “vỉa” tài nguyên chưa được khai phá thậm chí còn dễ dàng hơn những lựa chọn “xương xẩu” trên sàn.

Bức tranh IPO quý 3 không chỉ hoàn toàn mà một màu tối, dù thị trường ảm đạm.

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Những chủ nợ đang nắm giữ khối nợ công 39 nghìn tỷ USD của Mỹ

Những chủ nợ đang nắm giữ khối nợ công 39 nghìn tỷ USD của Mỹ

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 15-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 15-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy