Khi lạm phát tỏa sức nóng hầm hập khắp nền kinh tế toàn cầu và các ngân hàng trung ương đua nhau tăng lãi suất nhằm hãm đà leo thang của giá cả, mối lo suy thoái kinh tế đang chi phối tâm lý trên thị trường tài chính.
Hầu hết các lớp tài sản đều bị bán, dẫn tới một câu hỏi được đặt ra: nhà đầu tư đang lựa chọn kênh nào để rót tiền?
Đầu tiên phải kể đến cổ phiếu. Lạm phát cao, lãi suất tăng và nguy cơ suy thoái - trong một môi trường như vậy, cổ phiếu là kênh đầu tư bị xả đầu tiên. Dữ liệu từ Refinitiv Lipper cho thấy trong tuần kết thúc vào ngày 12/10, các quỹ đầu tư cổ phiếu trên toàn cầu đã bị rút vốn tuần thứ 8 liên tiếp. Trong tuần đó, nhà đầu tư đã thoái ròng 7,3 tỷ USD khỏi các quỹ cổ phiếu. Sự rút vốn diễn ra mạnh nhất ở các quỹ cổ phiếu ở châu Âu, với lượng bán ròng 7 tỷ USD. Các quỹ cổ phiếu ở Mỹ bán ròng 2 tỷ USD, còn các quỹ cổ phiếu thị trường mới nổi bị rút 2,6 tỷ USD. Riêng các quỹ cổ phiếu ở khu vực châu Á hút ròng được 410 triệu USD.
Nếu tính từ đầu năm, chỉ số MSCI All Country World Index - một thước đo của chứng khoán thế giới - đã giảm gần 25%. Cùng khoảng thời gian, MSCI châu Á-Thái Bình Dương, không bao gồm Nhật Bản, giảm hơn 28%; Nikkei 225 của chứng khoán Nhật Bản giảm hơn 6%; S&P 500 của chứng khoán Mỹ giảm gần 23%; Shanghai Composite Index của chứng khoán Trung Quốc đại lục giảm hơn 16%; và Stoxx 600 của chứng khoán châu Âu giảm hơn 19%.
Dữ liệu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy đà trượt dốc của thị trường chứng khoán đã “cuốn phăng” hơn 9 nghìn tỷ USD khỏi tài sản của các hộ gia đình ở nước này trong nửa đầu năm nay. Giá trị nắm giữ cổ phiếu và chứng chỉ quỹ tương hỗ của các hộ gia đình Mỹ đã giảm còn 33 nghìn USD vào thời điểm cuối tháng 6, từ mức 42 nghìn tỷ USD vào đầu năm. Nếu tính cả thua lỗ từ trái phiếu và các kênh đầu tư tài chính khác, giới chuyên gia cho rằng người Mỹ đã mất từ 9,5-10 nghìn tỷ USD tài sản trong đầu tư tài chính trong 2 quý đầu năm.
Theo quy luật thường thấy, mỗi khi cổ phiếu bị bán tháo, nhà đầu tư thường tìm đến trái phiếu chính phủ để tìm kiếm sự an toàn. Tuy nhiên, dòng vốn cũng đang chảy mạnh khỏi thị trường trái phiếu vì nhà đầu tư lo ngại rằng lạm phát tăng cao sẽ bào mòn sức hút của tài sản có thu nhập cố định này.
Nội dung bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 42 phát hành ngày 17-10-2022. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:
https://postenp.phaha.vn/chi-tiet-toa-soan/27
Trong tuần qua, những con số việc làm Mỹ không tốt như kỳ vọng đã làm suy giảm triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay...
Các quỹ định lượng dùng mô hình AI tại Trung Quốc đang trở thành tâm điểm trên thị trường đầu tư, khi thu hút dòng tiền lớn...
Oman, quốc gia được mệnh danh là "Thụy Sỹ của Trung Đông" nhờ vào danh tiếng trung lập, đang đối mặt với một vấn đề “tiến thoái lưỡng nan”: Có nên thu phí tại eo biển Hormuz hay không?
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Ngành ô tô toàn cầu đang bước vào một trong những giai đoạn cạnh tranh mạnh mẽ nhất trong nhiều thập kỷ. Các nhà sản xuất Trung Quốc liên tục thăng hạng, trong khi nhiều thương hiệu lâu đời của Nhật Bản và châu Âu dần mất vị thế...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột vũ trang tại Trung Đông kéo dài tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng, giá năng lượng, hàng hóa, chi phí vận tải và thương mại quốc tế... GDP sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta vẫn tăng tới 8,18%. Khu vực 2 là động lực chính cho GDP đạt con số trên.